Đoạt chức vô địch, Thái Lan tiện tay ẵm thêm vô số danh hiệu

Cùng với chức vô địch AFF Cup 2016, ĐT Thái Lan còn sở hữu thêm hầu hết các danh hiệu cá nhân cũng như tập thể của giải đấu.

Màn trình diễn của các cầu thủ áo xanh trong suốt 90 phút thi đấu áp đảo cùng cú đúp của Chatthong đã mang về chiếc Cup vô địch lần thứ 5 cho đội bóng xứ sở Chùa Vàng. Với tổng tỷ số 3-2 sau 2 lượt trận, đương kim vô địch Thái Lan đã bảo vệ thành công ngôi vương đồng thời đưa Indonesia thêm một lần nữa cán đích với vị trí thứ nhì.

Không chỉ chức vô địch, ĐT Thái Lan còn nhận thêm danh hiệu đội bóng Fair Play của giải. Trong 7 trận thi đấu tình từ vòng bảng, ĐT Thái Lan chỉ phải nhận 4 chiếc thẻ vàng. Trong khi đó, đội bóng chơi xấu nhất là ĐT Indonesia với 13 chiếc thẻ vàng và 1 thẻ đỏ.

Danh hiệu Vua phá lưới AFF Cup 2016 cũng không thoát khỏi tay thầy trò HLV Kiatisak khi tiền đạo Teerasil Dangda lần thứ 3 đã thể hiện cái duyên ghi bàn của mình (trước đó là hai mùa 2008 và 2012). Ở giải năm nay, Dangda ghi được 6 bàn thắng, trong đó có 1 cú hat-trick ở trận đầu ra quân gặp Indonesia, 1 cú đúp vào lưới Myanmar và 1 bàn với lưới Indonesia ở trận chung kết lượt đi.

Ở danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải, nhờ tốc độ, kỹ thuật và khả năng chơi bóng tốt, Chanathip Songkrasin đã được BTC giải bình chọn cho danh hiệu này. Dù không ghi được bàn thắng nào nhưng Songkrasin luôn khiến đối thủ phải gặp nhiều khó khăn, qua đó tạo điều kiện cho đồng đội giành chiến thắng.

Video ĐT Thái Lan ăn mừng chiến thắng:

Đăng Huy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-thao/doat-chuc-vo-dich-thai-lan-tien-tay-am-them-vo-so-danh-hieu-222821.html