Đối ngoại trong tuần: Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Hoa Kỳ, Bulgaria; Bộ trưởng dự Hội nghị Bộ trưởng Hội đồng OECD, thăm và làm việc tại Pháp, Czech

Báo Thế giới & Việt Nam điểm lại một số hoạt động đối ngoại nổi bật của Việt Nam trong tuần từ ngày 5-11/6.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tham dự và phát biểu tại phiên thảo luận chuyên đề về "Tăng trưởng bao trùm và bền vững" trong khuôn khổ Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng OECD năm 2023.

Đối ngoại cấp cao

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Bồ Đào Nha (10/6), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi điện mừng tới Tổng thống Marcelo Rebelo de Sousa; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Antonio Costa; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện mừng đến Chủ tịch Quốc hội Augusto Santos Silva. Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Bồ Đào Nha Joao Gomes Cravinho.

Ngày 9/6, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp bà Marinela Petkova, Đại sứ Bulgaria, đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam. Chủ tịch nước chúc mừng Đại sứ Bulgaria hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam với nhiều đóng góp quan trọng trong phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và tăng cường hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper ngày 5/6, Chủ tịch nước đánh giá cao nỗ lực của Đại sứ Hoa Kỳ trong việc thúc đẩy quan hệ song phương cũng như những tình cảm dành cho đất nước, con người Việt Nam, đồng thời nêu rõ, Việt Nam luôn coi trọng việc phát triển quan hệ hợp tác với Hoa Kỳ, luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu.

Ngày 5/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Tiến sĩ Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Quốc vụ khanh phụ trách Thương mại quốc tế, Bộ Ngoại thương Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Nhân dịp ông Santiago Penã Palacios đắc cử Tổng thống Cộng hòa Paraguay, ngày 6/6, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi điện chúc mừng.

Nhân dịp ông Nikolay Denkov được bầu làm Thủ tướng Cộng hòa Bulgaria, ngày 9/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi điện chúc mừng. Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng đã gửi điện chúc mừng tới bà Mariya Gabriel nhân dịp được bầu làm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Bulgaria.

Nhân dịp ông Cevdet Yilmaz được bổ nhiệm làm Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 6/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện chúc mừng.

Tiếp thân mật Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Ấn Độ Marxist (CPI-M) do đồng chí Sitaram Yechury, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ Marxist (CPI-M) sang thăm và làm việc tại Việt Nam ngày 9/6, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương bày tỏ vui mừng về quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước tiếp tục phát triển tốt đẹp.

Cùng ngày, đồng chí Trương Thị Mai đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu cấp cao Thành ủy Havana, Cuba do đồng chí Luis Antonio Torres Iríbar, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Thành ủy Havana, Đảng Cộng sản Cuba, dẫn đầu nhân dịp sang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Hoạt động của Bộ trưởng Ngoại giao

Từ 5-10/6, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tham dự Hội nghị cấp Bộ trưởng Hội đồng OECD 2023, thăm chính thức Pháp và Czech. Đây là lần đầu tiên Việt Nam tham dự cấp Bộ trưởng ở Hội nghị Hội đồng OECD với tư cách đồng Chủ tịch Chương trình Đông Nam Á (SEARP) của OECD.

Bộ trưởng đã đưa ra ba đề xuất quan trọng tại Hội nghị Bộ trưởng Hội đồng OECD; gặp Tổng thư ký OECD Mathias Cormann; dự khai mạc Diễn đàn toàn cầu về công nghệ của OECD và Hội thảo về các diễn biến về Chính sách thuế toàn cầu; có các cuộc tiếp xúc song phương và đa phương với lãnh đạo các tổ chức, các quốc gia tham dự Hội nghị...

Thăm và làm việc tại Pháp, Bộ trưởng tiếp kiến Chủ tịch Thượng viện Pháp Gerard Larcher; gặp và làm việc với Phó Chủ tịch Thượng viện, nguyên Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Pierre Laurent; hội đàm với Bộ trưởng châu Âu và Ngoại giao Pháp Catherine Colonna; gặp và làm việc với Tổng giám đốc UNESCO Audrey Azoulay.

Thăm và làm việc tại Czech (9 – 10/6), Bộ trưởng đã gặp Chủ tịch Thượng viện Czech Milos Vystricil; hội đàm với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Czech Jan Lipavský.

Ngoại giao song phương

Ngày 9/6, Đại sứ quán Bangladesh tại Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 53 năm Ngày Quốc khánh và Độc lập và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Bangladesh-Việt Nam. Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt tham dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Tiếp và làm việc với Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt do ông Nikai Toshihiro, Chủ tịch Liên minh dẫn đầu ngày 9/6, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu đánh giá cao những đóng góp to lớn của ông Nikai và các thành viên của Liên minh cũng như những bạn bè thân thiết của Việt Nam cho sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ hai nước thời gian qua, đặc biệt là các nỗ lực thúc đẩy các hoạt động hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân và nghị sỹ Quốc hội hai nước.

Ngày 8/6, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao và Kinh tế đối ngoại Hungary (Budapest), Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Phó Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao và Kinh tế đối ngoại Hungary Bihari Katalin đồng chủ trì Tham vấn chính trị Việt Nam-Hungary.

