Đổi mới, sáng tạo trong giáo dục cần bắt đầu từ những việc nhỏ

Đổi mới, sáng tạo trong giáo dục cần bắt đầu ngay từ những việc nhỏ, thiết thực hàng ngày.

Ngày 18/10, Bộ GD-ĐT đã tổ chức tuyên dương những thầy, cô giáo có nhiều đổi mới sáng tạo trong dạy và học. Đây cũng là dịp tròn 1 năm Bộ GD-ĐT phát động phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" giai đoạn 2016 - 2020. Đổi mới sáng tạo được xác định là nhu cầu tự thân, tự nguyện; là động lực vươn lên của mỗi cá nhân, tập thể và bắt đầu ngay trong những việc nhỏ, thiết thực hàng ngày.

Ghi nhận những nỗ lực của thầy và trò trong lễ Tuyên dương gương người tốt, việc tốt, đổi mới sáng tạo, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ cho rằng đổi mới luôn song hành với khó khăn, với những nhìn nhận thuận chiều và ngược chiều. Vì vậy, đội ngũ giáo viên cần lắng nghe, thẳng thắn nhìn nhận đúng, sai để điều chỉnh kịp thời.

Những đổi mới, sáng tạo từ hôm nay sẽ là bước chuẩn bị tốt để triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới trong thời gian tới. Niềm tin của toàn xã hội dành cho ngành giáo dục sẽ là động lực quan trọng để mỗi thầy, cô giáo, mỗi em học sinh vững vàng hơn trong quá trình đổi mới và sáng tạo.

Ban Thời sự

Nguồn VTV: http://vtv.vn/giao-duc/doi-moi-sang-tao-trong-giao-duc-can-bat-dau-tu-nhung-viec-nho-20171018184050013.htm