Đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với dân: Chuyển biến tích cực ở Đình Lập

– “Nếu như những năm trước, công tác đối thoại chưa được quan tâm thì từ năm 2020 đến nay, cấp ủy, chính quyền huyện Đình Lập đã tập trung, lựa chọn những vấn đề được dư luận quan tâm để đối thoại, giải quyết kịp thời và bước đầu tạo sự chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực” – Đồng chí Giáp Thị Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy nhận định.

Người dân xã Lâm Ca, huyện Đình Lập phát biểu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp với Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

Quyết định số 320-QĐ/TU ngày 13/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân nêu rõ: các cấp thực hiện đối thoại mỗi năm ít nhất một lần, có thể đối thoại trực tiếp khi cần thiết. Căn cứ vào quy định này và thực tế địa bàn, Huyện ủy Đình Lập đã xác định nhiệm vụ trọng tâm cụ thể: người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cả cấp huyện và cấp xã phải tổ chức ít nhất 2 cuộc đối thoại/năm và tổ chức đối thoại đột xuất khi cần thiết để kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Tăng cường đối thoại trực tiếp

Trước năm 2020, công tác đối thoại trên địa bàn huyện Đình Lập chủ yếu được thực hiện thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri, thông qua công tác nắm bắt dư luận xã hội hoặc các hoạt động tại cơ sở của các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội.

Đồng chí Hoàng Xuân Thuận, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đình Lập cho biết: Đối thoại là kênh thông tin quan trọng để nắm bắt dư luận, là diễn đàn để người dân đóng góp ý kiến vào công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền ở cơ sở. Từ năm 2020, công tác đối thoại được xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần quan tâm thực hiện trong năm với chỉ tiêu: người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cả cấp huyện và cấp xã phải tổ chức ít nhất 2 cuộc đối thoại/năm và tổ chức đối thoại đột xuất khi cần thiết để kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Thực hiện tinh thần chỉ đạo đó, Huyện ủy, đảng ủy các xã, thị trấn trên địa bàn đã chủ động xây dựng kế hoạch, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, được dư luận xã hội quan tâm để tổ chức đối thoại, giải quyết kịp thời.

Ông Tô Ngọc Kính, Bí thư Đảng ủy xã Lâm Ca cho biết: Được lựa chọn là xã điểm phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023, ngay từ đầu năm, cấp ủy, chính quyền xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Tuy nhiên, thời gian đầu, việc huy động nguồn lực từ Nhân dân còn nhiều khó khăn, vướng mắc, do đó, xã đã tổ chức 2 cuộc đối thoại giữa Bí thư, Chủ tịch UBND xã với các hộ dân, tập trung giải quyết 2 nội dung: đường giao thông liên thôn, xây dựng nhà văn hóa đạt chuẩn nông thôn mới. Qua đối thoại, chúng tôi nắm bắt nguyện vọng của dân, từ đó tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện và phối hợp với các cơ quan chuyên môn tìm hướng giải quyết, thấu tình đạt lý, được người dân đồng thuận cao. Đến nay, xã đã hoàn thiện 16/19 tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, trong đó 100% đường giao thông liên thôn do Nhà nước và Nhân dân cùng làm đã hoàn thiện, 17/17 thôn có nhà văn hóa đạt chuẩn theo quy định.

Cùng với xã Lâm Ca, chỉ tính trong 9 tháng của năm 2023, các xã, thị trấn trong huyện đã tổ chức được 20 cuộc đối thoại. Dự kiến đến hết năm 2023, cấp huyện tổ chức được 9 cuộc, cấp xã tổ chức được 24 cuộc (đạt chỉ tiêu đề ra). Hoạt động đối thoại ngày càng đi vào chiều sâu, tổ chức thành các chuyên đề tập trung giải quyết một hoặc một nhóm các vấn đề người dân quan tâm.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đình Lập đã tổ chức được 20 cuộc đối thoại. Dự kiến đến hết năm 2023, cấp huyện tổ chức được 9 cuộc, cấp xã tổ chức được 24 cuộc (đạt chỉ tiêu đề ra). Hoạt động đối thoại ngày càng đi vào chiều sâu, tổ chức thành các chuyên đề tập trung giải quyết một hoặc một nhóm các vấn đề người dân quan tâm.

Nắm bắt giải quyết kịp thời

Từ đối thoại định kỳ, nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn đã lựa chọn những vấn đề được dư luận quan tâm, tổ chức đối thoại đột xuất để tìm biện pháp giải quyết dứt điểm. Điển hình là 2 cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND huyện với các hộ dân liên quan đến vụ phá sản của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Đình Lập; 1 cuộc đối thoại với thanh niên trên địa bàn huyện; 3 cuộc đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND huyện với các hộ, cá nhân có liên quan đến tranh chấp đất đai với Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đình Lập.

Ông Đặng Văn Toản, Bí thư Đảng ủy Thị trấn Đình Lập cho biết: Từ năm 2022 đến nay, các hộ dân trên địa bàn thị trấn đã được tham gia 7 cuộc đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện với đại diện Nhân dân thị trấn Đình Lập, trong đó có cuộc đối thoại được tổ chức trực tiếp tại xã, có cuộc tại trung tâm huyện để giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi của các hộ dân, cá nhân trên địa bàn. Đến nay, trên địa bàn có 29/63 hộ được Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Đình Lập chi trả quyền lợi với số tiền gần 5,5 tỷ đồng; giải quyết tranh chấp, lấn chiếm đất đai với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập được 14 hộ với 14,09 ha đất.

Cùng với thị trấn Đình Lập, thông qua đối thoại trực tiếp, các xã, thị trấn đã tập trung tháo gỡ, giải quyết thấu đáo được nhiều khó khăn vướng mắc về tranh chấp đất đai, giải phóng mặt bằng… Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm 2023, toàn huyện đã tập trung giải quyết tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất đai giữa các gia đình, cá nhân với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập được thêm 85,4 ha từ diện tích đất có cây trồng của các hộ dân. Lũy kế đến nay đã giải quyết được 467,4 ha với 238 hộ.

Việc giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh đã tăng cường, củng cố mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền cơ sở với người dân, tạo niềm tin, sự đồng thuận trong quần chúng Nhân dân. Bà Nịnh Thị Bình, thôn Khe Mạ, xã Đình Lập cho biết: Gia đình tôi có 2 ha đất đang canh tác nằm trong quy hoạch xây dựng Cụm Công nghiệp Đình Lập. Qua hội nghị đối thoại với Chủ tịch UBND huyện (tháng 9/2023), được lãnh đạo huyện thông tin cụ thể về quy mô, tiến độ của dự án nên chúng tôi rất yên tâm và hy vọng dự án sớm được triển khai. Gia đình tôi đã đồng thuận bàn giao mặt bằng để triển khai dự án.

Cùng với bà Bình, đến nay, 95 gia đình, cá nhân và 1 tổ chức đã đồng thuận giao đất để thực hiện dự án Cụm công nghiệp Đình Lập với tổng diện tích 54,6 ha (đạt 76% so với tổng diện tích thực hiện dự án).

Việc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp xã và Nhân dân trên địa bàn huyện Đình Lập được quan tâm thực hiện tốt đã kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở, đồng thời, tăng cường củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, phát huy và mở rộng quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong việc triển khai các chương trình, dự án phát triển, góp phần để cấp ủy, chính quyền các cấp và Nhân dân trong huyện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, tạo được nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực.

NGỌC HIẾU

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/chinh-tri/619655-doi-thoai-giua-nguoi-dung-dau-cap-uy-chinh-quyen-voi-dan-chuyen-bien-tich-cuc-o-dinh-lap.html