Dốc lòng vì người bệnh

Khi làn sóng nghỉ việc trong ngành y tế đang dâng lên thì cũng có rất nhiều nhân viên y tế Hải Dương đã lựa chọn ở lại. Họ không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, dốc lòng vì người bệnh.

Bác sĩ Phạm Lương Hiền không chuyển tới nơi làm việc có thu nhập tốt hơn mà ở lại Bệnh viện Phổi Hải Dương

Đối diện với nhiều khó khăn bủa vây nhưng đại đa số nhân viên y tế ở Hải Dương vẫn quyết tâm gắn bó với ngành, không ngừng nỗ lực, sáng tạo thực hiện nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Tiền không phải là tất cả

Mấy năm nay, tình trạng nhân viên y tế xin nghỉ việc tại các bệnh viện công ở Hải Dương diễn ra khá phổ biến. Phần đông trong số họ xin nghỉ vì công việc vất vả mà thu nhập không đủ lo cho cuộc sống. Nhưng, khi làn sóng nghỉ việc trong ngành đang dâng lên thì cũng có rất nhiều nhân viên y tế đã lựa chọn ở lại.

Bác sĩ Phạm Lương Hiền, Trưởng Khoa Hồi sức - cấp cứu Bệnh viện Phổi Hải Dương nhớ lại vào năm 2020, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh mời anh về công tác, trả lương 40 triệu đồng/tháng. Trong khi thu nhập thời điểm đó của anh chỉ khoảng 8-9 triệu đồng/tháng. Gia đình anh có điều kiện kinh tế bình thường, nếu gật đầu với lời đề nghị đó chắc chắn điều kiện sống sẽ tốt hơn. Nhưng anh đã lựa chọn ở lại. “Cơ hội việc làm trong ngành y rất nhiều và mỗi người sẽ có một lựa chọn cho riêng mình. Bản thân tôi mưu cầu về kinh tế không cao, tiền không phải là tất cả. Tôi có duyên với nơi này, được làm công việc yêu thích, được chăm sóc, cứu giúp nhiều người bệnh đã là hạnh phúc rồi”, anh Hiền nói.

Bác sĩ Dương Trung Kiên, Phó Trưởng Khoa Ngoại Bệnh viện Nhi Hải Dương cũng lựa chọn ở lại thay vì xin nghỉ để chuyển ra một bệnh viện tư nhân cam kết sẽ trả cho anh mức lương lên đến hàng chục triệu đồng mỗi tháng. Bác sĩ Kiên bộc bạch: “Nơi này đã tạo cơ hội việc làm cho tôi sau khi tốt nghiệp ra trường, được đi học nâng cao trình độ. Cũng chính ở nơi đây, các thầy cô, đồng nghiệp đi trước đã trao truyền kinh nghiệm cho tôi. Bây giờ tay nghề vững vàng hơn mà chuyển đi giữa lúc bệnh viện gặp nhiều khó khăn thì lương tâm tôi không cho phép”.

Mấy năm qua, Bệnh viện Phổi Hải Dương cũng có khá nhiều nhân viên xin nghỉ việc. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều nhân viên ở lại chung lưng đấu cật, hết lòng vì bệnh nhân, chia sẻ khó khăn với đơn vị. Họ bỏ qua những lời đề nghị về mức lương "béo bở" ở bên ngoài để ở lại vì tình cảm với đơn vị, với quê hương và nhân dân. Có những nhân viên dù thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống nhưng vẫn đăng ký, tự bỏ tiền đi học nâng cao trình độ. Tinh thần tự học của nhân viên trong bệnh viện cũng rất cao. Họ lĩnh hội thêm nhiều kiến thức, áp dụng vào thực tiễn công việc và mang lại hiệu quả cao. “Kỹ thuật sử dụng máy ô xy dòng cao trong điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 nặng mấy năm vừa rồi đều do anh em tự mày mò học. Thế mà họ làm thuần thục, cấp cứu an toàn cho hàng trăm người”, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Lưu, Giám đốc Bệnh viện Phổi Hải Dương cho biết.

Bác sĩ Bệnh viện Nhi Hải Dương thực hiện kỹ thuật nội soi thực quản dạ dày cho một trẻ bị bệnh về đường tiêu hóa

Đem lại những điều tốt nhất cho bệnh nhân
Cùng với động viên, khuyến khích, tạo điều kiện cho các nhân viên đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nhiều cơ sở y tế ở Hải Dương, nhất là các bệnh viện tuyến tỉnh đã ứng dụng, triển khai nhiều kỹ thuật hiện đại, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nhiều kỹ thuật cao đã được các bác sĩ thực hiện thuần thục từ sự chuyển giao của một số bệnh viện tuyến trung ương như can thiệp tim mạch, xạ trị ung thư, nội soi cắt dạ dày, cắt đại tràng, thay khớp gối, khớp háng, lọc máu, lọc huyết tương điều trị sốc nhiễm khuẩn… Nhiều ca phẫu thuật liên quan đến não, cột sống trước đây thường phải chuyển tuyến trên thì nay đội ngũ y, bác sĩ của tỉnh đã làm được. Năm 2022, có khoảng 8.000 lượt bệnh nhân điều trị tại bệnh viện chuyển tuyến trên, giảm 3.000 lượt bệnh nhân so với năm 2019. Thời gian điều trị trung bình của bệnh nhân tại bệnh viện đã được rút ngắn từ 7,5 ngày xuống còn 6,8 ngày. Điều đó cho thấy trình độ của nhân viên y tế ngày càng nâng lên, được nhân dân tin tưởng. “Chúng tôi đang tiếp tục cử cán bộ đi đào tạo nhiều kỹ thuật y tế mới và áp dụng trong thời gian tới, mục tiêu cuối cùng là đem lại những điều tốt nhất cho bệnh nhân”, tiến sĩ, bác sĩ Lê Quang Đức, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết.

Đến nay, Bệnh viện Phổi Hải Dương đã có thể triển khai nhiều kỹ thuật trọng yếu, chuyên sâu trong điều trị hồi sức cấp cứu bệnh nhân hô hấp do Bệnh viện Phổi Trung ương chuyển giao. Bệnh viện hiện đã có thể tầm soát ung thư bằng cả tế bào, mô bệnh học - những điều trước đây chưa làm được.

Bệnh viện Nhi Hải Dương cũng đã triển khai được kỹ thuật phẫu thuật mổ nội soi ruột thừa 1 lỗ qua rốn (thông thường các kỹ thuật mổ nội soi khác phải 3 lỗ). Kỹ thuật này giúp bệnh nhân giảm đau, thời gian nằm viện ngắn, an toàn, thẩm mỹ cao hơn. Hay kỹ thuật nội soi thực quản dạ dày, tá tràng kết hợp sinh thiết giúp chẩn đoán chính xác một số bệnh lý đường tiêu hóa trên, phục vụ công tác chăm sóc, điều trị tốt hơn, người nhà bệnh nhân cũng yên tâm… “Sau 12 tiếng mà cháu đã tỉnh táo, không đau như mình nghĩ. Rất mừng vì máy móc, trình độ bác sĩ ở tỉnh ta ngày càng nâng lên giúp nhân dân yên tâm hơn nhiều”, chị Đỗ Thị Oanh ở huyện Cẩm Giàng có con trai 9 tuổi vừa mổ ruột thừa tại bệnh viện trên cho biết.

TIẾN MẠNH

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/y-te---suc-khoe/doc-long-vi-nguoi-benh-227726