'Độc lạ' lễ hội Mục đồng ở Đà Nẵng

UBND huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) vừa phục dựng Lễ hội Mục đồng làng Phong Lệ năm 2024, một lễ hội 'độc lạ' tại Việt Nam.

UBND huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) phục dựng Lễ hội Mục đồng làng Phong Lệ năm 2024 tại thôn Phong Nam (xã Hòa Châu).

Lễ hội Mục đồng làng Phong Lệ diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa - tín ngưỡng truyền thống, diễn ra tại Đình Thần Nông, Cồn Thần và không gian làng cổ Phong Lệ.

Đây là lễ hội tôn vinh trẻ Mục đồng duy nhất, chỉ có ở làng Phong Lệ, TP Đà Nẵng được tổ chức vào mùng 1/4 âm lịch.

Theo truyền khẩu, đất Phong Lệ xưa có một cồn cỏ. Ngày nọ, có người xua đàn vịt lên cồn, chân vịt bỗng bị dính chặt xuống đất như có bàn tay níu lại. Người dân cho rằng có thần linh giáng hạ nên chẳng ai dám bén mảng đến cồn, từ đó nơi này có tên Cồn Thần.

Một hôm có đàn trâu chạy lạc lên cồn, đám trẻ mục đồng đến tìm nhưng không hề hấn gì. Từ đó, tiếng đồn gần xa là Cồn Thần chỉ cho trẻ mục đồng đến gần

Xóm cồn về sau được gọi là xóm Đồng, là nơi tụ tập của trẻ Mục đồng trong làng. Về sau hình thành lễ hội dành riêng cho trẻ Mục đồng, gọi là Lễ hội Mục đồng làng Phong Lệ.

Lễ hội được tổ chức vào lúc thời tiết đẹp, nắng ráo, mùa màng tạm xong, người nông dân có thời gian nông nhàn để tham dự.

Các nghi thức trong lễ hội gồm 3 phần lễ và 1 phần hội. Đầu tiên là lễ rước Thần Nông từ Cồn Thần về đình Thần Nông.

Tiếp theo là lễ an vị thần, các chư phái tộc thay nhau vào đình dâng hương, đánh lễ thần.

Sau cùng là lễ rước Thần Nông dạo đồng Phong Lệ được tiến hành suốt cả ngày. Phần hội trong đó hát mục đồng nhằm tạ ơn Thần Nông, các vị thần linh giáng hạ phù hộ cho nhân dân ấm no, mùa màng tươi tốt.

Được biết, lần cuối cùng lễ hội được tổ chức ở thời phong kiến là năm Bảo Đại thứ 11 (năm 1936). Sau 70 năm gián đoạn, lễ rước Mục đồng được phục dựng và tổ chức được 3 lần vào các năm 2007, 2010 và 2014.

Hoàng Vinh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/doc-la-le-hoi-muc-dong-o-da-nang-post682551.html