Đội săn bắt cướp quân hàm xanh

Người dân thành phố biển Đà Nẵng thường khen Đội săn bắt cướp Biên phòng bằng câu cửa miệng: 'Cướp mà đụng Biên phòng là bị hốt liền, hốt hổng kịp thoát'. Trên thực tế, Đội phòng chống cướp của BĐBP TP Đà Nẵng đã bắt được nhiều vụ cướp 'đáng nể', nên được bà con quý mến, chính quyền tin cậy.

Đường dây nóng đang nhận tin báo tội phạm.

Cướp xong là bị "hốt"

Một buổi chiều cách đây hơn 1 năm, một phụ nữ điện vào đường dây nóng của BĐBP TP Đà Nẵng thông báo bị cướp máy ảnh trên con đường ven biển. Nạn nhân nói giọng hốt hoảng cho biết: "Có 2 thằng, đi xe máy Sirius màu vàng...!". Nhận được tin, cán bộ trực đường dây nóng thông báo khẩn cho các tổ săn bắt cướp và các mũi trinh sát đang thực hiện Chuyên án 409, đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, được lệnh chuyển hướng sang truy bắt cướp. Chỉ 7 phút sau, 15 xe gắn máy cùng 30 cán bộ của Đội chống cướp giật đã có mặt tại các điểm chốt.

Khi qua đường Trần Cao Vân, 2 trinh sát phát hiện đối tượng khả nghi vào tiệm định bán chiếc máy ảnh. 2 đối tượng bị "soi", có tật giật mình nên chột dạ rồ ga lao xe máy chạy thục mạng. Cuộc rượt đuổi diễn ra khá quyết liệt. Tiếng rú ga, bóp còi inh ỏi. 2 tên cướp đánh võng trên đường, lách qua trước mũi cả chục xe máy khiến người đi đường dạt sang một bên. Đối tượng chạy hết đường Trần Cao Vân, quặt tay lái chạy đường Hà Huy Tập, rẽ qua đường Điện Biên Phủ, đâm chéo qua đường Hùng Vương, vượt qua 2 đèn đỏ.

Khi đến ngã tư Ngô Gia Tự, chúng bị xe của trinh sát lướt qua, ép đầu xe vào vỉa hè. Đối tượng bị bắt khai tên là Ngô Xuân Phúc, sinh năm 1992. Đồng bọn là tên Lâm Văn Đạt, sinh năm 1995, cùng quê ở Đà Nẵng. Bọn chúng không ngờ đã chạy xe như bay, nhưng vẫn bị Đội săn bắt cướp của BĐBP "bám dính" không thể chạy thoát.

Gọi 0511-3896111 để "hốt" cướp

Trang nhất của báo Đà Nẵng và báo Công an Đà Nẵng có công bố số điện thoại nóng của Đội chống cướp giật của BĐBP TP Đà Nẵng là 0511-3896111. Đây là lực lượng ra đời theo Quyết định số 6743/2010 của UBND TP Đà Nẵng. Thời gian qua, hiệu quả xử lý vụ việc của đội thể hiện rất rõ. Có nhiều vụ việc xảy ra, chỉ 5-7 phút đã thấy lính Biên phòng đi xe như bay đến hiện trường để xử lý, chặn bắt cướp và tịch thu tang vật trả lại cho nạn nhân.

Tại đầu đường dây nóng chống cướp giật, một chỉ huy Phòng PCTPMT và cán bộ trong Đội chống cướp giật luôn có mặt 24/24 giờ để nhận tin tố giác từ nhân dân. Đại úy Nguyễn Văn Hùng, Đội trưởng Đội đặc nhiệm cho biết, nghe bà con thông báo vào đường dây nóng là anh em triển khai ngay theo kế hoạch.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ chống tội phạm cướp giật, bảo vệ trị an cho thành phố biển, lực lượng BĐBP TP Đà Nẵng luôn phối hợp chặt chẽ với công an bằng Kế hoạch liên ngành 580. Hai bên thống nhất để chia sẻ thông tin, bàn giao, dẫn giải, xử lý tội phạm. Vì vậy, 2 lực lượng "chung một chiến hào", kết hợp chặt chẽ giữa địa bàn tuyến biên giới biển với địa bàn nội địa, góp phần mang lại sự bình yên người dân và du khách.

