Đội tuyển Việt Nam rời Indonesia về nước: Để lại nỗi buồn, mang theo kinh nghiệm

Điều mà toàn đội mang theo về Hà Nội là kinh nghiệm đúc kết được cũng như hiểu biết rõ hơn về đối thủ sau trận thua, để chuẩn bị đối sách phù hợp cho trận 'đáp lễ' Đội tuyển Indonesia ngày 26/3 tới.

Thành viên Đội tuyển Việt Nam chụp ảnh cùng các cổ động viên sang Indonesia cổ vũ cho đội tuyển. (Ảnh: Đỗ Quyên/Vietnam+)

Trưa 22/3, Đội tuyển Việt Nam đã ra sân bay về nước sau trận đấu với đội chủ nhà Indonesia vào tối 21/3.

Đội sẽ có 4 ngày để chuẩn bị “tiếp” các chú chim Garuda (biệt danh của Đội tuyển Indonesia) trên sân nhà Mỹ Đình, Hà Nội.

Buổi sáng, Thủ đô Jakarta có mưa, một số khu vực mưa khá to dẫn đến đường ra sân bay có một số đoạn bị ngập.

Tuy nhiên, điều đó không gây ảnh hưởng lớn và toàn đội đã đến sân bay đúng giờ.

Trước đó, trong các ngày Đội tuyển Việt Nam có mặt tại Indonesia, mặc dù đang là mùa mưa nhưng suốt mấy ngày đều nắng ráo, thuận lợi cho việc di chuyển cũng như tập luyện của các cầu thủ.

Tại sân bay, toàn đội tranh thủ chụp hình kỷ niệm với các cổ động viên và nhanh chóng làm các thủ tục cần thiết cho chuyến bay.

Có vẻ kết quả thua 0-1 trước đội chủ nhà đã khiến cho trên gương mặt thầy trò Huấn luyện viên Philippe Troussier thiếu vắng những nụ cười.

Các cầu thủ làm thủ tục tại sân bay Soekarno Hatta. (Ảnh: Đỗ Quyên/Vietnam+)

Có thể là do bàn thua đáng tiếc đến vào ngay đầu hiệp 2, khiến cho cục diện trận đấu thay đổi, cũng có thể là do sức ép từ trên khán đài đến từ các cổ động viên...

Dù sao thì ngay sau khi về nước, có lẽ việc cần làm nhất là thầy trò Huấn luyện viên Troussier nên thả lỏng tinh thần, quên đi nỗi thất vọng, dành thời gian thư giãn và tập trung cho trận đấu tiếp theo với tư cách chủ nhà.

Điều mà toàn đội mang theo về Hà Nội sẽ là những bài học, những kinh nghiệm đúc kết được cũng như những “hiểu biết” rõ hơn về đối phương sau trận thua, để chuẩn bị những đối sách và phương án phù hợp cho trận “đáp lễ” Đội tuyển Indonesia trong ngày 26/3 tới./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/doi-tuyen-viet-nam-roi-indonesia-ve-nuoc-de-lai-noi-buon-mang-theo-kinh-nghiem-post935981.vnp