Đối phó Triều Tiên, Hàn Quốc cân nhắc kế hoạch tác chiến mới

Nhằm đối phó với các mối đe dọa đang gia tăng từ phía Triều Tiên, quân đội Hàn Quốc đang cân nhắc xem xét một kế hoạch tác chiến mới.

Phát biểu trước Quốc hội Hàn Quốc ngày 16/10, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân (JCS) Jeong Kyeong-doo thông báo: “Chúng tôi đang xem xét một kế hoạch tác chiến mới trong bối cảnh xuất hiện nhiều mối đe dọa mới ở cấp độ cao của Triều Tiên, dựa trên cơ sở của việc xác định lại các điều kiện tổng thể, trong đó có cả các năng lực của chúng ta. Chúng tôi dự định sẽ tiếp tục tham vấn với Mỹ”.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo. Ảnh: Yonhap.

Theo Tướng Jeong, kế hoạch tác chiến trên hoàn toàn tách biệt với các kế hoạch hiện nay do Hàn Quốc và Mỹ vạch ra để đối phó với hành động xâm lược và khiêu khích lớn mà Triều Tiên có thể tiến hành.

Tuy quan chức này không nói rõ kế hoạch mới nhằm giải quyết vấn đề gì, nhưng động thái trên diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên đang thúc đẩy nỗ lực phát triển các loại vũ khí chiến lược.

Báo VnExpress thông tin thêm, trước đó, các nguồn tin quốc phòng giấu tên cáo buộc tin tặc Triều Tiên hồi tháng 9/2016 đột nhập Trung tâm Dữ liệu Tích hợp Quốc phòng của Hàn Quốc để trộm các tài liệu mật, trong đó có Kế hoạch 5015 và 3100, được cho là chứa các thông tin chi tiết về các phương án tác chiến của Mỹ và Hàn Quốc trong trường hợp nổ ra một cuộc chiến tổng lực với Triều Tiên.

Vụ tấn công mạng làm dấy lên lời kêu gọi các đồng minh duy trì cảnh giác trước khả năng Triều Tiên điều chỉnh kế hoạch tác chiến, đối phó với tình huống bất ngờ dựa trên tài liệu quân sự thu thập được. Bình Nhưỡng bác bỏ cáo buộc về các cuộc tấn công mạng này.

Ở một diễn biến khác, báo Dân trí dẫn nguồn theo Yonhap cho hay, cũng trong ngày hôm nay, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cũng cho hay, nước này đang phát triển hệ thống đánh chặn rocket nhằm đối phó với dàn pháo tầm xa của Triều Tiên ở khu vực biên giới liên Triều.

Trong bản báo cáo được đệ trình quốc hội, JCS cho biết Cơ quan phát triển quốc phòng của nhà nước hiện đang nghiên cứu và phát triển công nghệ chủ chốt cho hệ thống lá chắn phòng thủ này.

Dự án được triển khai trong bối cảnh giới quan sát cho rằng Hàn Quốc chưa sẵn sàng để đối phó với hệ thống hỏa lực dày đặc của Triều Tiên hướng về thủ đô Seoul và các khu vực phụ cận.

Trước đó, có thông tin nói rằng Hàn Quốc đang suy nghĩ về việc mua một hệ thống chống rocket-pháo-đạn cối do nước ngoài sản xuất, như hệ thống “Vòm sắt” của Israel. Nhưng Hàn Quốc đã bỏ qua lựa chọn này do tính toán hiệu quả về mặt chi phí cũng như lo ngại nó sẽ không hoạt động với hiệu quả cao tại địa hình đồi núi của bán đảo Triều Tiên.

Nguyễn Hà (T/h)

Duy Ngọc

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/doi-pho-trieu-tien-han-quoc-can-nhac-ke-hoach-tac-chien-moi-a205473.html