Doanh thu của Sonatrach tăng 70% vào năm 2021

Ngày 3/1, Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Dầu khí quốc gia Algeria (Sonatrach), Toufik Hakkar, cho biết doanh thu của tập đoàn năm 2021 tăng 70% so với năm 2020, nhờ sự gia tăng xuất khẩu dầu khí.

Một cơ sở lọc dầu ở In Amenas, Algeria. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hôm 2/1 với Kênh tin tức quốc tế Algeria "AL24 News", ông Hakkar chỉ rõ rằng, trong năm 2021, Sonatrach đã thành công trong việc thực hiện xuất khẩu dầu khí với trị giá hơn 34,5 tỷ USD (so với mức 20 tỷ USD vào năm 2020), trong khi doanh thu trên thị trường nội địa đạt 2,5 tỷ USD.

Theo ông Hakkar, tổng sản lượng sản xuất của Sonatrach ghi nhận mức tăng trưởng 5% vào cuối năm 2021, trong khi xuất khẩu đã tăng 19% so với năm ngoái.

Về năm 2022, ông Hakkar khẳng định Sonatrach quyết tâm theo đuổi kế hoạch phát triển năng lực sản xuất quốc gia nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước, đang tăng ở mức 5% mỗi năm, cũng như các cam kết trong hợp đồng với các đối tác, đặc biệt là châu Âu và châu Á.

Trong bối cảnh đó, ông Hakkar tuyên bố Sonatrach sẽ đầu tư 40 tỷ USD từ nay đến 2026, trong đó 8 tỷ USD thực hiện trong năm 2022.

Theo ông Hakkar, để đảm bảo sự sẵn có của nguồn tài chính này, Sonatrach cần duy trì sự ổn định của giá dầu ở mức 70 USD/thùng.

Về các dự án của Sonatrach ở nước ngoài, ông Hakkar thông báo rằng tập đoàn này sẽ tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để Sonatrach quay trở lại Libya, với mục đích hoàn thành các dự án dầu khí của mình, bằng cách đáp ứng các điều kiện thích hợp, đặc biệt là liên quan đến sự an toàn của người lao động và thiết bị.

Ngoài ra, Giám đốc điều hành của Sonatrach đã thông báo về việc phát hiện ra một mỏ dầu ở phía Bắc Niger gần biên giới Algeria, và Sonatrach đang làm việc với đối tác để phát triển và đưa vào vận hành mỏ này, tuy nhiên phải mất vài năm nữa.

Tại Mauritania, Sonatrach đang nghiên cứu việc quay trở lại để đầu tư vào quốc gia láng giềng này, với mục tiêu thiết lập các dự án thăm dò dầu và gia tăng xuất khẩu urê được sử dụng làm phân bón, thông qua tập đoàn Dầu khí quốc gia Niger (Naftal).

Về dự án đường ống dẫn dầu Algeria-Nigeria, ông Hakkar nói rằng các nghiên cứu đang được hoàn thiện và sẽ sớm được công bố trong vài tháng tới.

Về năng lượng tái tạo, ông Hakkar cho biết Sonatrach đang làm việc để phát triển một số dự án trong lĩnh vực năng lượng Mặt Trời, đặc biệt là thông qua liên doanh với Tập đoàn quốc gia về Điện lực và Khí đốt (Sonelgaz).

Tập đoàn này cũng đang nỗ lực phát triển các dự án trong lĩnh vực hydro và nhiên liệu sinh học thông qua việc thành lập một trung tâm nghiên cứu chuyên biệt, thiết lập quan hệ đối tác với các tập đoàn nước ngoài nổi tiếng như Tập đoàn Dầu khí ENI của Italy và khởi động các dự án thử nghiệm, ông Hakkar tiếp tục.

Đề cập đến các thỏa thuận gần đây với Tập đoàn ENI, ông Hakkar cho rằng đây là một đối tác "đáng tin cậy và chiến lược", và quan hệ đối tác này sẽ giúp Algeria phát triển chuyên môn trong các lĩnh vực mới như hydro và giành thị trường mới ở khu vực Địa Trung Hải./.

Tấn Đạt (P/v TTXVN tại Algeria)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/doanh-thu-cua-sonatrach-tang-70-vao-nam-2021/227489.html