Đọc sách thời nay: nhiều kênh tiếp cận

Nếu nói về hứng thú đọc sách thì thời đại bây giờ dễ tạo cảm hứng nhất: có quá nhiều đầu sách giấy, rồi máy đọc sách, sách nói. Chưa kể là những không gian quán cà phê, nhà sách quá ư là yên tĩnh. Chỉ cần bỏ ra một ít tiền và thời gian là người ta có thể tha hồ chìm đắm trong những trang sách.

(SGTT) – Nếu nói về hứng thú đọc sách thì thời đại bây giờ dễ tạo cảm hứng nhất: có quá nhiều đầu sách giấy, rồi máy đọc sách, sách nói. Chưa kể là những không gian quán cà phê, nhà sách quá ư là yên tĩnh. Chỉ cần bỏ ra một ít tiền và thời gian là người ta có thể tha hồ chìm đắm trong những trang sách.

Không chỉ có nhiều kênh tiếp cận sách, một số nhà xuất bản và nhà phát hành sách còn kinh doanh những thể loại sách chuyên biệt, từ đó giúp người đọc dễ chọn lựa.

Đọc sách mọi lúc mọi nơi

Bên cạnh việc đọc sách giấy truyền thống, đọc sách điện tử là thói quen phổ biến hiện nay. Ảnh: Ngọc Khánh

Bên cạnh việc đọc sách giấy truyền thống, đọc sách điện tử là thói quen phổ biến hiện nay. Ảnh: Ngọc Khánh

Từ hồi mua máy đọc sách Kindle của Amazon, chị Lan Thụy (nhân viên truyền thông tại quận 3, TPHCM) đọc được nhiều đầu sách hơn hẳn trước kia.

Chị nói: “Do nhà cũng chật nên tôi thường mua những loại sách yêu thích như văn học, văn hóa, sách nghiên cứu. Nay có máy đọc sách nhỏ gọn, nặng chưa tới 200g, đi đâu tôi cũng mang theo để tranh thủ đọc”.

Vậy là, thay vì lúc rảnh rỗi lướt Facebook, chị mở máy đọc sách lên. Vì sách điện tử có giá rẻ và tiện lợi hơn sách giấy nên chị còn đọc thêm sách về kinh tế, dinh dưỡng.

Không có thời gian đọc sách vì bận bịu với công việc quản lý trang web công ty, anh Bùi Trung (quận Tân Bình, TPHCM) thường tranh thủ thời gian rảnh ít ỏi để nghe sách nói.

“Ban đầu nghe chưa quen, tôi khó nhớ được nội dung sách. Nhưng sau vài lần, tôi thấy sách nói cũng có cái hay, giọng người đọc biến hóa truyền cảm. Sách nói còn có thể nghe khi nghỉ trưa, trước khi đi ngủ buổi tối”, anh Trung chia sẻ.

Theo tìm hiểu, giá bán của một máy đọc sách Kindle từ khoảng 2 triệu đồng trở lên tùy dòng máy và dung lượng. Một tài khoản đọc trực tuyến sách điện tử sẽ tốn phí khoảng 1.000 đồng/ngày, vài ngàn đồng trở lên cho một bản sách tải về hoặc sách nói.

Ngoài ra, người đọc có thể đọc sách qua điện thoại di động, máy tính bảng, các trang mạng trên máy tính để bàn.

Ngoài yếu tố về thiết bị công nghệ, người đọc còn hứng thú với sách hơn là nhờ các đơn vị xuất bản đã tạo thêm không gian đọc cho người đến mua sách.

Nhiều nhà sách ở cả khu vực trung tâm và các quận xa nội thành vẫn có không gian rộng rãi, độc giả không còn phải “coi cọp” mà có thể thong thả chọn sách, đọc sách tại những băng ghế và khu vực riêng biệt.

Trong đó, Phương Nam Book City ở quận 5 và quận 10 có lẽ là không gian bán sách và khu cà phê sách có diện tích lớn nhất nhì TPHCM hiện nay, tiếp theo là nhà sách Cá Chép ở quận 1 và quận 3, Huy Hoàng Bookstore ở quận Tân Bình, Fahasa Phú Nhuận.

Đa dạng đầu sách

TPHCM hiện có nhiều không gian đẹp cho người yêu sách.

Theo ghi nhận, thị trường hiện nay có nhiều thể loại sách, từ sách khoa học thường thức cho đến sách nghiên cứu, từ điển.

Sách được viết với nhiều lĩnh vực cho người đọc chọn lựa, từ chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học cho đến những lĩnh vực đời sống thường ngày như dinh dưỡng, nấu ăn, rèn luyện thể chất…

Những năm gần đây, các đầu sách được cải tiến nhiều để thu hút người đọc. Dĩ nhiên, vẫn còn những hiện tượng sách được biên tập cẩu thả, nội dung không phù hợp nhưng không thể phủ nhận những điểm sáng của ngành xuất bản.

Sách được thiết kế với bìa hiện đại, nhiều quyển được đầu tư chăm chút kỹ lưỡng. Chẳng hạn, cái tên Công ty cổ phần Văn hóa và truyền thông Nhã Nam trở nên quen thuộc với độc giả với những bìa sách do những họa sĩ trẻ thiết kế.

