Đội tuyển Hàn Quốc bị Thái Lan cầm hòa

Với lợi thế sân nhà và lực lượng hùng hậu gồm nhiều tuyển thủ đang chơi bóng ở châu Âu, đội tuyển Hàn Quốc dồn ép Thái Lan, nhưng lại bỏ lỡ cơ hội chiến thắng.

Nổi bật nhất trên hàng công Hàn Quốc là đội trưởng Son Heung Min. Sau khi bỏ lỡ vài cơ hội, tiền đạo của CLB Tottenham Hospur đã mở tỉ số ở phút 42 với pha đệm bóng nhanh một chạm bằng chân trái.

Mặc dù vậy, việc không thể nới rộng khoảng cách ở hiệp hai đã khiến các cầu thủ áo đỏ phải trả giá. Tiền vệ Suphanat chớp cơ hội gỡ hòa cho đội tuyển Thái Lan ở phút 61.

Cầm hòa Hàn Quốc 1-1 là thành công bất ngờ với đội tuyển Thái Lan.

ĐT Hàn Quốc bỏ lỡ bàn thắng ở hiệp 2 khi sút bóng đập xà ngang

Một đội bóng khác của khu vực Đông Nam Á là Sinpapore cũng giành được một điểm với nhiều nỗ lực. Các cầu thủ Singapore đã để cho đội khách Trung Quốc dẫn trước 2-0. Nhưng hai pha lập công của Ramli và Mahler đã mang về trận hòa 2-2 cho Singapore. Họ đã có điểm đầu tiên sau ba trận, song vẫn xếp cuối bảng C. Giữ vị trí số một là Hàn Quốc được 7 điểm, hơn Thái Lan và Trung Quốc 3 điểm.

Các đội bóng mạnh tại vòng loại thứ hai khu vực châu Á – WC 2026, như Nhật Bản, Australia và Ả rập Xê út đều có chiến thắng thứ ba liên tiếp để dẫn đầu các bảng đấu của mình.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/doi-tuyen-han-quoc-bi-thai-lan-cam-hoa-227871.htm