Đồn Biên phòng An Thạnh Ba đưa pháp luật đến gần dân

Năm 2022, Đồn Biên phòng An Thạnh Ba, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng đã thực hiện tốt công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và xây dựng, củng cố 'thế trận lòng dân' vững chắc tuyến biên giới biển.

Thiếu tá Lê Văn Băng - Chính trị viên Đồn Biên phòng An Thạnh Ba cho biết, trong năm 2022, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo”, chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với xã An Thạnh 3, xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) thành lập tổ tuyên truyền pháp luật. Đội ngũ làm công tác tuyên truyền được tập huấn nên khả năng sử dụng các trang thiết bị để xây dựng nội dung tuyên truyền chặt chẽ, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng. Điển hình là đơn vị đã phát huy hiệu quả mô hình tuyên truyền “Tiếng loa biên phòng” bằng hình thức lưu động ở các tuyến đường nông thôn sâu, vào thời gian người dân thường ở nhà, đặc biệt là vào buổi tối. Theo đó, năm 2022, đơn vị đã tập trung tuyên truyền những nội dung cơ bản Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản hướng dẫn chi tiết; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; một số nội dung cơ bản của Nghị định số 81/2019/NĐ-CP, ngày 11/11/2019 của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; một số loại tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông và các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn... Duy trì câu lạc bộ tư vấn pháp luật miễn phí cho các đối tượng chính sách và hộ nghèo và các tổ hòa giải ở các ấp để kịp thời hòa giải tranh chấp, mâu thuẫn trong cuộc sống thường ngày của người dân. Các hòa giải viên đã nghiên cứu, vận dụng các văn bản pháp luật có liên quan để giải thích, thuyết phục nâng cao ý thức của người dân, góp phần giữ vững trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

Ngoài việc tuyên truyền, Đồn Biên phòng An Thạnh Ba, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng còn bám sát, nắm bắt tình hình đời sống nhân dân để phối hợp giúp đỡ kịp thời. Ảnh: PHƯỚC LIÊU

Ngoài việc tuyên truyền, Đồn Biên phòng An Thạnh Ba, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng còn bám sát, nắm bắt tình hình đời sống nhân dân để phối hợp giúp đỡ kịp thời. Ảnh: PHƯỚC LIÊU

Cùng với việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đồn biên phòng còn chủ động tham mưu và cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng và củng cố “thế trận lòng dân”. Đồn biên phòng phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cù Lao Dung tặng 4 căn nhà “Đại đoàn kết” (50 triệu đồng/căn) cho hộ nghèo thuộc xã An Thạnh 3 và xã An Thạnh Nam; tặng 20 phần quà (1 triệu đồng/phần) cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo. Xây dựng 2 bến bãi an toàn, 8 tổ tự quản an ninh trật tự, 2 tổ tàu thuyền, kết nối để các phương tiện hoạt động theo nhóm, hỗ trợ nhau trong khai thác, hạn chế rủi ro, nâng cao sản lượng.

Thiếu tá Lê Văn Băng cũng thông tin, đối với năm 2023, Đồn Biên phòng An Thạnh Ba được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chọn làm điểm thực hiện “Ngày hội biên phòng toàn dân” (dự kiến diễn ra vào ngày 24 và 25/2), sự kiện này rất ý nghĩa vì bà con trên địa bàn xã ven biển sẽ được hỗ trợ nhà ở, học sinh được tặng học bổng và nhiều hoạt động thiết thực khác. Chị Thạch Thị Phượng, ở xã An Thạnh 3 chia sẻ: “Nhà tôi thuộc diện khó khăn sống bằng công việc làm thuê, 2 năm trước, con trai lớn dù đi làm có tiền nhưng gia đình vẫn cho đi nghĩa vụ quân sự. Cuối năm 2022, nó mới xuất ngũ, giờ đi làm công nhân rồi, đi bộ đội về là trưởng thành lắm. Mới đây cũng có nghe chính quyền cho hay gia đình thuộc diện được hỗ trợ nhà “Đại đoàn kết” nhân dịp “Ngày hội biên phòng toàn dân”, mừng lắm vì nhà cất lâu nền thấp nước ngập hoài hà”.

Đồng chí Phan Bá Tòng - Chủ tịch UBND xã An Thạnh 3 cho biết, khi bắt tay thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển, cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng đóng quân trên địa bàn xã luôn gắn bó với nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển. “Chẳng hạn nhờ phối hợp chặt chẽ với đồn biên phòng mà việc phổ biến pháp luật được đi vào chiều sâu hơn, người dân không chỉ biết đó là hành vi vi phạm pháp luật mà còn biết được mức xử phạt như thế nào, chế tài ra sao. Từ đó ý thức chấp hành rất cao, đặc biệt là trong chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự, chấp hành pháp luật trong khai thác thủy sản” - đồng chí Tòng thông tin.

Với những việc làm thiết thực, Đồn Biên phòng An Thạnh Ba đã huy động và phát huy được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh trật tự khu vực biên giới biển trên địa bàn của huyện Cù Lao Dung.

PHƯỚC LIÊU

Nguồn Sóc Trăng: https://baosoctrang.org.vn/phap-luat-ban-doc/don-bien-phong-an-thanh-ba-dua-phap-luat-den-gan-dan-63406.html