Đôi vợ chồng cưới nhau 10 năm mới tổ chức được đám cưới

Ngày 18.12 tại TP.Đà Nẵng diễn ra lễ cưới tập thể cho 5 cặp đôi công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Gia đình anh Chỉnh, chị Hiền sau hơn 10 năm mới được tổ chức đám cưới - Ảnh: N.T

Lễ cưới đặc biệt này do Liên đoàn lao động thành phố chủ trì, nhằm tạo điều kiện cho thanh niên công nhân hiện đang làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp các KCN chế xuất có lễ cưới tươm tất.

Đây là lần thứ 2 lễ cưới tập thể này diễn ra, 5 cặp đôi được hỗ trợ xe hoa là những xe xích lô chuyên phục vụ du khách, được tặng nhẫn cưới, bánh kem, quay phim, chụp ảnh, hoa và trang phục cưới.

Lễ rước dâu trong mưa

Nhưng ai nấy đều rạng ngời

Dâng hương tại tượng đài liệt sĩ thành phố

Đoàn xe xích lô đưa cô dâu chú rể về Nhà văn hóa Lao động

Cô dâu còn được miễn phí trang điểm.

Mỗi cặp đôi được mời 50-100 khách, tương ứng 5-10 bàn tiệc, mỗi bàn tiệc công nhân chỉ trả 1 triệu đồng.

Đội hình bưng quả

Mỗi cặp đôi được mời 5-10 bàn khách

Họ được tặng bánh, hoa, nhẫn cưới cùng nhiều món quà khác

Đây là lần thứ 2 diễn ra đám cưới tập thể công nhân tại Đà Nẵng

Đặc biệt nhất trong các cặp đôi công nhân là vợ chồng anh Nguyễn Hữu Chỉnh và chị Nguyễn Thị Hiền (công nhân Tổng Công ty Dệt may Hòa Thọ).

Hai vợ chồng đã có 2 con và cưới nhau hơn 10 năm, tuy nhiên do hoàn cảnh khó khăn nên bây giờ cả 2 mới có điều kiện tổ chức đám cưới.

Nguyễn Tú

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/doi-vo-chong-cuoi-nhau-10-nam-moi-to-chuc-duoc-dam-cuoi-775252.html