Đôi vợ chồng đi Afghanistan và khắp thế gian

“Chúng tôi lập kế hoạch đi đến tất cả 195 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới cùng nhau. Chúng tôi hy vọng sẽ trở thành những người Việt đầu tiên dùng hộ chiếu Việt Nam để đi cả thế giới” - đôi vợ chồng Nguyễn Minh Hoàng Anh và Vũ Thị Quỳnh Hoa chia sẻ với Đồng Nai cuối tuần.

Vợ chồng Tí - Thắm Travel hy vọng đến 195 quốc gia toàn cầu

Vợ chồng Tí - Thắm Travel hy vọng đến 195 quốc gia toàn cầu

Những ngày gần đây, kênh “Tí - Thắm Travel” trên mạng xã hội vừa mới chính thức mở ra từ ngày 7-3 được đông đảo bạn trẻ hưởng ứng. Những clip ngắn về du lịch từ trên kênh này ghi hình tại Afghanistan, Tajikistan, Pakistan… thu hút lượng người xem lên tới nửa triệu lượt (views). Chủ nhân của “Tí - Thắm Travel” là Nguyễn Minh Hoàng Anh và Vũ Thị Quỳnh Hoa, đôi vợ chồng gốc Bình Dương và Hải Phòng đặt chân đến trên 100 quốc gia, vùng lãnh thổ. Họ đang hướng tới cột mốc dùng hộ chiếu Việt Nam đi đến trọn 195 quốc gia trong phần đời còn lại của mình.

Tiền đâu du lịch?

* Mối quan tâm của bạn trẻ đi du lịch là… kiếm ra chi phí đi. Các bạn có kinh nghiệm gì chia sẻ chuyện tiền nong?

- Chi phí thì vợ chồng chung sức tự làm ra tiền để chi cho những chuyến đi. Chúng tôi nghĩ rằng mỗi người sẽ có một lựa chọn ưu tiên (ví dụ có người mê trải nghiệm, có người thích dành dụm, có người mục tiêu làm giàu, tích lũy tài sản…) nên không có đúng - sai trong chuyện này. Tôi chỉ nghĩ rằng, bạn nên tùy chọn chuyến đi dựa theo mức thu nhập phù hợp của mình.

Có rất nhiều việc để kiếm tiền khi đi du lịch, ví dụ liên quan tới xuất nhập khẩu. Công việc chính của vợ tôi cũng là từ du lịch mà ra. Vợ tôi đi khắp thế giới và gặp một trong những người giàu nhất Bhutan, sau đó nhập sản phẩm tăng cường sức khỏe của họ về phân phối thị trường Việt Nam. Hoặc có chuyến đi Đài Loan, vợ chồng tôi tìm được công thức nấu yến chưng độc nhất vô nhị mang về và bắt tay sản xuất.

Các bạn có thể chia sẻ kế hoạch du lịch của các bạn trong năm 2023? Các bạn có dự tính thời gian nào sẽ hoàn thành được ước mơ đến tất cả quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới?

- Trong vòng 3-5 năm tới, vợ chồng tôi cố gắng hoàn thành gần 100 nước còn lại để đủ 195 nước cho cả hai. Mặc dù hiện tại chúng tôi đều đi hơn 100 nước rồi nhưng vẫn phải đi trở lại khá nhiều nước vốn là những nơi một trong 2 người chưa đi. Sắp tới chúng tôi dự định đi theo cụm địa lý, ví dụ sẽ đi khoảng 10-15 quốc gia vùng Tây Phi.

* Quan niệm của các bạn đối với việc đi đó đi đây?

- Đối với chúng tôi, khám phá thế giới là một phần quan trọng của cuộc sống. Từ thời sinh viên 18 tuổi, tôi đã đi làm và dành tất cả thu nhập cho du lịch. Việc đi khắp nơi giúp chúng tôi gặp được những người vô cùng thú vị, cùng “tần số” chia sẻ.

