Đội bóng Pháp di chuyển 6.500 km để thi đấu, rồi thua 0-12

Golden Lion có lẽ là đội bóng kém may nhất tại Cúp bóng đá Pháp, khi phải chạm trán Lille ở vòng 1/64.

Golden Lion đến từ đảo Martinique, một trong 26 vùng lãnh thổ hải ngoại thuộc Pháp. Họ đủ tư cách dự Cúp bóng đá Pháp nhờ là đội vô địch của Martinique. Dù vậy, giải đấu Golden Lion tham dự hoàn toàn thua kém Ligue 1, sân chơi Lille đang tranh tài, về trình độ.

Để di chuyển tới Lille, Golden Lion phải di chuyển với quãng đường dài 6.500 km. Nếu tính luôn chặng đường về, Golden Lion phải di chuyển trên quãng đường dài 13.000 km. Theo ESPN, CLB tý hon này bắt đầu cuộc hành trình bằng chuyến bay thẳng tới Paris vào ngày 3/1, sau đó tới Lille.

Golden Lion (áo vàng) nhận trận thua đậm trước Lille. Ảnh: AP.

Khi trận đấu diễn ra hôm 6/1, Golden Lion thảm bại với tỷ số đậm 0-12. Ở trận này, đội khách nhận 7 bàn thua trong hiệp 1. Suốt 90 phút, họ cũng chỉ có một cú sút trúng đích, trong khi Lille thực hiện tới 37 nỗ lực dứt điểm.

Dù thắng đậm, Lille vẫn dành sự tôn trọng cho đối thủ khi xếp hàng chào đối thủ sau tiếng còi mãn cuộc của trọng tài, theo The Sun.

Cúp bóng đá Pháp tạo điều kiện cho các đại diện đến từ những tỉnh, vùng lãnh thổ của Pháp từ giữa thập niên 1960. Nói dễ hiểu, ban tổ chức trao cơ hội cho những đội bóng nghiệp dư tranh tài với đại diện thuộc giải đấu cao hơn. Vì vậy, việc những kết quả đậm như Lille thắng Golden Lion với tỷ số 12-0 không phải chuyện lạ. Năm 2021, Paris FC từng thắng đậm CSC Cayenne với tỷ số 14-0.

Di Cầm

Nguồn Znews: https://znews.vn/doi-bong-phap-di-chuyen-6500-km-de-thi-dau-roi-thua-0-12-post1453355.html