Doanh nhân Trung Quốc mua truyền hình Anh

ICTnews – Tháng trước, ông Ye Maoxi, người chẳng có kinh nghiệm gì về truyền hình hay kinh doanh ở nước ngoài, đã mua đài truyền hình vệ tinh Anh Propeller.

Ông Ye Maoxi hy vọng việc mua đài truyền hình vệ tinh của Anh này một ngày nào đó sẽ cung cấp các bản tin về Trung Quốc tới khán giả hải ngoại. Ông Ye năm nay 50 tuổi, người Wenzhou, tỉnh Zhejiang. Ông là Chủ tịch Xiking Group, trụ sở tại Bắc Kinh chuyên về quảng cáo, quảng bá văn hóa, in ấn, bất động sản. Ông không tiết lộ khoản tiền chi cho Propller. Ông Ye biết về Propller lần đầu tiên khi ông đến thăm Anh cùng với phái đoàn doanh nghiệp Trung Quốc tháp tùng Thủ tưởng Ôn Gia Bảo hồi tháng Hai. Ông biết Propeller muốn thu hút nhiều đầu tư chiến lược bởi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đang diễn ra. Ông Ye nói rằng trước khi ông quyết định mua Propller, ông đã tham vấn chuyên gia, cũng là bạn của ông là Wang Weisheng. Ông Wang đã mua một đài truyền hình nhà nước ở Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất ba năm trước và đã khai trương lại hồi năm 2006. Đài này chủ yếu phát đi tin tức kinh doanh về Trung Quốc. Propeller, phát sóng từ Yorkshire, Anh được khai trương tháng Hai năm 2006 trên nền tảng vệ tinh của Sky TV. Propeller tự mô tả mình là kênh truyền hình số đầu tiên ở châu Âu sẽ phát 100% chương trình gốc và mới. Propeller là một tổ chức phi lợi nhuận “tái đầu tư bất kỳ nguồn thu nào phát sinh trở lại cho các sáng kiến hỗ trợ tài năng mới và theo quy định của Hội đồng Phim Anh và Hội đồng Nghe nhìn Anh”, theo website của Propller. Ông Ye cho hay công ty mẹ sẽ thành lập một bộ phận chuyên nghiệp đặc biệt chuyên trách về sản xuất các chương trình truyền hình về Trung Quốc. Các chương trình đặc biệt sẽ được sản xuất bằng song ngữ Anh, Hoa để giới thiệu Trung Quốc với những người dân ở các nước phương Tây.

Nguồn ICTNews: http://ictnews.vn/Home/bao-chi-xuat-ban/Doanh-nhan-Trung-Quoc-mua-truyen-hinh-Anh/2009/07/2VCMS7519950/View.htm