Đội tuyển Việt Nam “tiếp lửa” cho U19 VN chơi thăng hoa

HLV Nguyễn Hữu Thắng bác bỏ lo lắng liên quan tới nhân sự đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2016 sắp tới và chia sẻ chuyện chưa nói về băng ghi hình từ trận đấu của thầy trò ông đã hỗ trợ cho cầu thủ trẻ U19 Việt Nam.

Video ĐTVN tập luyện chiều 1/11 (Theo VTV):

Theo kế hoạch, trận đấu đầu tiên ở AFF Cup 2016 của đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 20/11 tới, đối thủ là nước chủ nhà Myanmar. Thời gian chuẩn bị còn lại khá ngắn, tuy nhiên hàng thủ Việt Nam lại đang gặp vấn đề về nhân sự.

Cụ thể, ở trận đấu giao hữu với CHDCND Triều Tiên hồi tháng 10, trung vệ Quế Ngọc Hải đã bị chấn thương, lỡ chuyến du đấu tại Indonesia (Hải chỉ tham gia tập huấn tại Hàn Quốc cùng đồng đội). Mới nhất, tới lượt hậu vệ Trần Đình Hoàng bị chấn thương sụn chêm, và gần như không kịp hồi phục để tham dự AFF cup.

HLV Hữu Thắng không lo lắng về nhân sự

Đình Hoàng trước đó được đánh giá chắc một suất bên cánh phải trong đội hình chính của tuyển Việt Nam. Vắng anh, trong tay HLV Nguyễn Hữu Thắng chỉ còn 4 hậu vệ có thể chơi cánh gồm Vũ Văn Thanh, Âu Văn Hoàn, Sầm Ngọc Đức và Trần Đình Đồng. Trong số này, chưa người nào thực sự tạo được niềm tin hoàn toàn đối với giới chuyên môn.

Trung vệ Quế Ngọc Hải trong khi đó dù đang bình phục tốt, nhưng khó chắc có đạt 100% khi vào giải.

Chưa hết, ở phía trên, nhất là hàng tiền vệ, việc tận dụng được vai trò của các cầu thủ trẻ Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng như thế nào trong các trận đấu chính thức cũng được quan tâm. Những cầu thủ trẻ tiềm năng này của lò HAGL đang thi đấu ở nước ngoài, sắp tới mới về tập trung muộn với đội tuyển Việt Nam, nên họ sẽ không có nhiều thời gian để tập luyện ăn ý với “các đàn anh”.

Mặc dù vậy, trước những băn khoăn của dư luận về nhân sự đội tuyển, HLV Nguyễn Hữu Thắng lại tỏ ra khá bình thản.

Ở cuộc trao đổi với giới truyền thông sau buổi tập chiều nay, tại Hà Nội, ông Thắng cho biết, tuyển Việt Nam luôn có các phương án dự phòng cho từng vị trí. “Tôi xây dựng đội tuyển là một tập thể chứ không dựa vào bất kỳ cá nhân nào. Một đội bóng mạnh cần là một tập thể mạnh. Vắng Ngọc Hải hay dù là ai, đội tuyển cũng sẽ có phương án dự phòng”, HLV Nguyễn Hữu Thắng nhấn mạnh.

Theo ông Thắng, đội tuyển Việt Nam vừa qua đã triệu tập bổ sung thêm hậu vệ và trong thời gian tới, đội sẽ tiếp tục tập luyện để hoàn thiện các phương án cần thiết. Ông Thắng tỏ ra lạc quan khi cho biết, đợt tập huấn tại Hàn Quốc vừa qua đã giúp toàn đội cải thiện thêm nhiều về chuyên môn, chiến thuật.

Đề cập tới thành tích của U19 Việt Nam ở VCK U19 châu Á 2016 vừa qua, HLV Nguyễn Hữu Thắng cho rằng đây không hề là áp lực với đội tuyển Việt Nam, trái lại còn là động lực để toàn đội thi đấu tốt hơn.

Theo ông Thắng, LĐBĐVN (VFF) đã gửi băng hình trận thắng CHDCND Triều Tiên 5-2 ở TP Hồ Chí Minh hôm 6/10 tới các cầu thủ U19 Việt Nam. Điều này nhằm kích thích tinh thần các cầu thủ trẻ trước trận ra quân với U19 CHDCND Triều Tiên ở giải U19 châu Á. Và thực tế, đoàn quân trẻ của HLV Hoàng Anh Tuấn đã đánh bại đối thủ 2-1, mở đầu cho thành tích lịch sử ở đấu trường châu lục.

HLV Nguyễn Hữu Thắng chia sẻ, trong thời gian còn lại, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung hoàn thiện chiến thuật, xây dựng lối chơi gắn kết giữa các tuyến. Ông Thắng thừa nhận mục tiêu vào chung kết là không dễ dàng, nhưng khẳng định đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu hết mình vì người hâm mộ.

Tiểu Hà

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/doi-tuyen-viet-nam-khong-phu-thuoc-xuan-truong-ngoc-hai-c9a463660.html