Doanh nghiệp Việt khó chen chân vào thị trường Hàn Quốc

Nguyên nhân vì nhiều loại nông sản không đáp ứng được các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm trong quá trình nuôi trồng, chế biến của Hàn Quốc và mẫu mã chưa hợp thị hiếu.

95,4% các hàng hóa của Việt Nam vào thị trường Hàn Quốc sẽ được cắt giảm thuế quan nhờ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA). Thuế giảm nhưng các DN Việt vẫn khó xuất khẩu được vào thị trường này khi xuất khẩu được 1 đồng lại nhập khẩu tới 3 đồng.

Bí, cà rốt, tỏi, các loại rau củ quả được coi là thế mạnh của nông sản Việt, kim ngạch xuất khẩu cao kỷ lục lên tới 2,67 tỷ USD. Tuy nhiên, mới chỉ 2,5% trong số này xuất sang được thị trường Hàn Quốc. Nông sản lẫn nhiều dị vật như lá cây, tóc, nhiều sản phẩm hỏng, không đồng nhất về kích thước, màu sắc… là một trong số những nguyên nhân nhà nhập khẩu Hàn Quốc từ chối.

Sau khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn an toàn chất lương, doanh nghiệp Việt phải chú ý tới việc bán hàng. Khác với Việt Nam, hoạt động bán lẻ tại Hàn Quốc chủ yếu thông qua siêu thị, chuỗi cửa hàng. Vì vậy, hàng hóa Việt muốn tiêu thụ được phải thâm nhập được vào các kênh này.

Ngay cả khi đã vào được hệ thống phân phối, hàng hóa Việt vẫn khó cạnh tranh nếu bao bì, nhãn mác không thu hút người Hàn Quốc. Đại diện Lotte Mart ở Việt Nam từng nhấn mạnh mẫu mã sản phẩm Việt còn đơn điệu, thiếu sáng tạo, sặc sỡ so với thị hiếu của họ.

Hoa Trà (Trung tâm Tin tức VTV24)

Nguồn VTV: http://vtv.vn/kinh-te/doanh-nghiep-viet-kho-chen-chan-vao-thi-truong-han-quoc-20171018150917997.htm