Đổi thay xã nông thôn mới Tân Bình

Trong những năm qua, nhờ nỗ lực và linh động nhiều nguồn vốn đầu tư hạ tầng nông thôn nên diện mạo của xã nông thôn mới Tân Bình (thị xã La Gi) ngày càng 'thay da đổi thịt'.

Đổi thay xã nông thôn mới Tân Bì

Làm đường giao thông nông thôn góp phần thành công xây dựng nông thôn mới ở Tân Bình.

Làm đường giao thông nông thôn góp phần thành công xây dựng nông thôn mới ở Tân Bình.

Ưu tiên đầu tư hạ tầng

Chúng tôi về xã Tân Bình dịp vùng quê này hân hoan đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Trên con đường bê tông mới rộng rãi, một hộ dân ở đây phấn khởi nói: Trước đây, nhiều con đường liên xã, đường nội đồng hẹp, cát lún nên việc đi lại, vận chuyển hàng hóa hết sức khó khăn. Bây giờ thì đã khác, đường được mở rộng ra, nhiều tuyến cứng hóa, đổ bê tông xi măng kiên cố nên cảnh bụi mù, sụt lún đã lùi vào quá khứ. Khắp các tuyến đường từ nội đồng như đường số 6 Tân Lý 2, đường vào khu sản xuất Bình An cho đến đường liên thôn, liên xã, như: đường Suối Phèn, Lê Quang Định, Hùng Vương, Lương Định Của, Nguyễn Tri Phương… đều được cứng hóa, đổ bê tông, láng nhựa phẳng lỳ.

Ông Đinh Hùng Quang - Chủ tịch UBND xã Tân Bình khẳng định: “Chương trình NTM như luồng sinh khí mới thổi vào Tân Bình. Nhờ kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, giờ đây làng quê thực sự khởi sắc”. Nhớ lại khi mới bắt tay vào xây dựng NTM, xuất phát điểm xã Tân Bình rất thấp, gần như chưa đạt các tiêu chí NTM, nhất là kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đảm bảo. Nhu cầu nguồn lực đầu tư khá lớn, trong khi việc phân bổ nguồn vốn ngân sách hàng năm từ tỉnh và thị xã còn hạn chế, việc huy động sức đóng góp của nhân dân gặp khó khăn. Tuy nhiên, bằng sự linh hoạt ưu tiên các nguồn lực đầu tư hạ tầng nên đến nay toàn bộ 74 tuyến đường với tổng chiều dài trên 59,4km trên địa bàn xã đều vượt tiêu chuẩn đề ra với tổng kinh phí làm mới, nâng cấp trên 31 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 4 tỷ đồng, chiếm 13,05%. Không chỉ đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, địa phương còn quan tâm xây dựng trường học đảm bảo đạt chuẩn, Trung tâm văn hóa, khu thể thao xã và nhà sinh hoạt văn hóa, sân thể thao phục vụ tốt nhu cầu của người dân.

Phát triển sản xuất

Mùa này, những chiếc xe chở dừa từ Tân Bình cung ứng cho các khu du lịch thị xã La Gi ra vào thường xuyên. Dừa trồng ở vùng đất cát ở Tân Bình tươi, xanh lại ngọt thanh mát không thua gì ở các tỉnh miền Tây. Từ vùng đất cát, kém màu mỡ phụ thuộc vào nguồn nước trời có lúc lại bỏ hoang hóa, thế nhưng ở Tân Bình bắt đầu hình thành những vườn cây ăn trái nhiều nhất là mãng cầu, dừa xiêm xanh. Chị Huỳnh Thị Thu Hương nức tiếng khắp xã bởi trồng dừa xiêm xanh cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Ban đầu, chị Hương chỉ trồng vài chục cây thấy hiệu quả nhờ chi phí đầu tư thấp, giá dừa trái tươi tiêu thụ ổn định, đến nay chị đã mở rộng diện tích lên 3ha. Chị Hương chia sẻ: “Đất vườn nhà tôi rộng cũng trồng thử qua nhiều loại cây nhưng cây dừa cho giá trị kinh tế hơn cả bởi lượng dừa tiêu thụ tại thị xã La Gi này rất lớn, nhiều điểm kinh doanh họ phải nhập dừa miền Tây chở về nên dừa trái bán rất chạy”. Với kinh nghiệm hơn 10 năm trồng dừa, chị Hương chịu khó học hỏi thêm kinh nghiệm trên sách, báo xử lý dừa ra trái nghịch vụ, áp dụng trồng dừa theo hướng canh tác hữu cơ bón phân chuồng hoai mục, phân vi sinh, xác mắm cho ra sản phẩm an toàn vừa cải tạo đất. Trồng dừa xiêm xanh là một trong những mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng đem lại lợi nhuận cao cho nông dân Tân Bình thay vì chỉ chuyên canh trồng lúa, thanh long. Theo định hướng quy hoạch tổng thể nông nghiệp của xã Tân Bình, địa phương tập trung phát triển khai thác hiệu quả thế mạnh một số loại cây trồng chủ lực: lúa, dừa xiêm xanh, mãng cầu ta, khoai lang từng bước hình thành vùng sản xuất chuyên canh tập trung, áp dụng công nghệ cao.

Bên cạnh đó, Tân Bình có tỉnh lộ 719 đi qua, đây là lợi thế cho sự phát triển kinh tế, dịch vụ, du lịch biển và sản xuất nông - công nghiệp trong tương lai. Trong những năm qua, bộ mặt của xã có những thay đổi theo hướng tích cực, đời sống của người dân không ngừng được nâng lên, thu ngân sách tăng cao qua từng năm và tỷ lệ hộ nghèo của xã năm 2020 chỉ còn 0,48%.

C.TưỜng

Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/kinh-te/doi-thay-xa-nong-thon-moi-tan-binh-137196.html