Dồi dào thị trường cây cảnh, hoa tươi trưng Tết

Tết Nguyên đán Giáp Thìn cận kề, không khí sắm Tết của người dân sôi động. Thị trường hoa, cây cảnh năm nay khá đa dạng, đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng.

Tết Nguyên đán Giáp Thìn cận kề, không khí sắm Tết của người dân sôi động. Thị trường hoa, cây cảnh năm nay khá đa dạng, đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng.

Quất bonsai là một trong những loại cây cảnh được nhiều khách hàng lựa chọn để trưng Tết. Ảnh chụp tại gian hàng trên đường Cù Chính Lan, phường Phương Lâm (TP Hòa Bình).

Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, các gia đình thường lựa chọn những chậu hoa, cây cảnh để trang trí nhà cửa. Ở TP Hòa Bình, nhiều cửa hàng kinh doanh hoa, cây cảnh nhộn nhịp khách đến tham quan, mua sắm. Hầu hết các nhà vườn, cửa hàng kinh doanh đều chủ động nhập số lượng hàng tăng gấp 3 - 4 lần ngày thường để phục vụ nhu cầu của người dân.

Tại nhà vườn Giáp Thùy, đường An Dương Vương, phường Thái Bình (TP Hòa Bình) gần Tết luôn tấp nập khách ra vào xem và mua hoa, cây cảnh. Bà Nguyễn Phương Thùy, chủ nhà vườn cho biết: Để đáp ứng nhu cầu chơi hoa dịp Tết của người dân, cửa hàng nhập thêm hoa, cây cảnh từ cuối tháng 11 âm lịch với các loại hoa thiên về màu sắc rực rỡ, bền màu, tươi lâu và các loại hoa, cây cảnh nhỏ có thể đặt bàn, treo rủ phù hợp với các gia đình có không gian hẹp như: đỗ quyên, lan, trạng nguyên, dạ yến thảo, cúc… cùng nhiều loại cây cảnh theo mệnh, tuổi gia chủ như: kim ngân, kim tiền, phú quý, ngọc ngân... Nguồn hàng chủ yếu được nhập từ huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Giá các loại hoa không có nhiều biến động, từ hơn 100.000 đồng/cây đến vài triệu đồng/cây.

Tại khu vực Quảng trường Hòa Bình, phường Quỳnh Lâm (TP Hòa Bình), do đợt không khí lạnh kéo dài nên đến khoảng ngày 20 tháng Chạp mới có nhiều gian hàng bán hoa lan, đào, quất cảnh... Chị Trần Thị Ngọc, chủ một gian hàng cho biết: Năm nay, tôi bán chủ yếu là cây Nhất Chi Mai. Đây là loài hoa quý hiếm thường chỉ xuất hiện mỗi dịp Tết trong những gia đình khá giả thời xưa. Nhất Chi Mai còn có thể tạo được dáng tam đa, huyền, dáng trực rất đẹp mắt nên những năm gần đây, nhiều gia đình lựa chọn loại cây này. Giá bán mỗi cây khoảng 700.000 đồng đến vài triệu đồng.

Bên cạnh đó, các loại đào phai, bích đào, quất cảnh, mai vàng với đa dạng kiểu dáng, mức giá cũng được bày bán tại khu vực Quảng trường Hòa Bình, các chợ, nhà vườn, cửa hàng trên địa bàn TP Hòa Bình. Dạo qua các gian hàng có thể thấy, các gốc đào được ghép cành, tạo thế, tạo mẫu bonsai, quất bonsai vẫn được nhiều người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn. Chỉ với hơn 100.000 đồng, khách hàng đã có thể mua được những chậu quất, cành đào nhỏ để trang trí trong nhà. Để đáp ứng nhu cầu đa dạng người tiêu dùng, một số nhà vườn có dịch vụ cho thuê cây cảnh chơi Tết và chăm sóc cây trọn gói 1 năm, đến Tết có thể mang về trang trí.

Những năm gần đây, xu hướng chơi hoa của người dân không chỉ dừng ở các loại truyền thống như mai, đào, quất mà còn quan tâm đến những loại hoa giá trị cao như: lan Hồ Điệp, hoa Mẫu Đơn hay các cây phong thủy Kim Ngân, Kim Tiền… Đặc biệt, lan Hồ Điệp là loại hoa được ưa chuộng nhiều vào dịp Tết với biểu trưng cho cái đẹp, sự giàu sang, phú quý, may mắn và hoa bền màu, tươi lâu. Chị Lê Huệ Vân, phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình) cho biết: Cùng với cây quất bonsai, năm nay gia đình tôi mua thêm 1 chậu lan Hồ Điệp trưng Tết. Giá loại hoa này cao so với nhiều loại hoa khác nhưng đẹp và bền nên gia đình vẫn chọn mua.

Tết Nguyên đán Giáp Thìn thị trường hoa, cây cảnh nhộn nhịp, sôi động hơn. Phong phú về chủng loại, giá cả, người dân có thể lựa chọn những chậu hoa, cây cảnh phù hợp, ưng ý để bài trí, trang hoàng cho ngôi nhà của mình thêm tươi mới, rực rỡ với mong muốn một năm mới nhiều niềm vui, tài lộc, may mắn.

Thu Hằng

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/12/186382/doi-dao-thi-truong-cay-canh,-hoa-tuoi-trung-tet.htm