Đội ngũ trí thức mạnh sẽ nâng tầm dân tộc

Tại TP HCM ngày 24-2, Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành ủy TP HCM và ĐHQG TP HCM phối hợp tổ chức hội thảo quốc gia Chính sách thu hút, đầu tư, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trí thức khoa học, công nghệ trong bối cảnh mới.

Tại hội thảo, ông Lại Xuân Môn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương - nhấn mạnh trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn xác định trí thức Việt Nam là lực lượng lao động sáng tạo đặc biệt quan trọng trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Lực lượng này đồng thời đóng vai trò lớn trong xây dựng kinh tế số, giáo dục hiện đại, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Hội thảo diễn ra sáng 24-2

Từ những phân tích khác, ông Lại Xuân Môn khẳng định xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc, sức mạnh của đất nước, nâng cao năng lực lãnh đạo của Ðảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị.

GS-TS Võ Văn Tới, trợ lý Ban Giám hiệu về phát triển khoa học, kỹ thuật và công nghệ sức khỏe và sự sống - Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP HCM), nhận xét thời gian qua nhà nước ta đã có những chính sách quan tâm, thu hút nhân tài là kiều bào ở nước ngoài. Để thực hiện hiệu quả hơn vấn đề này, lãnh đạo cần phải quyết tâm và thực tế. Đồng thời, thủ tục hành chính cần đơn giản hơn để những người cộng sự tập trung vào chuyên môn.

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi khẳng định thành phố là nơi hội tụ đủ điều kiện về kinh tế, tài chính, thị trường để phát triển nhưng chưa phát huy hết tiềm năng. Vấn đề cản trở chính là cơ chế, chính sách quy tụ và kết nối. Ông Phan Văn Mãi mong muốn từ những ý kiến trong hội thảo, thành phố có những chính sách thu hút những trí thức phục vụ cho sự phát triển của thành phố một cách hiệu quả.

Bài và ảnh: Huy Lân

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/doi-ngu-tri-thuc-manh-se-nang-tam-dan-toc-20230224222730249.htm