Đổi đời nhờ Quỹ hỗ trợ cộng đồng David Dương

Từ những đồng vốn nghĩa tình ban đầu của Quỹ hỗ trợ cộng đồng David Dương, hàng chục nông dân của huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu và tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho người lao động.

Tất cả đều nhờ vào Quỹ hỗ trợ cộng đồng David Dương do ông David Dương, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) khởi xướng.

Giúp người, giúp mình…

Trong ngôi nhà của chị Lê Thị Điền (53 tuổi, ngụ ấp 1, huyện Thủ Thừa, Long An), hơn 10 chị em phụ nữ miệt mài, cần mẫn tách từng sợi lục bình khô để đan thành những chiếc giỏ, khay, kệ xinh xắn. Chị Điền cho biết, trước đây mần lúa, quanh năm, “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” rất vất vả nhưng thu nhập không bao nhiêu. Đến năm 2017, chị học nghề đan lát và bắt đầu nhận đơn hàng đan lục bình về nhà làm.

Chị Điền (người ngồi giữa) đang hướng dẫn chị em nghề đan lát.

Nhờ khéo tay, làm ăn uy tín, đơn hàng của chị Điền ngày càng nhiều thêm. Thấy những phụ nữ trong xã chưa có việc làm, chị liền gợi ý dạy họ đan lục bình và trả lương theo sản phẩm. “Trung bình mỗi ngày, chị em có thêm thu nhập khoảng 100.000 đồng/người. Có người sau một tháng nhận được 2,5 – 3 triệu đồng, họ rất vui vì có thể tự kiếm tiền bằng chính đôi tay của mình”, chị Điền tâm sự.

Kể về duyên nghề, chị Điền nói: “Muốn tạo công ăn việc làm cho chị em nhưng tôi rất lo lắng vì đa số họ đều khó khăn. Họ nhận đan giỏ xong cái nào thì phải trả tiền cái đó. Trong khi mình lại chưa có vốn để trả công. Lúc này, tôi được địa phương giới thiệu nguồn vốn từ Quỹ hỗ trợ cộng đồng David Dương. Ngay lập tức, tôi làm hồ sơ và được xét duyệt 50 triệu đồng để có vốn trả lương và mua nguyên vật liệu sản xuất.

“Đồng vốn từ nguồn Quỹ này là cứu cánh và đến rất đúng lúc. Nhờ đó, tôi mạnh dạn đầu tư, mở rộng cửa đón những chị em muốn có việc làm vào cơ sở của mình. Tôi rất cám ơn Quỹ hỗ trợ cộng đồng David Dương này”, chị Điền nói, đầy hàm ơn. Hiện, cơ sở đan lát lục bình của chị Điền có hơn 50 phụ nữ cùng tham gia, trong đó có nhiều người khuyết tật, người 60-70 tuổi…

Vươn lên làm giàu

Giới thiệu đủ các sản phẩm từ sữa dê như sữa tươi thanh trùng, sữa chua, anh Đỗ Cao Chí (ngụ ấp 3, xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa) tự hào cho biết, đây là thành quả sau thời gian không ngừng cố gắng, nỗ lực vươn lên thoát nghèo. Trước đó, năm 2016, anh Chí từ TP.HCM về Long An khởi nghiệp nghề nông. Ban đầu, anh nuôi bò kết hợp nuôi lươn và trùn quế. “Thời gian đầu rất khó khăn do hiệu quả chưa có nhưng chi phí đầu tư trang trại, con giống rất cao. May mắn, tôi được tiếp cận nguồn vốn của Quỹ hỗ trợ cộng đồng David Dương thông qua Hội Nông dân huyện Thủ Thừa, vay được 50 triệu đồng để mua bò. Từ đây, tôi hoàn thành ước mơ làm chủ của chính mình”, anh Chí nói.

Anh Đỗ Cao Chí khoe trang trại dê cùa mình.

Tuy nhiên, nuôi bò không có nhiều lợi nhuận nên năm 2021, anh Chí quyết định chuyển sang nuôi dê lấy sữa. Sau thời gian học hỏi, thử nghiệm… người nông dân này không chỉ nuôi dê thành công mà còn chế biến sâu nhiều sản phẩm từ sữa dê. Hiện, anh Chí đang có 300 con dê, bình quân thu trên 50 lít sữa/ngày. Không chỉ làm giàu cho mình, anh Chí còn tạo việc làm cho 10 lao động địa phương, thu nhập trung bình từ 10-15 triệu đồng/tháng.

Bày tỏ lòng cảm kích khi được tiếp cận dòng vốn của Quỹ hỗ trợ cộng đồng David Dương từ năm 2014, ông Nguyễn Văn Sáu (ngụ ấp 1, xã Long Thuận, huyện Thủ Thừa, Long An) bộc bạch: “Số vốn 15 triệu đồng khi tôi được vay cách đây 10 năm là số tiền không hề nhỏ, đã giúp tôi mua được cá giống, cây trồng… Tôi có được những thành quả như hôm nay cũng từ những đồng vốn vay đến đúng lúc, kịp thời đó”.

Ông Nguyễn Văn Sáu bên vuông nuôi cá tại ngụ ấp 1, xã Long Thuận, huyện Thủ Thừa, Long An.

Trên mảnh đất rộng hơn 10.000 m2, ông Sáu phân chia từng khu vực để nuôi cá Koi, bống tượng, thác lác cườm… Ở góc vườn khác, hơn 200 gốc xoài cát Hòa Lộc phục vụ Tết cũng chuẩn bị thu hoạch. Theo ông Sáu, nếu chỉ tính riêng thu nhập từ bán cá, mỗi năm gia đình có khoảng 200 triệu đồng. “Tôi dự tính sẽ đầu tư thêm nhiều cây trồng, nuôi thêm nhiều giống cá mới và mở cửa đón khách đến câu cá giải trí trong vài năm tới”, lão nông dân tên Sáu thổ lộ.

Ông Nguyễn Văn Bảy, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thủ Thừa cho biết, sau khi tiếp nhận nguồn vốn vay từ Quỹ hỗ trợ cộng đồng David Dương được 250 triệu đồng, Hội đã bình xét các nông hộ được vay vốn rất chặt chẽ. Đa số hộ nông dân đều có mục đích sử dụng vốn vay rõ ràng, sáng tạo trong việc chuyển đổi mô hình sản xuất, nuôi trồng hiệu quả.

Thời gian qua đã có hàng chục hộ nông dân được vay vốn của Quỹ hỗ trợ cộng đồng David Dương, với mức vay từ 15-50 triệu đồng/hộ. Hiệu quả từ chương trình rất lớn, góp phần tạo động lực để người dân vươn lên thoát nghèo; đồng thời xuất hiện thêm những nông dân giỏi, nông dân tiêu biểu của địa phương”, ông Bảy nhìn nhận.

Quỹ hỗ trợ cộng đồng David Dương do ông David Dương, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) khởi xướng. Tổng nguồn vốn là một tỷ đồng, đã được phân bổ về các cơ quan đoàn thể của huyện Thủ Thừa để vận động, hướng dẫn nông dân tham gia vay vốn tự tạo việc làm. Trong đó, phân bổ cho Huyện đoàn 300 triệu đồng, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện 160 triệu đồng, Hội Cựu chiến binh huyện 290 triệu đồng và Hội Nông dân huyện 250 triệu đồng.

Nguồn PLO: https://plo.vn/doi-doi-nho-quy-ho-tro-cong-dong-david-duong-post758978.html