Đội tàu chiến Nga băng qua Eo biển Anh hướng đến Syria

Anh điều tàu ra theo dõi đội tàu hải quân Nga đang vượt qua eo biển giữa Anh quốc và Pháp trên đường tới Syria.

Anh điều tàu ra theo dõi đội tàu hải quân Nga đang vượt qua eo biển giữa Anh quốc và Pháp trên đường tới Syria, BBC đưa tin.

Hai tàu Anh đang thi hành nhiệm vụ này. Bộ Quốc phòng Anh nói tàu Nga sẽ bị theo dõi chặt khi ở gần lãnh hải Anh quốc.

Một tàu kéo của Nga đi vào eo biển còn gọi là La Manche ở gần Ramsgate trước tiên.

Đội tàu này đang ở trong hải phận quốc tế nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon nói Anh quốc "quan sát nhằm thực thi cam kết bảo vệ nước Anh".

Lãnh đạo EU từng lên án Nga can thiệp vào tình hình ở thành phố Aleppo, Syria.

Khu trục hạm HMS Duncan của Anh, được tuần dương hạm HMS Richmond hộ tống, đã rời cảng Portsmouth hôm thứ Ba 18/10 để lên đường theo dõi đội tàu của Nga khi đội tàu này từ Biển Na Uy xuống phía Nam.

Hàng không mẫu hạm mang tên Đô đốc Kuznetsov và các tàu chiến khác được cho là đang đi về hướng đông Địa Trung Hải.

Đô đốc Kuznetsov là hàng không mẫu hạm duy nhất của hải quân Nga và có thể chở theo 50 chiến đấu cơ cùng nhiều hệ thống hỏa tiễn hành trình chống hạm.

Báo Nga Komsomolskaya Pravda ngày 21/10 giải thích rằng chuyến đi này sẽ tăng cường hiện diện hải quân của Nga cũng như hỗ trợ không quân ở ngoài khơi Syria.

Nga nói các vũ khí mang theo sẽ được sử dụng để chống khủng bố.

Tuy nhiên đây không phải lý do duy nhất.

Điều đội tàu lớn qua Biển Bắc và Eo biển Anh đưa ra thông điệp rõ ràng cho phương Tây, rằng phương Tây làm được gì thì Nga cũng làm được, thậm chí làm tốt hơn.

Nga muốn được xem như cường quốc quân sự, được phương Tây kính trọng và cả sợ hãi.

Nga đã duy trì 10 tàu chiến ngoài khơi Syria và từ đó Nga bắn hỏa tiễn trong các trận oanh tạc phe phiến quân ở Syria.

Hiện nay Nga và chính phủ Syria đang tạm ngưng oanh tạc trong một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời từ ngày 18/10.

Thủ tướng Anh Theresa May kêu gọi lãnh đạo các nước châu Âu gửi "thông điệp nhất quán mạnh mẽ" tới Moscow về chiến dịch oanh tạc của Nga.

Tại cuộc họp thượng đỉnh EU ở Brussels hôm 20/10, bà May nói với lãnh đạo các nước khác rằng cuộc tấn công hiện thời vào Aleppo là "quá khủng khiếp" và Nga đã bỏ qua nỗ lực của phương Tây trong việc tìm giải pháp chính trị.

EU từng cấm vận Nga vì cuộc xung đột ở miền đông Ukraine, nhưng chưa có hành động gì về can thiệp quân sự của Nga tại Syria.

Thúy Hà

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/the-gioi/doi-tau-chien-nga-bang-qua-eo-bien-anh-huong-den-syria-2108919.html