Mỗi chuyến đi có rất nhiều câu chuyện để kể lại, và rất nhiều khoảnh khắc tuyệt vời trong cuộc sống như chuyến chúng tôi đi Afghanistan đầy gian nan và nhiều cảm xúc chẳng hạn. Nó cũng thu hút rất nhiều cơ hội tuyệt vời tới với mình, giúp mình hoàn thành những ước mơ trong cuộc sống. Biết đâu sau này chúng tôi không chỉ du lịch để thỏa mãn đam mê mà còn kết hợp được công việc kinh doanh thì sao? (cười).

Trọng trải nghiệm hơn vật chất

* Nhưng đi như các bạn cũng đầu tư vốn liếng nhiều nhỉ?

- Tiền có thể kiếm cả đời, có thể mất đi kiếm lại được nhưng thời gian và sức khỏe để cho phép ta đi khắp thế giới có rất ít, với Tí và Thắm còn phải tranh thủ trước khi đứa con thứ 2 ra đời, trước khi rất nhiều việc cần trách nhiệm lớn hơn.

Vợ chồng Hoàng Anh, Quỳnh Hoa trong chuyến đến Afghanistan

Vợ chồng Hoàng Anh, Quỳnh Hoa trong chuyến đến Afghanistan

Quan niệm cá nhân chúng tôi là vật chất, những thứ đắt tiền… chỉ cho ta những trải nghiệm vui vẻ ngắn ngủi. Còn câu chuyện và khoảnh khắc sẽ theo ta cả đời. Sau này, chúng tôi đi hết thế giới, con tôi sẽ tự hào khoe với bạn bè: “bố mẹ tớ đã đi cả thế giới đấy” (cười). Và khi mình già đi, những trải nghiệm sâu sắc đi theo mình đến cuối cuộc đời, hẳn nhiên chính là kỷ niệm đẹp nhất. Đến 60 tuổi, chúng ta nhắm mắt lại nghĩ về những chuyến đi với sự hài lòng dù mình chỉ có một cuộc đời nhưng hoàn toàn đáng sống và trọn vẹn.

* Những trở ngại mà các bạn đối diện?

- Khó khăn nhất và hy sinh nhiều nhất là con ở nhà. Thế nên, mỗi chuyến đi, chúng tôi tính thời gian từng ngày, từng giờ để còn quay về với con.

Những gì quan trọng nhất của lữ hành, tôi thấy cứ đi là sẽ có kinh nghiệm. Tìm đồng đội cho cẩn thận để có những trải nghiệm tốt nhất. Mỗi chuyến đi tôi đều tuyển đồng đội rất kỹ để tránh trường hợp đang đi lại không hợp và hủy chuyến giữa chừng không hay.

Đi đó đây giúp chúng tôi được sống rất tự do và thoải mái. Nhưng không thể cứ đi mãi được, trừ khi nó gắn liền với công việc. Còn không thì tiết kiệm tiền một năm, đi một chuyến thật dài ngày hẳn luôn rồi về.

* Xin cảm ơn và chúc các bạn sớm đạt được ước mơ đến 195 quốc gia!

Bí quyết du lịch của các bạn?

Với chúng tôi, quan trọng nhất là thời gian, vậy nên chúng tôi sẽ tính toán thời gian trước kinh phí. Mỗi năm, chúng tôi sẽ dành thời gian để đi 1-2 chuyến xuyên lục địa kéo dài vài tháng, chủ yếu bằng road trip (đường bộ), như chuyến đi Bắc Mỹ và Nam Mỹ dài suốt 4 tháng. Đi như thế vừa dè sẻn được chi phí, vừa thấy nhiều cảnh quan, con người, vùng đất nơi chốn ta đi qua. Đơn cử như chúng tôi đi 25 nước châu Âu tốn chi phí 300 triệu đồng/người.

Kỳ thực vợ chồng tôi có gu giản dị thôi, tùy hoàn cảnh phù hợp mà ngủ ở sân bay hay ngủ trên xe buýt cũng được. Đổi lại, chúng tôi chọn món ăn ngon nhất có thể để bồi bổ sức khỏe cũng như trải nghiệm đủ đầy cho chuyến đi dài ngày.

Cẩm Điệp (thực hiện)

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202303/ti-tham-travel-doi-vo-chong-di-afghanistan-va-khap-the-gian-3159662/