Đội tuyển Việt Nam vào bán kết với ngôi đầu bảng

Tối 26-11, trong trận đấu cuối cùng của bảng B Giải vô địch bóng đá Đông - Nam Á - AFF Suzuki Cup 2016, mặc dù thi đấu thiếu người, đội tuyển Việt Nam vẫn giành thắng lợi với tỷ số 2-1 trước đội tuyển Cam-pu-chia và chiếm ngôi đầu bảng B bằng ba trận thắng tuyệt đối, giành quyền vào bán kết.

Sau hai trận thắng trước đó, đội tuyển Việt Nam chỉ cần một trận hòa ở loạt cuối là giữ chắc ngôi đầu bảng B, nhưng điều đó không phải dễ dàng khi Đình Luật bị đuổi khỏi sân từ phút thứ bảy do phạm lỗi với cầu thủ Va-tha-na-ca của Cam-pu-chia. Sự cố này buộc HLV Hữu Thắng phải thay đổi đội hình, đưa Tiến Dũng vào thay Công Phượng tăng cường cho hàng phòng ngự. Trước đối thủ Cam-pu-chia thi đấu quyết tâm, song không thật mạnh, đội tuyển Việt Nam sau đó đã kiểm soát bóng tốt hơn và chơi khá lấn lướt. Phút thứ 20, Công Vinh cụ thể hóa sức ép của đội tuyển Việt Nam bằng bàn thắng vào lưới đội tuyển Cam-pu-chia, qua đó giải tỏa tâm lý và mang lại sự tự tin cho các đồng đội. Trong khi đó, với lợi thế hơn người, các cầu thủ Cam-pu-chia tổ chức tiến công và không ít lần khiến thủ môn Nguyên Mạnh và hàng thủ đội tuyển Việt Nam phải vất vả chống đỡ. Chỉ đến khi đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn trước 2-0 do sai lầm đá phản lưới nhà của cầu thủ Núp Tô-la bên phía đội Cam-pu-chia ở phút thứ 50, lợi thế mới nghiêng hẳn về phía đội tuyển của chúng ta. Trong tình thế chỉ còn 10 người, các học trò của HLV Hữu Thắng không thể bố trí đội hình như hai trận đấu trước đó, bởi thế dù vẫn tạo thêm được những cơ hội ghi bàn song thiếu người phối hợp để dứt điểm thuận lợi.

Trong trận này, các cầu thủ Cam-pu-chia không tỏ ra lép vế, liên tục có những pha tiến công nguy hiểm. Trong đó có pha dứt điểm sút xa của cầu thủ Pôn-rốt ở phút thứ 65 từ khoảng cách hơn 30m khiến thủ môn Nguyên Mạnh không thể cản phá, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Cuối trận đấu, đội Cam-pu-chia suýt gỡ hòa khi cầu thủ của họ có cú đá phạt ở cự ly khoảng 40m đập cột dọc nảy ra.

* Ở trận đấu cùng giờ tối qua của bảng B, mặc dù thi đấu khá quyết tâm do buộc phải thắng mới có thể đi tiếp vào bán kết, nhưng đội tuyển Ma-lai-xi-a đã không thể làm nên chuyện, thua đội tuyển Mi-an-ma 0-1.

Khoảng thời gian đầu hiệp một, đội tuyển Mi-an-ma thi đấu khá thận trọng và tập trung phòng ngự trên sân nhà, trong khi HLV Ông Kim Xuê thúc các học trò đẩy cao đội hình tiến công ngay từ đầu. Sau khi tiền đạo A-ung Thu bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà từ cú sút phạt đền 11 m không thành công ở phút 12, đội tuyển Mi-an-ma mới chuyển hướng gia tăng áp lực về phía khung thành đối phương và từng bước giành lại thế trận. Trong hiệp hai, các cầu thủ Mi-an-ma tiếp tục duy trì tiến công buộc đội khách phải quay về phòng ngự. Tưởng như trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa 0-0 thì đến phút thứ 89, cầu thủ Đa-vít Han đã tận dụng được một cơ hội hiếm hoi, dẫn bóng và tung cú sút căng tung lưới đội tuyển Ma-lai-xi-a, mang về chiến thắng 1-0, đưa đội tuyển Mi-an-ma vào bán kết ở vị trí nhì bảng B với sáu điểm.

Với ngôi đầu bảng B, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu với đội tuyển In-đô-nê-xi-a nhì bảng A ở trận bán kết thứ nhất lượt đi tại In-đô-nê-xi-a ngày 3-12 và lượt về tại Việt Nam ngày 7-12. Đội tuyển Mi-an-ma nhì bảng B thi đấu với đội tuyển Thái-lan nhất bảng A ở trận bán kết thứ hai lượt đi tại Thái-lan ngày 4-12; lượt về tại Mi-an-ma ngày 8-12.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/thethao/item/31385802-doi-tuyen-viet-nam-vao-ban-ket-voi-ngoi-dau-bang.html