Đội tuyển Xe tăng giành Huy chương vàng tại Army Games

Tối 4-9, Lễ trao giải Cuộc thi 'Xe tăng hành tiến' (bảng 2) trong khuôn khổ Hội thao quân sự quốc tế (Army Games) năm 2020 đã diễn ra ở Công viên Patriot, ngoại ô thủ đô Mát-xcơ-va của Liên bang Nga. Tại lễ trao giải, trong không khí trang nghiêm, Quốc kỳ Việt Nam đã được kéo lên ở vị trí cao nhất trên sân khấu. Đội tuyển Xe tăng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam vinh dự đứng trên bục cao nhất, được Ban tổ chức trao tặng Cúp vô địch cùng những tấm Huy chương vàng dành cho các tuyển thủ.

Tối 4-9, Lễ trao giải Cuộc thi “Xe tăng hành tiến” (bảng 2) trong khuôn khổ Hội thao quân sự quốc tế (Army Games) năm 2020 đã diễn ra ở Công viên Patriot, ngoại ô thủ đô Mát-xcơ-va của Liên bang Nga. Tại lễ trao giải, trong không khí trang nghiêm, Quốc kỳ Việt Nam đã được kéo lên ở vị trí cao nhất trên sân khấu. Đội tuyển Xe tăng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam vinh dự đứng trên bục cao nhất, được Ban tổ chức trao tặng Cúp vô địch cùng những tấm Huy chương vàng dành cho các tuyển thủ.

Trước đó, tại vòng chung kết bảng 2 cuộc thi diễn ra cùng ngày, Đội tuyển Xe tăng QĐND Việt Nam tham gia tranh tài cùng ba đội tuyển: Lào, Mi-an-ma và Tát-gi-ki-xtan. Vòng chung kết có thể thức thi đấu tương tự vòng bán kết với sự tham gia của ba kíp xe và chỉ sử dụng một “chiến mã” xe tăng T-72B3. Theo đó, mỗi kíp xe chạy bốn vòng, bao gồm vượt chướng ngại vật và tiêu diệt tám mục tiêu theo quy định. Cụ thể, mỗi kíp xe thực hiện vòng bắn pháo hành tiến với ba mục tiêu số 12 (giả định xe tăng) có khoảng cách lần lượt là: 1.600, 1.700, 1.800 m; vòng bắn súng máy 12,7 mm đối với bia số 25 (giả định máy bay trực thăng) có khoảng cách 800 đến 1.000 m và bia số 11 (giả định pháo chống tăng) có khoảng cách 800 đến 1.000 m; vòng bắn súng máy PKT với ba bia số 9 (giả định súng chống tăng) có khoảng cách 600 đến 800 m; và vòng đua tốc độ. Sau khi kíp xe thứ nhất kết thúc bài thi, chuyển giao “chiến mã” cho kíp xe thứ hai và cứ như vậy đến kíp xe thứ ba.

Đội tuyển Xe tăng QĐND Việt Nam thi đấu xuất sắc và về đích sớm nhất ở vòng chung kết bảng 2 với thành tích 2 giờ 12 phút 47 giây; tiếp đến là các đội tuyển của Lào: 2 giờ 22 phút 47 giây; Tát-gi-ki-xtan: 2 giờ 32 phút 37 giây; Mi-an-ma: 2 giờ 35 phút 14 giây.

Với thành tích nêu trên, Đội tuyển Xe tăng QĐND Việt Nam lần đầu giành Huy chương vàng tại Hội thao quân sự quốc tế.

PV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/doi-tuyen-xe-tang-gianh-huy-chuong-vang-tai-army-games-615704/