Đội mưa, kết bè tìm kiếm người mất tích giữa lòng hồ thủy điện

Mặc dù mưa lớn nhưng các lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái vẫn khẩn trương tìm kiếm người mất tích.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, tại thị trấn Mù Cang Chải chiều 5.8 có mưa to, tuy vậy các lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái vẫn tiếp tục tung lực lượng tìm kiếm 10 người đang mất tích do lũ quét vào sáng 3.8. Một lực lượng lớn quân đội và dân quân được phân công nhiệm vụ tìm kiếm ở khu vực hồ chứa nước thuộc Thủy điện Mù Cang Chải. Ảnh: Đình Việt.

Do không đủ thuyền nên lực lượng chức năng phải dùng những chiếc bè được làm bằng nứa và luồng để tìm kiếm. Ảnh: Đình Việt.

Dù trời mưa lớn nhưng lực lượng tìm kiếm vẫn làm việc hết mình với hy vọng tìm được thêm người. Sáng 5.8, cũng tại khu vực lòng hồ thủy điện này, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một người, nâng số người chết lên 4. Hiện tại vẫn còn 10 người mất tích. Ảnh: Đình Việt.

Giữa dòng nước lớn, các chiến sĩ thuộc Bộ tư lệnh tỉnh Yên Bái vẫn miệt mài làm việc. Ảnh: Đình Việt.

Nhiều chiến sĩ mệt sẽ chèo bè vào bờ để người khác thay thế. Theo ghi nhận, đến thời điểm 16h30 ngày 5.8, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm kiếm thêm được một nạn nhân nào. Công việc tìm kiếm vẫn đang được triển khai rất khẩn trương. Ảnh: Đình Việt.

Lực lượng Dân quân tự vệ huyện Mù Cang Chải cũng được huy động để tìm kiếm. Ảnh: Đình Việt

Những cây nứa và luồng liên tục được đưa đến để kết bè tăng cường tìm kiếm. Ảnh: Đình Việt.

Nhiều người đội mưa xem tìm kiếm nạn nhân và không khỏi hy vọng một phép màu sẽ đến với người thân của mình. Ảnh: Đình Việt.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/xa-hoi/doi-mua-ket-be-tim-kiem-nguoi-mat-tich-giua-long-ho-thuy-dien-793796.html