Doanh nhân Nhật bỏ trốn với lô đồng hồ trị giá gần 13 triệu USD

900 chiếc đồng hồ, bao gồm Rolex và nhiều thương hiệu cao cấp khác, biến mất khi người đứng đầu cửa hàng dịch vụ Toke Match (Nhật Bản) bỏ trốn sang Dubai.

Toke Match hoạt động dựa trên mô hình kinh tế chia sẻ, cho phép nhà đầu tư cho khách hàng khác thuê đồng hồ xa xỉ của họ. Qua đó, chủ sở hữu đồng hồ kiếm thêm thu nhập, khách hàng có thể trải nghiệm những chiếc đồng hồ đắt tiền mà không cần phải mua. Ảnh minh họa: A Collected Man.

Toke Match, có trụ sở tại Osaka (Nhật Bản), được tổ chức hoạt động theo mô hình cho thuê đồng hồ cao cấp như Rolex, Omega, Tag Heuer. Dịch vụ này thu hút các nhà đầu tư ký gửi đồng hồ, sau đó nhận lợi nhuận hàng tháng, Channel News Asia đưa tin.

Ngày 31/1, Neo Reverse, công ty điều hành Toke Match, bất ngờ tuyên bố chấm dứt hoạt động dịch vụ và hứa hẹn sẽ trả lại toàn bộ đồng hồ cho chủ sở hữu.

Tuy nhiên, một nhóm khoảng 190 chủ sở hữu cho biết vẫn chưa được nhận lại tài sản của mình, với tổng giá trị lên đến 1,9 tỷ yen (khoảng 12,6 triệu USD), theo Asahi Shimbun Daily và các phương tiện truyền thông địa phương khác dẫn lời.

Vụ việc làm dấy lên lo ngại về an toàn và minh bạch trong ngành "kinh tế chia sẻ" của Nhật Bản. Ảnh minh họa: WatchBox.

Một số mẫu đồng hồ trong danh sách hẹn trả lại thậm chí còn xuất hiện trên các trang web đấu giá trực tuyến, khiến các nhà đầu tư càng phẫn nộ.

Cảnh sát ở 13 khu vực của Nhật Bản, đặc biệt là Tokyo và Osaka, đã nhận hàng chục đơn khiếu nại.

Valuence Japan, đơn vị vận hành trang web đấu giá, cũng cho biết ít nhất 20 mẫu đồng hồ gửi đến có số series trùng với những chiếc đụoc ký gửi tại Toke Match.

"Chúng tôi đã ngay lập tức dừng lưu thông những chiếc đồng hồ này để ngăn chặn thêm thiệt hại", phát ngôn viên của đơn vị cho biết.

Trong một tuyên bố, Hiệp hội Kinh tế Chia sẻ Nhật Bản cho biết đã nhận được báo cáo về việc một số chiếc đồng hồ được lưu hành tại các cửa hàng đồ cũ.

Vụ việc của Toke Match cho thấy rủi ro của mô hình kinh tế chia sẻ. Khi công ty đóng cửa, khách hàng không thể lấy lại đồng hồ, cũng không có bất kỳ biện pháp bảo vệ nào. Ảnh minh họa: Daily Express Malaysia.

Hiệp hội cũng cho biết quy mô thị trường "kinh tế chia sẻ" của Nhật Bản đang phát triển nhanh chóng, đạt 2,6 nghìn tỷ yen (17 tỷ USD) trong năm tài chính vừa qua.

Neo Reverse là một trong số khoảng 400 thành viên của tổ chức, nhưng đã bị hủy niêm yết vào ngày 01/02 sau khi các chủ sở hữu khiếu nại về việc không lấy lại được đồng hồ.

Trước sự phẫn nộ của dư luận, cảnh sát Nhật Bản đã vào cuộc điều tra vụ việc. Theo thông tin từ Jiji Press, lệnh bắt giữ được ban hành cho Takazumi Kominato (42 tuổi), chủ sở hữu Toke Match, vì cáo buộc nghi ngờ biển thủ một chiếc đồng hồ Rolex.

Kominato được cho là đã bán chiếc Rolex cho nhà thầu thứ cấp với giá 650.000 yen vào tháng 1. Tuy nhiên, ông ta đã trốn sang Dubai vào cuối tháng 2.

Hiện cảnh sát đang lên kế hoạch đưa Kominato vào danh sách truy nã quốc tế.

Như Phương

Nguồn Znews: https://znews.vn/doanh-nhan-nhat-bo-tron-voi-lo-dong-ho-tri-gia-gan-13-trieu-usd-post1464758.html