Đòi con của chồng cũ cho chồng mới: Một câu chuyện gia đình hy hữu

Khi được tiếp cận với câu chuyện gia đình này, bất cứ ai cũng đều thốt lên: Đúng là một câu chuyện quá hy hữu.

Tranh minh họa

Ngày 27/8/2007, bà Nguyễn Thị Mộng Tr., sinh năm 1982, ngụ tại TP Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk và ông Đỗ Văn T., sinh năm 1975, ngụ tại TP Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk, tự nguyện kết hôn. Ông bà có 2 người con, là cháu Đỗ Ngọc Anh T., sinh năm 2007 và Đỗ Nguyễn Chí C., sinh năm 2016.

Trong giấy khai sinh của các con đều ghi tên cha là Đỗ Văn T., tên mẹ là Nguyễn Thị Mộng Tr. Năm 2020, sau thời gian sống chung không hòa hợp, bà Tr. và ông T. quyết định chia tay. Ông bà làm đơn ra tòa yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con chung và được tòa án thụ lý vào ngày 25/2/2020.

Tòa án sau đó đã ghi nhận trong Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự ngày 6/5/2020, cụ thể là ông bà Tr. và T. đã thỏa thuận ly hôn. Bà Tr. được nuôi cả 2 con chung, còn ông T. thì có nghĩa vụ cấp dưỡng cho 2 con, mỗi bé 3 triệu/tháng, từ lúc ly hôn cho tới khi các con đủ 18 tuổi.

Vào ngày 25/6/2021, bà Nguyễn Thị Mộng Tr. và ông Nguyễn Thành Đ., sinh năm 1964, ngụ tại TP Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã đăng ký kết hôn. Các con bà Tr. sống cùng bà và ông Đ.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, do nghi ngờ cháu Đỗ Nguyễn Chí C. không phải là con của ông Đỗ Văn T., nên bà Tr. đã đưa cháu đi giám định ADN tại Trung tâm Công nghệ di truyền Việt Nam. Phiếu kết quả xét nghiệm ADN ngày 30/6/2021 của Hội đồng khoa học trung tâm công nghệ di truyền Việt Nam kết luận: "Mẫu ADN ký hiệu Nguyễn Thành Đ. và mẫu ADN ký hiệu Đỗ Nguyễn Chí C. có quan hệ huyết thống cha - con, với tần suất 99,9999911%".

Có được kết quả này, bà Nguyễn Thị Mộng Tr. đã làm Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm đề nghị hủy phần quyết định về con chung, cấp dưỡng nuôi con chung đối với cháu Đỗ Nguyễn Chí C. tại Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự.

Ngày 19/4/2022, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Đà Nẵng có Quyết định tái thẩm hủy Quyết định này để giải quyết lại theo đúng quy định pháp luật.

Theo nguyện vọng của bà Tr. là đề nghị tòa án xác định ông Nguyễn Thành Đ. và cháu Đỗ Nguyễn Chí C. có quan hệ huyết thống cha - con để đảm bảo quyền lợi của cháu C. và ông Đ. Nhưng có một rắc rối trong quá trình giải quyết vụ việc gia đình này là dù đã được tống đạt hợp lệ các văn bản tố tụng nhưng ông Đỗ Văn T. lại không chấp hành các thông báo, quyết định tố tụng của tòa án.

"Ông T. không đến tòa án làm việc theo Giấy triệu tập, cũng không có văn bản gửi đến tòa nên tòa không ghi được lời khai của ông", bản án tranh chấp xác định cha cho con ghi rõ.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thành Đ. thì nhất trí với các lời khai của bà Nguyễn Thị Mộng Tr., không bổ sung gì thêm. Ông Đ. đề nghị được xác định ông và cháu Đỗ Nguyễn Chí C. có quan hệ huyết thống cha - con để đảm bảo quyền lợi của cháu C. và ông.

Ngày 1/8/2022, khi TAND TP Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk, xét xử vụ án dân sự về "tranh chấp xác định cha cho con", thì ông Đỗ Văn T. cũng có đơn xin xét xử vắng mặt.

Kết quả, tòa án đã chấp nhận yêu cầu khởi kiện, xác định ông Nguyễn Thành Đ. có quan hệ huyết thống cha con với cháu Đỗ Nguyễn Chí C. Ông Đ. có quyền liên hệ với cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền để ghi chú theo quy định của pháp luật về hộ tịch, các bên trong quan hệ xác định cha, mẹ, con có liên quan theo quy định.

Quyền lợi của con trẻ - nỗi đau của người cha

Đại diện Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk cho phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam biết, trường hợp xảy ra đối với cháu Đỗ Nguyễn Chí C. rất hiếm gặp trong lịch sử tố tụng. "Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk rất mừng là tòa án đã có phán quyết công tâm, khách quan, chính xác và kịp thời để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho cháu C.", cơ quan này đưa ý kiến.

Còn những người quen biết ông Đỗ Văn T. thì cho biết, trong suốt thời gian "xảy ra chuyện", ông T. không muốn xuất hiện tại tòa. Ông bị rơi vào tình thế bi kịch gia đình oái oăm chưa từng thấy.

"Đối mặt với việc vợ chồng ly dị, dù nam giới hay nữ giới, đều trải qua thời gian bị sốc tinh thần. Nhưng với anh T. thì quả thực là không có điều gì đau buồn hơn. Gia đình tan vỡ, sự thật cay đắng là vợ anh ấy khi đang trong thời gian hôn nhân với chồng đã có mối quan hệ ngoài luồng với người khác. Và anh ấy thì vừa "mất" vợ, lại vừa "mất" con", một trong những người biết câu chuyện của ông Đỗ Văn T. bình luận trên 1 diễn đàn của địa phương.

Trong 1 nhóm trên mạng xã hội của TP Buôn Mê Thuột bàn bạc về câu chuyện gia đình này mới đây, có nhiều ý kiến đưa ra, khuyên anh T. nên đi kiểm tra ADN của người con lớn để "giải quyết rốt ráo chuyện riêng của gia đình" và cũng để giải tỏa tâm trạng không thoải mái của cả con và cha.

Tiếp nhận thông tin về câu chuyện gia đình của chị Nguyễn Thị Mộng Tr., nhiều người chê trách chị Tr. vì các quan hệ "lằng nhằng" của chị mà đã làm tổn thương nhiều người trong cuộc.

Đa số các ý kiến đều cho rằng, nếu đã xác định không còn tình cảm yêu thương nhau với người phối ngẫu trong hôn nhân, thì hãy chấm dứt mối quan hệ này để bắt đầu danh chính ngôn thuận vào mối quan hệ mới, tốt đẹp hơn, không để các bi kịch, hệ lụy về sau.

Đinh Thu Hiền

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/doi-con-cua-chong-cu-cho-chong-moi-mot-cau-chuyen-gia-dinh-hy-huu-20240315155710187.htm