Độc đáo tuyến đường hoa giấy dọc bờ sông Tô Lịch

Thực hiện chung tay cùng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023, những ngày qua, dọc bờ sông Tô Lịch thuộc địa bàn quận Cầu Giấy một tuyến đường hoa giấy đã xuất hiện với sự chung tay góp sức của đông đảo các tầng lớp Nhân dân.

Công trình của sự đồng thuận

Với thông điệp cùng hành động, xây dựng lối sống bền vững, thân thiện với thiên nhiên, thích ứng với biến đổi khí hậu… hưởng ứng “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn” năm 2023, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo quận Cầu Giấy, một tuyến đường hoa giấy dọc bờ sông Tô Lịch được xây dựng bằng nguồn xã hội hóa đi qua địa bàn các phường Nghĩa Đô, Quan Hoa, Yên Hòa, Trung Hòa đã xuất hiện.

Lực lượng chức năng tiến hành trồng hoa giấy dọc bờ sông Tô Lịch. Ảnh: Công Trình

Lực lượng chức năng tiến hành trồng hoa giấy dọc bờ sông Tô Lịch. Ảnh: Công Trình

Theo đó, bắt đầu từ những ngày cuối tháng 9, hơn 200 cây hoa giấy đầu tiên được mua bằng nguồn vốn xã hội hóa đã được cán bộ, Nhân dân và các tổ chức đoàn thể phường Nghĩa Đô trồng bên dọc bờ sông Tô Lịch – phố Nguyễn Đình Hoàn. Tiếp đó, cũng bằng hình thức xã hội hóa, gần 900 cây hoa giấy đã và đang chuẩn bị được chính quyền, Nhân dân các phường Trung Hòa, Quan Hoa, Yên Hòa trồng dọc tuyến Quan Hoa, Nguyễn Khang, Nguyễn Ngọc Vũ.

Lãnh đạo UBND phường Quan Hoa chia sẻ, theo phương án, cứ khoảng 3m lực lượng chức năng sẽ trồng 1 cây hoa giấy cao trung bình 1,3m. Sau khi hoàn thành việc trồng cây, UBND phường sẽ giao nhiệm vụ, vận động các tổ chức chính trị xã hội, gia đình, hộ kinh doanh trong khu vực thường xuyên tổ chức chăm sóc để bảo đảm tuyến đường hoa giấy phát triển tốt, sớm hoàn thành mục tiêu tạo cảnh, xanh hóa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường dọc bờ sông Tô Lịch.

Theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị, dù mới chỉ xuất hiện trong một thời gian ngắn nhưng đến thời điểm này, tuyến đường hoa giấy dọc bờ sông Tô Lịch thuộc địa bàn quận Cầu Giấy đã thu hút được đông đảo người dân đến tham quan, chiêm ngưỡng.

Trao đổi với phóng viên, chị Vũ Trà My phường Cổ Nhuế 1 chia sẻ, từ lâu nay, phần vỉa hè bên phía bờ sông Tô Lịch thường xuyên bị sử dụng làm nơi sắp xếp phương tiện, tập kết rác thải… gây mất mỹ quan đô thị. Do đó, việc các cơ quan chức năng tổ chức trồng cây, đặc biệt là cây hoa giấy dọc theo bờ sông Tô Lịch là ý tưởng hay, rất đáng ghi nhận. “Theo tôi, hành động này cần được triển khai nhân rộng tại những khu vực khác, trên dọc tuyến sông Tô Lịch, cũng như các con sông trên địa bàn TP”- chị My nói.

Tổng lực tạo điểm nhấn về môi trường

Ông Nguyễn Hải – Phó Chủ tịch UBND phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy cho biết, trong những năm qua, nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn, UBND phường đã triển khai, phát động và duy trì có hiệu quả nhiều chương trình ra quân bảo đảm vệ sinh môi trường, trật tự đô thị… với nòng cốt là người dân, hệ thống chính trị khu dân cư. Nhờ đó, công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị trên địa bàn đã có những chuyển biến tích cực, được Nhân dân và dư luận đánh giá cao.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND phường Trung Hòa Nguyễn Hải, hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn theo chỉ đạo của UBND quận Cầu Giấy, UBND phường đã kêu gọi và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo quần chúng Nhân dân, trong việc xã hội hóa thực hiện tuyến đường hoa giấy.

Và để tuyến đường hoa giấy phát triển tốt, sớm hoàn thành mục tiêu đề ra, trong thời gian tới, cùng với việc tiếp tục tăng cường xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, quảng cáo rao vặt, UBND phường sẽ kêu gọi các tổ dân phố, Chi hội Phụ nữ, Cựu chiến binh, Chi đoàn Thanh niên và Nhân dân tích cực chăm sóc cây xanh trên tuyến đường, đặc biệt là chăm sóc cây hoa giấy đã được trồng. Qua đó góp phần chung tay bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đồng quan điểm trên, Chủ tịch UBND phường Quan Hoa Lê Mạnh Tiến cho biết, cùng với việc phát động, tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường, trồng cây xanh trên tuyến đường dọc bờ sông Quan Hoa, UBND phường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, cộng đồng trong bảo vệ, giữ gìn, bảo đảm vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Đồng thời, tổ chức phân loại chất thải tại nguồn, giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế rác thải. Vận động người dân từ chối sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi nilon khó phân hủy. Khuyến khích phát triển, sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường… để bảo vệ môi trường theo hướng bền vững, góp phần xây dựng quận Cầu Giấy nói riêng và Thủ đô Hà Nội ngày càng trở lên xanh – sạch – đẹp.

Vân Nhi

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/doc-dao-tuyen-duong-hoa-giay-doc-bo-song-to-lich.html