'Đội điều tra số 7' phần 2: Kịch tính và mới mẻ

Sau 15 tập phim đầu tiên, bộ phim truyền hình 'Đội điều tra số 7' của Điện ảnh CAND thuộc Cục Truyền thông CAND tiếp tục được đầu tư sản xuất phần 2. Dự kiến, trong phần phim này, với ê kíp sáng tạo mới, 'Đội điều tra số 7' sẽ có khá nhiều thay đổi.

Được chú ý ngay từ khi mới khởi quay phần 1, “Đội điều tra số 7” cũng là dự án đánh dấu sự trở lại của Điện ảnh CAND sau nhiều năm vắng bóng ở mảng phim truyện. Theo kế hoạch ban đầu, đây cũng là dự án phim truyền hình “dài hơi” nhất của Điện ảnh CAND. Tùy vào sự đón nhận của khán giả mà bộ phim có thể có đến 100 tập, bao gồm nhiều phần khác nhau, được sản xuất và phát sóng trong nhiều năm. Để tạo ra sự linh hoạt hấp dẫn, khán giả có thể thấy quá trình đấu tranh phức tạp, trên nhiều bình diện của lực lượng CAND với nhiều loại tội phạm, mỗi phần phim cũng sẽ có cách kể chuyện mới.

Thực tế, ngay trong phần 1, bộ phim đã quy tụ được đội ngũ sáng tạo uy tín, gồm nhiều gương mặt nổi tiếng trong giới: Đạo diễn - NSƯT Mai Hồng Phong; Thiếu tá, Biên kịch Vũ Liêm; NSND Mạnh Cường, NSƯT Tạ Minh Thảo, NSƯT Văn Báu, Bình Xuyên cùng nhiều diễn viên trẻ, giàu thực lực như Hà Việt Dũng, Trần Nghĩa, Đỗ Hòa, Minh Hương, Đức Trung, Việt Anh... Lấy cảm hứng từ các vụ trọng án có thật tại Việt Nam, đồng thời khắc họa sự mưu trí, dũng cảm, tinh thần cống hiến, hi sinh của lực lượng CAND, đặc biệt là Cảnh sát hình sự, trong 15 tập đầu tiên, "Đội điều tra số 7" được những người thực hiện dụng công trong việc sáng tạo, dàn dựng chi tiết cầu kỳ với mong muốn đem lại cảm xúc chân thực cho người xem. Trong phim có nhiều cảnh rượt đuổi, hành động, cháy nổ được thực hiện thật 100%, không sử dụng kỹ xảo điện ảnh.

Bên cạnh đó, với sự hỗ trợ của đội ngũ cố vấn, nhiều cảnh quay đã được xây dựng dựa vào yếu tố nghiệp vụ của lực lượng Công an. Bối cảnh bộ phim được thực hiện tại chính căn nhà số 7 phố Thiền Quang, cũng là trụ sở của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội và nhiều địa điểm khác ở TP Hà Nội, các tỉnh Điện Biên, Hòa Bình, đảo Phú Quốc - Kiên Giang. Ngay khi lên sóng vào cuối năm 2023, bộ phim đã thu hút đông đảo khán giả.

Trong phần 1, phim “Đội điều tra số 7” có nhiều gương mặt nổi tiếng của điện ảnh Việt Nam hiện nay.

Trên các nền tảng OTT, số liệu của như Galaxy, FPT Play, TV360… cho thấy, “Đội điều tra số 7” luôn nằm trong Top 5 phim được xem nhiều nhất. Đặc biệt, trong những tuần đầu mới phát sóng, phim nằm trong Top 1 của các nền tảng này.

Sau thành công của phần 1, Cục Truyền thông CAND đã quyết định khởi động phần 2 của “Đội điều tra số 7”. Đảm nhận vai trò đạo diễn trong phần này cũng là một gương mặt quen thuộc của Điện ảnh Việt – đạo diễn Đinh Tuấn Vũ. Nam đạo diễn là người đã thành công với nhiều dự án phim truyện điện ảnh, phim truyền hình, trong đó có “Cuộc đời của Yến”, “Truyền thuyết về Quán Tiên”, “Nhà mình lạ lắm”…

Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá, Biên kịch Vũ Liêm – Phó Giám đốc Điện ảnh CAND cho biết, phần 2 của “Đội điều tra số 7” vẫn lấy cảm hứng từ những vụ án có thật. Tuy nhiên, chỉ có 2 vụ án đưa lên phim là có thật và ê kíp sáng tạo bám khá sát vào chất liệu của 2 vụ án này. Số còn lại là hoàn toàn hư cấu. Bộ phim vẫn hướng đến mục tiêu là mang đến góc nhìn chân thực, sâu sắc về lực lượng Công an nhưng cách kể chuyện sẽ khác hơn rất nhiều. Nếu ở phần 1, đạo diễn cho hung thủ xuất hiện từ đầu phim và khán giả biết ngay hung thủ là ai, thì ở phần 2, hung thủ chỉ xuất hiện ở những phút cuối cùng, khiến khán giả bất ngờ nhưng vẫn đầy thuyết phục.

Ở phần 1, các cán bộ, chiến sĩ Đội điều tra số 7 tập trung vào trấn áp, truy bắt tội phạm, tìm cách bóc gỡ các đường dây, truy bắt các tên tội phạm nguy hiểm, chuyên nghiệp, tức là phim chỉ tập trung vào quá trình phá án thông minh, sáng tạo của lực lượng CAND. Nhưng ở phần 2, hung thủ là những người bình thường, có hành vi sai lệch dẫn tới phạm tội. Họ tìm mọi cách để che giấu tội ác của mình nên càng ngày càng lún sâu vào tội lỗi. Chuyện phim cũng ngày càng kịch tính hơn. Quá trình điều tra cũng lắt léo hơn.

Cũng theo Phó Giám đốc Điện ảnh CAND Vũ Liêm, phần 2 của “Đội điều tra số 7” dự kiến bao gồm 15 tập. Viết kịch bản cho phần 2 có 3 tác giả, ngoài Vũ Liêm còn có Nguyễn Thế Hùng, Vũ Hồng Minh. Diễn viên thay đổi gần như toàn bộ. Trong chuyện phim phần 2, Thượng úy Vân Quỳnh được điều sang đội khác, nên ngoài Vân Quỳnh, toàn bộ dàn điều tra đều thay đổi… Hiện tại, Điện ảnh CAND đang tuyển chọn diễn viên. Theo kế hoạch dự kiến, ngày nhận hồ sơ dự tuyển online cuối cùng là 31/3. Phần 2 của phim sẽ khởi quay vào đầu tháng 5 và phát sóng vào quý IV năm 2024.

Hoa Nguyễn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/tieu-diem-van-hoa/doi-dieu-tra-so-7-phan-2-kich-tinh-va-moi-me-i726680/