Đội bóng chuyền Sanest Khánh Hòa: Sẵn sàng cho giải vô địch quốc gia

Ngày 30-3, Giải bóng chuyền vô địch quốc gia - Cúp Hóa chất Đức Giang 2024 với sự góp mặt của 9 đội bóng nam sẽ khởi tranh tại Hà Tĩnh. Hiện nay, hầu hết các đội đã chốt lực lượng, bổ sung ngoại binh và tích cực rèn quân. Đội bóng Sanest Khánh Hòa cũng mang về 1 ngoại binh chất lượng, sẵn sàng cho hành trình bảo vệ ngôi vương.

Khác với mọi năm, Giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm nay, tất cả 9 đội bóng nam tranh tài sẽ thi đấu theo thể thức league (tức vòng tròn một lượt tính điểm) xếp hạng. Sau đó, tốp 4 đội dẫn đầu sẽ bước vào vòng chung kết (thi đấu bán kết, tranh vô địch), đội hạng 5 trụ hạng, các đội còn lại sẽ tranh 2 suất trụ hạng. Theo lịch, vòng thi đấu xếp hạng được phân làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 diễn ra từ ngày 30-3 đến 6-4 tại Hà Tĩnh với tổng cộng 20 trận; giai đoạn 2 diễn ra từ ngày 23-11 đến 1-12 tại Bà Rịa - Vũng Tàu, gồm các trận còn lại vòng xếp hạng và vòng chung kết.

Các vận động viên Sanest Khánh Hòa.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, thể thức thi đấu mới nhằm tạo điều kiện cho các đội bóng có sự chuẩn bị tốt nhất về lực lượng, qua đó cạnh tranh một cách công bằng. Hiện, cả 9 đội bóng nam đều chốt danh sách nội, ngoại binh. Các đội cũng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn thông qua đợt tập huấn, thi đấu Cúp Hoa Lư… Nhà đương kim vô địch giải Sanest Khánh Hòa cũng có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng, từ việc bổ sung lực lượng cho đến đưa quân đi tập huấn, du đấu.

Ông Bùi Quang Ngọc - Huấn luyện viên trưởng đội bóng chuyền Sanest Khánh Hòa cho hay: Ngay từ đầu năm, đội đã có chuyến du đấu chất lượng với một câu lạc bộ mạnh tại giải bóng chuyền vô địch Campuchia. Hiện, toàn đội đang tập huấn thi đấu tại Đà Nẵng, đến ngày 24-3 sẽ di chuyển ra Hà Tĩnh để chuẩn bị cho các trận đấu giai đoạn 1 vòng xếp hạng. Về lực lượng, đội đã bổ sung 1 ngoại binh khá chất lượng là Ferreira Perotto đến từ Brazil. Vận động viên này từng thi đấu cho các câu lạc bộ lớn tại các giải Ấn Độ, Ý, Thái Lan, Argentina… Bên cạnh đó, năm nay, dàn nội binh của Sanest Khánh Hòa sẽ có sự trở lại của Quốc Đoàn, Văn Phương, đây là 2 vận động viên đã thi đấu rất hay trong màu áo của đội nam Hà Tĩnh mùa giải 2023 theo dạng hợp đồng cho mượn.

Ở giai đoạn 1 vòng đấu xếp hạng tại Hà Tĩnh năm nay, Sanest Khánh Hòa sẽ thi đấu 4 trận, gặp các đội gồm: LaVie Long An, Đà Nẵng, LPBank Ninh Bình và Hà Tĩnh. Đây được coi là lịch thi đấu khá nhẹ dành cho đội bóng phố biển, ngoại trừ trận đối đầu với đối thủ đầy duyên nợ LPBank Ninh Bình. Sau mùa giải 2023 không mấy thành công khi lọt ngoài tốp 4, đội bóng đến từ Cố đô Hoa Lư với sự hậu thuẫn của nhà tài trợ ngành ngân hàng đã có sự đầu tư mạnh tay về lực lượng cả nội và ngoại binh. Cụ thể, đội bổ sung 3 nội binh chất lượng từ Vật liệu Xây dựng Bình Dương, tái ký hợp đồng với chủ công Anut Promchan (Thái Lan) và mang về ngoại binh chất lượng người Cuba là Carlos Alberto. Mục tiêu của LPBank Ninh Bình mùa này là trở lại tốp 4, tạo thế cạnh tranh vô địch với các đội bóng lớn như: Biên phòng, Thể Công, Sanest Khánh Hòa.

Về phần mình, đội bóng Sanest Khánh Hòa hướng tới mục tiêu dẫn đầu bảng xếp hạng, bước vào vòng chung kết để bảo vệ ngôi vương. Mục tiêu này không hề dễ dàng bởi trong làng bóng chuyền Việt Nam, mới có 2 đội bóng là TP. Hồ Chí Minh và Ninh Bình 2 lần liên tiếp đăng quang ngôi vô địch. Sanest Khánh Hòa muốn bảo vệ ngôi vương cần có sự quyết tâm rất cao. Được biết, Sanest Khánh Hòa đã có 4 lần đăng quang giải vô địch quốc gia. Các cổ động viên phố biển kỳ vọng thầy trò Huấn luyện viên Bùi Quang Ngọc sẽ mang về chiếc cúp vô địch thứ 5 để gắn ngôi sao thứ 5 trên lá cờ truyền thống của đội bóng.

AN NHIÊN

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-trong-nuoc/202403/doi-bong-chuyen-sanest-khanh-hoa-san-sang-cho-giai-vo-dich-quoc-gia-5a31641/