Đội hình xuất sắc nhất thế giới giai đoạn 2000-10

Trong một thập kỷ vận hành, bóng đá thế giới đã sản sinh ra không biết bao nhiêu anh tài trong làng túc cầu. Nhưng trong hằng hà sa số những cái tên ấy, cho đến ngày hôm nay, 11 nhân vật sau đây chính là những cầu thủ để lại ấn tượng đẹp nhất trong lòng NHM.

Thủ môn: Gianluigi Buffon (Parma, Juventus & Italia) Đây là vị trí mà Buffon không cần lo ngại bất kỳ đối thủ nào cạnh tranh. Suốt 10 năm qua, đôi tay của Người nhện đã chặn đứng biết bao cú sút trái phá, cứu lần lượt Parma, Juventus rồi ĐT Italia thoát khỏi những bàn thua trông thấy. Hậu vệ: Lilian Thuram (Parma, Juventus, Barcelona & Pháp) Một tư tưởng bóng đá tiến bộ, một lối đá thông minh nhưng cũng không hề thiếu đi chất thép, Lilian Thuram đã xây dựng cho bản thân anh một tượng đài trong lòng NHM. Fabio Cannavaro (Parma, Inter, Juventus, Real Madrid & Italia) Anh là ông chủ đích thực của vòng cấm địa. Anh là nỗi khiếp sợ của các tiền đạo. Cannavaro chưa bao giờ để nghệ thuật phòng ngự của người Italia bị coi thường. Alessandro Nesta (Lazio, Milan & Italia) Đây là vị trí mà Nesta đã chiến thắng Rio Ferdinand và John Terry một cách đầy ngoạn mục nhờ những tinh hoa anh thể hiện trong thời đỉnh cao của mình. Paolo Maldini (Milan & Italia) Người Italia vẫn luôn tự tin vào hàng thủ của mình, vì họ có Paolo Maldini. Tiền vệ Claude Makelele (Real Madrid, Chelsea, PSG & Pháp) Anh là mẫu tiền vệ phòng ngự hoàn hảo bậc nhất trong làng túc cầu giáo hiện đại. Makelele có sức mạnh, có lòng nhiệt tình, có cương, có nhu, biết triệt hạ, nhưng cũng biết kết thúc. Luis Figo (Barcelona, Real Madrid, Inter & BĐN) Figo là mẫu tiền vệ luôn đặt hiệu quả thi đấu lên hàng đầu. Những pha đi bóng của anh chưa bao giờ rườm rà, và luôn thể hiện được tính hiệu quả cực cao. Đối với Figo, triết lý bóng đá rất đơn giản: cầm bóng và tiến lên phía trước. Zinedine Zidane (Juventus, Real Madrid, & Pháp) Bóng đá thế giới luôn có những nghệ sĩ sân cỏ, và Zidane chính là nghệ sĩ của tất cả những nghệ sĩ. Anh cầm bóng mềm mại, uyển chuyển đến mức người ta có cảm giác như Zizou đang múa với trái bóng vậy. Ronaldinho (Gremio, PSG, Barcelona, Milan & Brazil) Ro vẩu là mẫu tiền vệ có khả năng sáng tạo vô hạn. Anh có thể làm bất kỳ điều gì với trái bóng. Chính nhờ những phẩm chất này, Ronaldinho đã vượt mặt Cris Ronaldo để có tên trong đội hình này. Tiền đạo Ronaldo (Inter, Real Madrid, Milan, Corinthians & Brazil) Thời còn thi đấu đỉnh cao, Ronaldo là mẫu tiền đạo mà tất cả các hàng thủ đều e ngại. Anh có thể ghi bàn ở mọi góc độ, trong mọi tình huống. Thierry Henry (Arsenal, Barcelona & Pháp) Chân sút vĩ đại của Arsenal là một trong những sản phẩm hoàn hảo nhất của bóng đá. Anh sở hữu một tốc độ thần sầu, một bản năng săn bàn tuyệt vời, khả năng dẫn dắt các đồng đội và chơi bóng độc lập. T.V Tin khác:

Nguồn Bóng đá số: http://bongdaso.com/art_62357.aspx