Ngày 8/6, Cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích (VNOSMP) phối hợp với Cơ quan kiểm kê tù binh và người mất tích của Mỹ, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (1973-2023) và 35 năm triển khai hoạt động hỗn hợp tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh (MIA) (1982-2023). Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc đã tham dự và phát biểu tại sự kiện.

Ngày 7/6, nhân dịp Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1978-2023), Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Haldun Tekneci đã chia sẻ với Báo Thế giới & Việt Nam về chặng đường quan hệ song phương trong 45 năm qua và hành trình phía trước đang chờ đón.

Ngày 6/6, Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Brazil Eduardo Paes Saboia nhân chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.Tại cuộc tiếp, hai bên chia sẻ về tình hình mỗi nước, đặc biệt trong bối cảnh hai nước triển khai các biện pháp phục hồi kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội hậu đại dịch Covid-19.

Ngày 5/6, Đại sứ Phạm Quang Hiệu thăm, làm việc tại tỉnh Tochigi, dự Lễ khai trương văn phòng FPT tại Tochigi.

Ngoại giao đa phương

Phiên họp lần 3 Tiểu ban Các vấn đề chính trị Việt Nam-EU trong khuôn khổ Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-EU về triển khai Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện Việt Nam-EU (PCA) đã diễn ra tại Hà Nội vào ngày 8/6.

Ngày 7/6, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) tại Geneva (Thụy Sỹ), Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh LHQ, Tổ chức Thương mại thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva đã đại diện Chính phủ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị Lao động quốc tế lần thứ 111, đề cao chính sách và thành tựu đáng khích lệ của Việt Nam về tăng cường hệ thống an sinh xã hội nhằm thúc đẩy phục hồi và phát triển bao trùm hậu Covid-19.

Phát biểu tại Hội nghị lần thứ 23 của Tiến trình tham vấn không chính thức về các vấn đề đại dương và luật biển (ICP23) với chủ đề “Công nghệ biển mới: Thách thức và cơ hội” từ 5-9/6, Tham tán công sứ Lê Thị Minh Thoa, Phó Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại LHQ đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công nghệ biển trong hỗ trợ phát triển bền vững và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

Ngày 6/6, tại trụ sở LHQ (New York, Hoa Kỳ) Hội đồng chấp hành Chương trình phát triển LHQ (UNDP) đã tổ chức đối thoại với các nước thành viên để trao đổi các bài học kinh nghiệm về phát triển vượt qua khủng hoảng, biến khát vọng quốc gia thành kết quả cụ thể. Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ đã được mời làm diễn giả chính tại phiên họp để chia sẻ bài học thành công của Việt Nam.

Cùng ngày, tại trụ sở LHQ đã diễn ra Hội chợ văn hóa - ẩm thực quốc tế Liên hợp quốc (UN International Bazaar) 2023 do Hội phu nhân, phu quân LHQ chủ trì tổ chức. Việt Nam là một trong số ít nước đóng góp hai gian hàng tại Hội chợ lần này. Quầy thủ công mỹ nghệ của Việt Nam thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn bè quốc tế.

Tin Người phát ngôn

Ngày 10/6, trả lời câu hỏi phóng viên đề nghị bình luận về phát biểu của Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 6/6/2023 về hoạt động của nhóm tàu khảo sát Hướng Dương Hồng 10 của Trung Quốc, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng khẳng định:

Như đã nhiều lần khẳng định, Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Trường Sa và quần đảo Hoàng Sa.

Quy chế pháp lý của quần đảo Trường Sa cũng như các thực thể của quần đảo này đã được xác định rõ theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982.

Chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của một quốc gia được xác lập phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 cũng như các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các nước ven biển, trong đó có Việt Nam, phải được tôn trọng.

Đây chính là thể hiện tinh thần trách nhiệm, xây dựng và đóng góp thiết thực của các nước liên quan vào hòa bình, ổn định, hợp tác và thượng tôn pháp luật ở khu vực, trong đó có khu vực Biển Đông.

Các hoạt động khác

Ngày 9/6, Học viện Ngoại giao Việt Nam đã phối hợp cùng Pacific Forum tổ chức Hội thảo “Nâng cao năng lực quản trị không gian mạng ở Đông Nam Á”. Hội thảo là sự kiện trong chuỗi hoạt động thuộc khuôn khổ dự án Cyber ASEAN do Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia tài trợ cho Pacific Forum.

Ngày 8/6, Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc đã trao quyết định phân công, điều động và bổ nhiệm 6 lãnh đạo cấp Vụ.

Nhằm kiện toàn tổ chức đảng của Cục Cơ yếu và Công nghệ thông tin, ngày 6/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Ngoại giao tổ chức Lễ công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Ngoại giao về việc thành lập Đảng bộ Cục Cơ yếu và Công nghệ thông tin.

(tổng hợp)

Chu An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/doi-ngoai-trong-tuan-chu-tich-nuoc-tiep-dai-su-hoa-ky-bulgaria-bo-truong-du-hoi-nghi-bo-truong-hoi-dong-oecd-tham-va-lam-viec-tai-phap-czech-230567.html