Đội K51 tìm kiếm, quy tập được nhiều hài cốt liệt sĩ

Đội K51, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk sau một thời gian lên đường làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh, trong mùa khô năm 2023-2024 đã tìm kiếm, quy tập được 23 hài cốt liệt sĩ.

Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương, đã tin tưởng giao cho nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của các đơn vị quân đội trên địa bàn cả nước và nước bạn Lào, Campuchia.

Mùa khô năm 2023-2024, được sự thống nhất của Ban Chỉ đạo quốc gia 515, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 5, Tỉnh ủy, UBND, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk tiếp tục giao nhiệm vụ cho Đội K51 thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia.

Để triển khai chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, Đội K51 đã tổ chức Tổ nắm tin; phối hợp lực lượng bảo vệ, dẫn đường của Bạn làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn đảm nhiệm, cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ.

Hình ảnh quy tập hài cốt liệt sĩ tại Đắk Lắk.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K51 giúp nhân dân nước bạn thu hoạch mùa màng, dọn vệ sinh công cộng, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, tư vấn sức khỏe cho người dân địa phương. Thông qua đó bạn đã cung cấp nhiều thông tin về mộ liệt sĩ có giá trị, tổ chức lực lượng bảo vệ, dẫn đường, xác định vị trí đóng quân, tạo điều kiện thuận lợi cho Đội K51 làm nhiệm vụ.

Thời gian còn lại của mùa khô 2023-2024, Đội K51 sẽ tiếp tục nắm chắc thông tin, tìm kiếm hiệu quả, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nước bạn cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ.

Thượng tá Trịnh Ngọc Kiệm, Đội trưởng Đội K51 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk) cho biết, thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Campuchia, mùa khô 2023-2024, đến thời điểm hiện tại, Đội K51 đã tìm kiếm, quy tập được 23 hài cốt liệt sĩ.

Tất cả phần mộ được tìm thấy đều là mộ lẻ, chưa rõ thông tin, tập trung chủ yếu ở 2 huyện Betchanđa và Keosama (tỉnh Mondulkiri, Campuchia).

Để có được kết quả trên, cùng với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Đội K51 đã tích cực làm tốt công tác đối ngoại nhân dân, kết hợp tuyên truyền, vận động nhân dân bạn cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ.

Khánh Phước

Dân sinh

Nguồn Dân Sinh: https://dansinh.dantri.com.vn/nguoi-co-cong/doi-k51-tim-kiem-quy-tap-duoc-nhieu-hai-cot-liet-si-20240313174402103.htm