Một vụ tiêu biểu về phối hợp giữa 2 lực lượng, là vụ bắt giữ tên Nguyễn Duy Khánh, sinh năm 1989. Đối tượng này bị người dân phát hiện khi đang trộm cắp tài sản của công dân và tri hô cho lực lượng BĐBP tham gia bắt giữ. Qua lời khai, tên Khánh thú nhận đã cùng đồng bọn trộm cắp trót lọt 8 vụ. BĐBP đã bàn giao đối tượng và tang vật cho Công an quận Hải Châu để mở rộng điều tra bắt giữ cả băng trộm.

Đội chống cướp xuất kích quây bắt đối tượng cướp giật trên phố biển.

Thử tài "hốt cướp"

Hằng ngày, hằng tuần, lực lượng chống cướp giật đều tham gia giao ban để nắm tình hình, triển khai kế hoạch công tác, nhận định địa bàn, đối tượng, thời gian cần tập trung đấu tranh. Sau giờ họp, đội triển khai thành 2 cánh ở bờ Đông và bờ Tây của sông Hàn. Khi có tình huống xảy ra, đội tiến hành phối hợp tuần tra chéo, răng lược...

Để lực lượng phòng chống tội phạm chủ động, khi có sự việc xảy ra, trinh sát nhanh chóng khoanh vùng đối tượng, nhận định tình hình. Công tác "điều tra cơ bản" được tiến hành và bổ sung thường xuyên. Qua đó đã thống kê toàn khu vực biên giới biển của TP Đà Nẵng có 723 đối tượng có tiền án, tiền sự, trong đó có 120 đối tượng có tiền sự về tội cướp, 268 đối tượng có tiền sự về tội trộm cắp, tội phạm khác là 335 đối tượng. Toàn địa bàn thành phố có khoảng 200 mục tiêu được xác định có khả năng xảy ra hoạt động cướp giật như: Ngân hàng, điểm rút tiền, khách sạn, các tuyến đường khách du lịch... Hồ sơ điều tra cơ bản giúp cho lực lượng chống tội phạm cướp giật của BĐBP nắm chắc được địa bàn như trong lòng bàn tay.

Phần lớn thông tin được người dân phản ảnh qua đường dây nóng khá chính xác, nhưng cũng có lần người báo tin đã thử Đội chống cướp giật. Lúc 16 giờ 9 phút, ngày 22-12-2014, đường dây nóng nhận được tin "tại ngã tư đường Ngô Quyền và Chu Huy Mân Tổ 28b, phường Mân Thái, quận Sơn Trà, có một số đối tượng có hành vi xin đểu...!". Đội săn bắt cướp Biên phòng được triển khai nhanh. 2 xe gắn máy chở 4 cán bộ lao vút đến địa điểm theo tin báo.

Nhưng tới nơi, Thượng úy Nguyễn Văn Luyện và Thượng úy Đặng Ngọc Hoàng đảo nát con đường nhưng vẫn không thấy gì. Khi liên lạc ngược lại số điện thoại đã tố giác thì chỉ nghe thông báo số máy này đã tạm ngừng liên lạc. Lúc đó, anh em mới nghĩ ra đã bị ai đó đùa, hoặc muốn thử "phông độ" và "tốc độ" của Đội săn bắt cướp Biên phòng. Sau những lần như vậy, anh em đều đã rút ra được kinh nghiệm cho mình để không còn bị "lỡm"!

Lê Văn Chương

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/doi-san-bat-cuop-quan-ham-xanh/