Độc đáo bức tranh Bác Hồ từ 10.000 mảnh ghép

Đây thực sự là một tác phẩm rất ý nghĩa, thể hiện tấm lòng hướng về Bác Hồ của nhân dân khắp mọi miền đất nước Việt Nam.

Khi ghé thăm Bảo tàng Hồ Chí Minh ở TP HCM, nhiều du khách không khỏi trầm trồ trước một tác phẩm nghệ thuật kỳ công về Bác Hồ.

Đó là một bức chân dung Bác Hồ do họa sĩ Nguyễn Minh thực hiện vào năm 2012.

Bức tranh này được thực hiện bằng một cách thức rất đặc biệt: Ghép từ 10.000 bức ảnh nhỏ.

Các bức ảnh này được lấy từ bộ sưu tập 5.000 tấm ảnh tư liệu về các di tích lịch sử, danh lam thằng cảnh và các giá trị văn hóa điển hình của 63 tỉnh thành trong cả nước.

Để hoàn thành tác phẩm, họa sĩ đã phải bỏ ra nhiều giờ lao động đòi hỏi độ chính xác rất cao.

Nhìn vào từng chi tiết của bức tranh, có thể nhận ra rất nhiều hình ảnh quen thuộc của đất nước và con người Việt Nam...

Như ở chi tiết này, có thể nhận ra hình ảnh trống đồng, tháp Chăm, tượng đài vua Quang Trung, thác nước Tây Nguyên, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống.

Dù được thực hiện theo một cách thức mới mẻ, bức tranh vẫn làm nổi bật được thần thái của người khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Đây thực sự là một tác phẩm rất ý nghĩa, thể hiện tấm lòng hướng về Bác Hồ của nhân dân khắp mọi miền đất nước Việt Nam.

Quốc Lê

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/doc-dao-buc-tranh-bac-ho-tu-10000-manh-ghep-871628.html