Đối thoại quốc phòng Việt Nam – Mỹ lần thứ 7 về Châu Á – Thái Bình Dương

Đối thoại quốc phòng Việt Nam – Mỹ lần thứ 7 về Châu Á – Thái Bình Dương diễn ra ngày 17.10 tại Hà Nội.

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung (giữa). Ảnh: TTXVN

Theo thỏa thuận giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam và Mỹ, ngày 17.10, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung và Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Patrick Murphy đã cùng chủ trì Đối thoại Việt Nam - Mỹ lần thứ 7 về Châu Á - Thái Bình Dương.

Trên tinh thần hữu nghị, thẳng thắn, hai bên đã thảo luận các vấn đề song phương, khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Trước đó, ngày 16.10, Nhà Trắng ra thông cáo về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tháng 11 tới. Theo đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đến Hà Nội vào ngày 11.11 sau khi tham dự Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Đà Nẵng trong ngày 10.11.

Theo Nhà Trắng, tại Đà Nẵng, ông Donald Trump có bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Giám đốc điều hành (CEO) APEC về "tầm nhìn của Mỹ về một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do, rộng mở, nhấn mạnh vai trò quan trọng của khu vực trong thúc đẩy sự thịnh vượng kinh tế của Mỹ".

HL

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/thoi-su/doi-thoai-quoc-phong-viet-nam--my-lan-thu-7-ve-chau-a--thai-binh-duong-570861.ldo