Đội cuối bảng Long An giành điểm kịch tính ở phút 90+6

Bị đối phương dẫn trước 2-0 rồi 3-2 nhưng CLB Long An đã không buông xuôi, thi đấu kiên cường để cầm hòa CLB Sài Gòn 3-3 ở trận đấu thuộc vòng 22 V.League chiều 22/10.

Trước lượt đấu thứ 22 này, CLB Long An đứng cuối bảng với 9 điểm. Họ kém đội đứng trên Cần Thơ 9 điểm trong khi giải chỉ còn 5 trận đấu. Dù biết rất khó để trụ hạng, thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương vẫn đặt quyết tâm thi đấu hết mình trước khán giả nhà.

CLB Sài Gòn cũng không có được phong độ tốt nhất trước trận gặp Long An. Họ không thắng ở 4 trận gần nhất. Tuy nhiên vừa thi đấu được 5 phút, tiền vệ Lê Hoàng Thiên nhận đường chọc khe của đồng đội, băng xuống ghi bàn đầu tiên cho đội nhà.

Cựu đội trưởng của HAGL chơi rất tốt trong hiệp 1. Anh không bám biên như thường lệ mà đá bó vào giữa trong vai trò một tiền đạo ảo. Khả năng di chuyển linh hoạt của Hoàng Thiên gây nhiều khó khăn cho Long An.

Đội chủ nhà tạo ra một số cơ hội đầu trận nhưng cả Phan Tấn Tài lẫn Wander Luiz đều bỏ lỡ. Ngược lại, CLB Sài Gòn chơi chắc chắn và trông chờ rất nhiều vào những pha phản công. HLV Đức Thắng sử dụng rất thành công tiền đạo Patrick Cruz trong vai trò chim mồi.

Tuyển giữa của CLB Sài Gòn lấn lướt hoàn toàn đội chủ nhà. Bất đắc dĩ đến giữa hiệp 1, HLV Minh Phương phải rút Lương Hoàng Nam để đưa Lê Phạm Thành Long vào sân. Đây đều là 2 cầu thủ của HAGL đang cho Long An mượn.

Đến phút 27, Lê Hoàng Thiên có cú đúp nâng tỷ số 2-0 cho Sài Gòn. Anh kết thúc chính xác sau đường nhả bóng thuận lợi của Cruz. Chỉ vài phút sau đó, Hoàng Thiên đáp lễ bằng đường chuyền loại toàn bộ hàng thủ Long An cho Cruz, tuy nhiên chân sút này lại quá màu mè dứt điểm chạm xà.

Thua trước 2 bàn nhưng Long An đã không suy sụp. Ngay sau pha bóng hỏng ăn đáng tiếc của đối thủ, Long An đã có bàn gỡ hòa 1-2. Tiền vệ Tấn Tài đệm bóng chính xác để tiền đạo Eydison ghi bàn cho đội chủ nhà.

Trong phần lớn thời gian của hiệp 2, CLB Sài Gòn tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn rõ rệt nhưng không tận dụng thành công. Đến phút 76, họ bị gỡ hòa 2-2. Tiền vệ Lê Phạm Thành Long đá phạt tinh quái, đánh bại thủ môn Tống Đức An bên phía đội khách.

Kịch tính trận đấu được đẩy lên cao khi Ngân Văn Đại đưa CLB Sài Gòn lên dẫn trước 3-2, sau đường chọc khe thông minh của Bùi Trần Vũ. Đây là pha lập công thứ 6 của chân sút vừa được triệu tập lên ĐTQG cách đây không lâu.

Long An không buông xuôi mà kiên trì tấn công trong những phút còn lại. Đến phút bù giờ 90+6, Tài Lộc có bóng trống trải sau đường chuyền bằng đầu của Eydison, tung cú volley ấn định trận hòa 3-3. Kết quả này chưa thể giúp Long An cải thiện vị trí cuối bảng nhưng nó cho thấy tinh thần thi đấu rất đáng khen của thầy trò HLV Minh Phương.

Nguyễn Đăng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/doi-cuoi-bang-long-an-gianh-diem-kich-tinh-o-phut-90-6-post789499.html