Đơn vị này thi thoảng qua fanpage cũng đưa ra hai thiết kế bìa dự kiến của một đầu sách để mời bạn đọc chọn kiểu bìa mà họ thích. Đó cũng là một cách hay để quảng bá cho đầu sách mới.

Khác với Nhã Nam, nhà phát hành sách Minh Thắng có lối thiết kế bìa chân phương, đơn giản nhưng phục vụ tốt cho nội dung sách. Nhà xuất bản Văn học lại có những kiểu bìa trung tính, chiều lòng độc giả nhiều độ tuổi.

Sách cũng được trình bày bắt mắt, nhiều sách chú trọng phần tranh ảnh kèm theo. Nếu trước đây việc minh họa sách chưa được tận dụng tối đa thì hiện nay, có một đội ngũ các họa sĩ còn khá trẻ đảm nhận việc này. Thậm chí, nhiều đầu sách chú trọng phần minh họa và rất ít chữ.

Sách chuyên biệt

Ảnh tham gia cuộc thi chụp với bìa sách yêu thích của Nhã Nam.

Ảnh tham gia cuộc thi chụp với bìa sách yêu thích của Nhã Nam.

Ngoài những nhà xuất bản đa dạng lĩnh vực hoặc sách chuyên ngành, thị trường sách cũng xuất hiện một số đơn vị làm sách chuyên biệt với những thể loại sách “khó nhằn”.

Sách do những nơi này phát hành có sự chọn lọc về nội dung, phần nào định hướng loại sách nên đọc, giúp độc giả không phải “bơi” trong hàng trăm tựa sách để chọn cuốn mình cần.

Cụ thể, Nhã Nam đang khai thác dòng văn học kinh điển của các tác giả Á lẫn Âu, các tác phẩm đoạt giải Nobel văn chương và các giải thưởng sách uy tín khác.

Đơn vị này cũng mạnh dạn phát hành những danh tác trong nước trước năm 1945 như các tiểu thuyết của nhóm Tự lực văn đoàn, nhà văn Vũ Trọng Phụng… nhằm góp phần đưa dòng văn học này đến gần với bạn đọc thời hiện đại.

Tương tự, sách Khai Tâm tham gia mảng sách xưa cũ với các tác phẩm “Nam triều công nghiệp diễn chí” của Nguyễn Khoa Chiêm, “Việt sử diễn nghĩa” của Tôn Thất Hân…

Với dòng sách “cảo thơm”, Công ty Sách Dân Trí cũng giới thiệu một số cuốn tiêu biểu như “Lịch sử vương quốc Đàng Ngoài” của Alexandre de Rhodes, “La Sơn phu tử” của giáo sư Hoàng Xuân Hãn…

Công ty cổ phần sách Tao Đàn đến nay đã phát hành hàng trăm tựa sách văn học, biên khảo chất lượng. Có thể kể đến cuốn “Vương Dương Minh – thân thế và học thuyết” của tác giả Phan Văn Hùm, một cuốn sách tưởng đã tuyệt bản từ lần in năm 1944 về tư tưởng canh tân, cùng các tựa sách của các văn hào thế giới lẫn những nhà văn Việt Nam.

Công ty Sách hay Sao Bắc với những tựa sách đoạt giải Nobel văn chương như Cái trống thiếc của Günter Grass, Thông thái và số phận của Maurice Maeterlinck… cũng góp phần giới thiệu dòng sách khá kén người đọc này.

Ở những lĩnh vực khác, có thể kể đến dòng sách thuộc “Tủ sách tinh hoa” của Nhà xuất bản Tri Thức, gồm những quyển sách về lĩnh vực triết học, kinh tế, tâm lý học… mang lại những kiến thức chuyên sâu; Alphabooks với những đầu sách kinh doanh, Công ty TNHH Văn hóa Đông Tây với những đầu sách chọn lọc về triết học, văn học.

Không cần ra cửa hàng

Đọc sách thời nay còn tiện lợi bởi dịch vụ giao hàng tận nơi của các nhà sách, các sàn thương mại điện tử. Người đọc chỉ cần lướt mạng chọn sách, có khi chỉ nửa tiếng sau là đã nhận được sách.

Chị Lê Phương, một người chú trọng việc mua sách cho gia đình, cho biết: “Tôi hay mua trên trang tiki.vn vì giao hàng nhanh, chỉ cần 20.000 đồng cho dịch vụ giao trong vòng hai tiếng. Sách nơi này cũng thường xuyên giảm giá, có khi giảm hơn một nửa”.

Ngoài ra, Tiki cũng liên kết với nhiều đơn vị cung ứng khác, giúp khách hàng dễ dàng chọn lựa cuốn sách mình cần với mức giá phù hợp. Các sàn thương mại điện tử như Sendo, Adayroi, Shopee cũng liên kết với các cửa hàng để bán nhiều đầu sách.

Các đơn vị phát hành sách khác cũng đẩy mạnh việc bán hàng online, giao hàng tận nơi với mức chiết khấu hấp dẫn. Nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM cũng mở rộng việc bán hàng trực tuyến. Nhà xuất bản Trẻ, Nhà xuất bản Kim Đồng, Phương Nam Book… cũng tương tự.

Ngọc Khánh

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: https://www.sgtiepthi.vn/doc-sach-thoi-nay-nhieu-kenh-tiep-can/