Đối tượng bịt mặt điều khiển mô tô cướp giật tài sản của người đi đường sa lưới

Đối tượng Nguyễn Văn Huy có 1 tiền án về tội 'Tàng trữ trái phép chất ma túy', sau khi mãn hạn tù trở về địa phương tiếp tục có hành vi cướp giật tài sản và bị Công an huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc bắt giữ.

Đối tượng Nguyễn Văn Huy (ảnh nhỏ) bị Công an huyện Vĩnh Tường bắt giữ điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản của người đi đường. Ảnh: CQCA

Ngày 3/3, Công an huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Huy (SN 1996, trú tại thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường) về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Tường nhận được tin báo của Công an xã Cao Đại về việc, ngày 29/2, chị L.H.T (SN 1993, trú tại xã Cao Đại) điều khiển xe máy Lead chở theo cháu N.T.Q (cháu chị T) khi đi đến đoạn đường thuộc đội 8, xã Cao Đại thì bị đối tượng nam giới đeo khẩu trang che kín mặt, điểu khiển xe mô tô kiểu dáng Wave, màu trắng, che kín biển kiểm soát từ phía sau vượt lên áp sát bên phải xe chị L.H.T, giật chiếc túi xách giả da màu nâu để ở giá hàng phía trước, rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Bên trong túi xách bị đối tượng cướp giật có 1 chiếc laptop, 1 chiếc điện thoại iphone Xsmax 64G màu đen, 1 ví giả da bên trong có tiền và một số giấy tờ tùy thân mang tên chị L.H.T. Tổng tài sản bị cướp giật có giá trị khoảng 18 triệu đồng. Thời điểm đó, chị L.H.T cùng một số người dân đi đường có tham gia đuổi theo đối tượng nhưng do đối tượng điều khiển xe với tốc độ cao nên không kịp.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, đối tượng gây án manh động, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Vĩnh Tường đã phối hợp với các đơn vị chức năng tập trung áp dụng các biện pháp điều tra, rà soát truy tìm đối tượng.

Thông qua các biện nghiệp vụ, chỉ sau khoảng 4 giờ đồng kể từ thời điểm tiếp nhận tin báo, cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Tường đã nhanh chóng điều tra làm rõ đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản trên là Nguyễn Văn Huy.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Huy khai nhận, vừa trở về địa phương sinh sống nhưng do không có tiền nên thấy người đi đường nào để tài sản sơ hở sẽ cướp. Được biết, đối tượng Huy đã có 1 tiền án về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" do TAND huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu xét xử năm 2021.

Lương Giang

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/doi-tuong-bit-mat-dieu-khien-mo-to-cuop-giat-tai-san-cua-nguoi-di-duong-sa-luoi-371938.html