Đối đầu FLC Thanh Hoá, Than Quảng Ninh giành chiến thắng ngay trên sân nhà

Hoà với ĐKVĐ Hà Nội FC ngay trên sân nhà đã khiến FLC Thanh Hoá đánh mất ngôi đầu bảng đấu. Cuộc đối đầu với Than Quảng Ninh sẽ giúp đội bóng xứ Thanh tái chiếm vị trí số 1

Đội hình dự kiến

Than Quảng Ninh: Hoài Anh, Văn Khoa, Thanh Hào, Minh Tùng, Minh Tuấn,  Hải Huy, Xuân Hùng, Trung Hiếu, Dyachenko, Patiyo
Thanh Hóa: Thanh Thắng, Văn Đại, Van Bakel, Đinh Tiến Thành, Xuân Cường, Mai Tiến Thành, Thế Dương, Văn Bình, Hoàng Thịnh, Văn Thắng, Pape Omar

* Những diễn biến trước trận đấu:

Than Quảng Ninh gặp FLC Thanh Hóa, đây sẽ là một cuộc đọ sức đầy kịch tính, hấp dẫn và rất được chờ đợi của vòng 22 V-League.

Ở vòng đấu trước, thầy trò HLV Ljubo Petrovic bị đội bóng đại diện miền trung đánh chiếm ngôi đầu bảng đấu dù có cùng số điểm.

Trong trận đấu chiều nay,  FLC Thanh Hóa có thể lấy lại vị trí của mình, dù họ sẽ gặp một số khó khăn thực sự khi phải đến làm khách tại SVĐ Cẩm Phả.

Mùa bóng năm nay, FLC Thanh Hoá nổi lên như một thế lực mạnh mẽ, một ứng cử viên cho chức vô địch khi họ khởi đi bằng sự thống trị cho đến tận vòng đấu thứ 10 của V.League 2017.

Dưới bàn tay ma thuật của HLV Ljubo Petrovic, đoàn quân xứ Thanh thi đấu với chiến thuật hợp lý và thể hiện được sức mạnh của mình, đặc biệt là trong khâu tấn công với bộ đôi song sát Uche và Omar.

Trong top 5 những ông vua phá lưới, chân sút 30 tuổi người Nigeria, Uche Iherroume đứng thứ 3 với 10 bàn thắng trong khi đối tác của anh, cựu tiền đạo tuyển Senegal cũng đã ghi được 8 bàn.

Sở hữu hàng công mạnh nhưng HLV Ljubo Petrovic vẫn phải lo lắng khi hàng thủ của đội nhà thi đấu quá thiếu chắc chắn. Trong 5 trận đấu gần nhất, số lần thủ môn Thanh Thắng phải vào lưới nhặt bóng là 9 bàn.

Cặp trung vệ Van Barkel và Tiến Thành đều đã có tuổi, không còn nhanh nhẹn và cơ động như trước đây.

Phong độ gần đây của binh đoàn xứ Thanh cũng không ổn định. Trong 5 trận đấu gần đây nhất, họ chỉ thắng 1, hoà 2 và bại 2. Chấn thương và thẻ phạt là nguyên nhân dẫn đến sự phập phù trên.

Trước trận đấu này, Thanh Hóa đã mất Trọng Hoàng vì chấn thương, sau đó tiếp tục thiếu vắng hậu vệ Đình Đồng vì án treo giò vì nhận đủ 3 thẻ vàng.

Ngoài ra, tiền vệ mới được triệu tập lên ĐT quốc gia, Nguyễn Hữu Dũng cũng đang dính chấn thương dây chằng và không thể góp mặt trong trận đấu này.

Tín hiệu lạc quan duy nhất của đội bóng xứ Thanh, đó là Ngô Hoàng Thịnh có khả năng được đá chính ngay từ đầu.

Trong khi đó, đội bóng chủ nhà Than Quảng Ninh sau chuỗi 3 trận liên tiếp toàn hòa, họ đã có được một chiến thắng như mong đợi khi đánh bại B.Bình Dương ngay trên sân khách ở vòng đấu trước.

trong cuộc đối đầu này, đội bóng đất mỏ có được lực lượng mạnh nhất với sự góp mặt của bộ đôi cầu thủ tấn công Vũ Minh Tuấn và Patiyo sau một thời gian dài phải nghỉ vì chấn thương.

Tuy có nhiều lợi điểm hơn đội khách nhưng trong cuộc đối đầu này, quân đoàn của HLV Ljubo Petrovic vẫn được đánh giá cao hơn bởi ý chí muốn giành chiến thắng so với Than Quảng Ninh gần như đã về đích an toàn.

Thêm vào đó là lịch sử các cuộc đối đầu cho thấy, FLC Thanh Hoá luôn giành chiến thắng trước TQN. Tính luôn trận đấu này, thì đây là lần thứ 7 hai đội đối đầu cùng nhau và trong các lần đụng độ này, đội bóng xứ Thanh chỉ để thất thủ có 1 lần.

A.T

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/doi-dau-flc-thanh-hoa-than-quang-ninh-gianh-chien-thang-ngay-tren-san-nha-74208.html