Đời như mơ của 7 tiểu thư sang chảnh nhất Kbiz

Xuất thân trong những gia đình giàu có, cuộc sống sang chảnh như mơ, các sao Hàn này khiến nhiều người thầm ghen tỵ.

Kim Tae Hee
Nữ diễn viên Nàng công chúa của tôi thực chất là một thiên kim tiểu thư. Điều này không hề được tiết lộ trong thời gian đầu Kim Tae Hee bước chân vào làng giải trí, dù đây là một lợi thế để người ta chú ý hơn. Chỉ khi ngân hàng Công thương Hàn Quốc tiết lộ việc Kim Tae Hee tham gia quỹ từ thiện do ngài chủ tịch Kim Yoo Moon của công ty vận tải Hankook sáng lập, công chúng mới biết nữ diễn viên chính là con gái ruột của vị này.

Gia đình Kim Tae Hee điều hành công ty vận chuyển hàng hóa lớn nhất tỉnh Ulsan. Công ty này có doanh thu hàng năm khoảng 592 tỷ đồng. Ngài chủ tịch từng được cựu tổng thống Roh Moo Chin khen ngợi năm 2007. Dù gia đình giàu có là thế nhưng Kim Tae Hee không ỷ lại. Bằng nỗ lực của mình, cô đã gây dựng được sự nghiệp nổi tiếng như hiện nay.

Cô sống trong căn hộ đắt tiền có diện tích 375 m2 ở khu địa thế thuận lợi, nội thất sang trọng, an ninh cẩn trọng. Được biết giá của mỗi căn hộ trong khu này vào khoảng 3,5 tỷ đến 4 tỷ won, tương đương khoảng 60 tỷ đồng. Đây cũng là nơi ở của nhiều ngôi sao Hàn như T.O.P nhóm Big Bang, nữ diễn viên Lee Young Ae của phim Nàng Dae Jang Geum... Kim Tae Hee không phải lo nghĩ về vấn đề tiêu xài vì cô luôn nằm trong Top nghệ sĩ có cát-xê cao trong showbiz Hàn. Một vài hình ảnh phóng viên chụp được cảnh nữ diễn viên dắt theo chú chó cảnh đi dạo ở khu vực gần nhà riêng cho thấy cuộc sống thư thái của bạn gái tài tử Bi Rain.

Lee Min Jung
Trước khi nổi tiếng và trở thành bà xã của tài tử Lee Byung Hun, nữ diễn viên Lee Min Jung đã vốn là tiểu thư lá ngọc cành vàng. Gia đình cô sở hữu một công ty quảng cáo lớn. Gia thế thật của Lee Min Jung không kém gì vai diễn của cô trong Vườn sao băng. Chương trình Section TV đã ghi lại một số hình ảnh bên trong căn nhà. Diện tích căn biệt thự này lên tới 446 m2. Từ đây có thể nhìn ra sông Hàn qua cửa sổ lớn. Người ta ước tính giá thị trường của căn nhà vào khoảng 3,6 triệu đô đến 4,5 triệu đô.

Lý do vợ chồng Lee Byung Hun và Lee Min Jung chọn căn biệt thự này vì nó nằm ở vị trí thuận lợi. Cả hai đều phải thường xuyên đi nước ngoài nên việc ở gần với gia đình bố mẹ Lee Min Jung sẽ giúp họ trong việc nhờ ông bà chăm sóc con cái.

Bae Doo Na
Nữ diễn viên Air Doll thực chất là con gái rượu của phó chủ tịch tập đoàn nông nghiệp Phulmwon rất lớn tại Hàn Quốc. Tuy nhiên cô không hay nhắc đến thân phận tiểu thư của mình. Bae Doo Na lựa chọn nghiệp diễn vì muốn theo đuổi ước mơ của mẹ. Cô đã trở thành diễn viên Hàn Quốc được ưu ái trong một số phim Hollywood. Bae Doo Na còn khiến nhiều cô gái ghen tỵ khi trở thành người yêu của tài tử Jim Sturgess, bạn diễn cùng cô trong Cloud Atlas.

Soo Young
Hiếm khi công bố về cuộc sống của gia đình nhưng thông tin Soo Young là một tiểu thư chính hiệu đã được truyền tai trong K-Pop từ lâu. Cha của nữ ca sĩ là chủ tịch một công ty thương mại. Ông nội cô là chủ tịch của một công ty kiến trúc đầu ngành tại Hàn Quốc. Một chương trình truyền hình tiết lộ hình ảnh bên ngoài dinh thự rộng lớn của gia đình Soo Young, đủ thấy độ giàu sang. Năm 2013, nữ ca sĩ nhóm SNSD tự mua một biệt thự tại khu Gangnam giàu có, làm hàng xóm với Lee Min Ho. Căn biệt thự có giá hơn 3,3 triệu đô, nằm trong tổ hợp nhà phức hợp gồm 18 căn biệt thự.

Một trong những điểm nổi bật của khu biệt thự này nằm ở hệ thống an ninh hàng đầu và hệ thống kiểm soát truy cập, cảm biến hồng ngoại, camera quan sát cũng như đội ngũ bảo vệ 24/7 có thể liên lạc ngay lập tức khi có vấn đề phát sinh. Ngoài ra còn có thể tổ chức các bữa tiệc, xem phim, phòng tập đa năng trong mỗi căn hộ.

Một số hình ảnh giới thiệu về mẫu căn hộ trong khu ở cao cấp nơi Soo Young sinh sống

Umji
Nữ ca sĩ em út nhóm G-Friend có bố là CEO của hệ thống nha sĩ nổi tiếng khắp Hàn Quốc với 40 chi nhánh rải khắp đất nước và hơn 200 nha sĩ. Còn anh trai của Umji làm trong hải quân. Với thân thế bất ngờ này, Umji khiến cư dân mạng càng chú ý hơn. Cô và các thành viên trong nhóm đang nhận được cổ vũ lớn từ fan vì chọn hướng đi tươi sáng, không scandal, không hở hang.

Mina Myoui
“Thiên nga đen” của công ty giải trí JYP sinh ra ở Mỹ và lớn lên ở Nhật. Bố cô là giáo sư khoa chỉnh hình của bệnh viện ở Osaka, Nhật. Ông cũng là thành viên kỳ cựu của một hiệp hội chỉnh hình chấn thương ở Mỹ. Nhờ xuất thân giàu có nên Mina được hưởng nhiều chế độ giáo dục tốt ngay từ nhỏ. Từ nhỏ cô được bố cho đi học múa ballet trong 11 năm. Năm 2013, trong lúc đi mua sắm với mẹ tại một trung tâm thương mại, Mina được phát hiện tài năng ca hát, vũ đạo nhờ một nhân viên trong công ty JYP. Sau đó cô được mời đi thử giọng và trở thành thực tập sinh tại JYP ở Hàn Quốc. Tháng 7 năm ngoái, Mina chính thức là thành viên thứ 9 trong nhóm Twice.

Sorn CLC
Nữ ca sĩ người Thái nhóm CLC có bố là sĩ quan phụ tá cho tổng thống. Theo chia sẻ của Sorn, bố cô ngày trước là diễn viên, sau đó sang làm trong chính phủ Thái Lan. Nhiều người tưởng nhầm mẹ cô là ngôi sao nhưng Sorn nói bà chỉ là nội trợ trong nhà. Trước đây bố cô từng là quản lý cho đội bóng quốc gia Thái Lan.

Theo Đức Kiên/Dân Việt

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/showbiz-ngoai/doi-nhu-mo-cua-7-tieu-thu-sang-chanh-nhat-kbiz-770498.html