Đội cứu tinh của ngư dân

Các anh vẫn được bà con ngư dân gọi với cái tên trìu mến 'Đội cứu tinh của ngư dân'. Không chỉ bám biển để mưu sinh mà các trung đội dân quân trên biển còn mang trên mình trọng trách tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới biển đảo, là cầu nối thông tin giữa biển và đất liền.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quảng Xương huấn luyện tuần tra bảo vệ biển.

Huyện Hoằng Hóa là một trong những địa phương có nhiều tàu thuyền đánh bắt xa bờ. Tại đây, lực lượng dân quân tự vệ biển phần lớn là ngư dân. Do vậy, hàng năm, Ban Chỉ huy Quân sự huyện xây dựng kế hoạch huấn luyện, diễn tập sát thực tế, địa bàn và phù hợp với thời gian của ngư dân.

Hiện nay, huyện Hoằng Hóa có 1 trung đội và 3 tiểu đội dân quân biển với 71 chiến sĩ được biên chế trên các tàu đánh bắt xa bờ có công suất từ 250 đến 450CV. Qua kiểm tra, đánh giá chất lượng huấn luyện, 100% chiến sĩ dân quân biển đạt yêu cầu, trong đó có 76% khá, giỏi trở lên. Quá trình huấn luyện đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Từ những kiến thức, phương án, tình huống cụ thể được học tập từ các khóa huấn luyện, các chiến sĩ dân quân biển đã vận dụng vào thực tiễn công việc hằng ngày một cách khá hiệu quả. Công việc của đội dân quân biển rất đa dạng, từ việc là những ngư dân tham gia trực tiếp đánh bắt trên biển đến việc tham gia cứu hộ, cứu nạn, đến xua đuổi tàu lạ xâm nhập lãnh hải, xâm nhập ngư trường, chống khai thác hủy diệt, các anh còn là lực lượng nòng cốt trong vận động, tuyên truyền bà con ngư dân giữ gìn trật tự an ninh, bảo vệ môi trường biển, trong những trường hợp khẩn cấp cần điều động các chiến sĩ dân quân biển đều có mặt ở mọi lúc, mọi nơi.

Có mặt tại buổi huấn luyện của Trung đội dân quân biển xã Quảng Nham (Quảng Xương), chúng tôi thấy được sự nỗ lực, hăng say, nghiêm túc của các chiến sĩ dân quân. Ai cũng chăm chú theo dõi từng động tác của các chiến sĩ đang luyện tập bài bắn súng tiểu liên AK mục tiêu cố định. Anh Phạm Văn Tuấn, Trung đội trưởng Trung đội dân quân biển xã Quảng Nham chia sẻ: “Tham gia huấn luyện, chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm, động viên của cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng thời cũng xác định đây là trách nhiệm của mình nên ai cũng cố gắng, sắp xếp thời gian, công việc, chấp hành nghiêm kế hoạch huấn luyện, tích cực rèn luyện để đạt kết quả cao”.

Trung đội dân quân biển xã Quảng Nham hiện có 31 thành viên, biên chế thành 3 tiểu đội, tổ chức trên 4 tàu, mỗi tàu có công suất 250CV trở lên. Với đặc thù ngư trường hoạt động rộng, ít có thời gian tập trung nên hằng năm trung đội xây dựng kế hoạch huấn luyện tập trung đúng, đủ nội dung, thời gian theo quy định. Trong đó chú trọng bồi dưỡng phương pháp tuyên truyền, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, truyền tin theo phân cấp bằng máy Icom, qua đó góp phần nâng cao khả năng xử lý các tình huống phức tạp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Từ khi thành lập cho đến nay, lực lượng dân quân biển xã Quảng Nham đã phối hợp chặt chẽ với bộ đội biên phòng, kiểm ngư cùng các lực lượng khác giữ gìn chủ quyền, an ninh biên giới trên biển, phát hiện và ngăn chặn kịp thời hoạt động của tàu, thuyền nước ngoài xâm phạm lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, hoạt động khai thác, đánh bắt thủy hải sản sai quy định. Ngoài ra, còn tích cực tham gia cứu hộ, cứu nạn trên biển và phòng chống lụt bão.

Thực hiện đề án “Củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025”, bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, chất lượng”, hằng năm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ theo phân cấp, 100% cơ sở dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh được tổ chức huấn luyện. Trong đó tập trung huấn luyện các nội dung bắn mục tiêu trên biển, những kiến thức cơ bản về Luật Biển, Hiệp định về phân định trên biển giữa Việt Nam với các nước trong khu vực; quan sát, phát hiện tàu lạ và chế độ báo cáo; huấn luyện phòng chống bão, phối hợp với các lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trên biển... Đến nay, lực lượng dân quân biển toàn tỉnh đã được tổ chức tinh gọn thành 5 trung đội ở 5 huyện, thị xã, thành phố ven biển và được biên chế trên các tàu có công suất từ 360 đến 450CV, cùng đầy đủ trang thiết bị, công cụ hỗ trợ, hệ thống thông tin liên lạc trên biển. Bên cạnh công tác huấn luyện, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chú trọng chăm lo, bảo đảm đầy đủ các chế độ, tiêu chuẩn cho lực lượng dân quân biển theo quy định của Nhà nước; bảo đảm 100% dân quân biển có bảo hiểm y tế, phối hợp với các ngành, địa phương vận động ủng hộ xây tặng nhà đồng đội, tạo việc làm cho người thân, gia đình dân quân gặp khó khăn... Nhờ đó, những năm qua, lực lượng dân quân biển của tỉnh luôn yên tâm vươn khơi, bám biển, phát triển kinh tế và làm tốt nhiệm vụ.

Với vai trò nòng cốt trong mọi hoạt động trên biển, lực lượng dân quân biển đã và đang chủ động phối hợp với các lực lượng liên quan tạo môi trường khai thác lành mạnh cho ngư dân, góp phần cùng toàn dân tiếp tục phát huy mọi nguồn lực và tiềm năng, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, gắn với khẳng định, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo quê hương. Thời gian tới, để góp phần nâng cao chất lượng lực lượng dân quân tự vệ, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền Luật Dân quân tự vệ và các văn bản, hướng dẫn thi hành; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân tham gia xây dựng lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bài và ảnh: Hoàng Lan

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-cuu-tinh-cua-ngu-dan-214181.htm