Doanh nghiệp ở khu công nghiệp chú trọng phòng cháy, chữa cháy

Đội Phòng cháy chữa cháy cơ sở ở KCN Hòa Hiệp 1 (TX Đông Hòa) hướng dẫn các thành viên sử dụng thiết bị phòng cháy chữa cháy. Ảnh: VÕ PHÊ

Xác định việc đề phòng, ngăn ngừa cháy nổ trong hoạt động sản xuất công nghiệp là nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, các đơn vị, doanh nghiệp tại các khu công nghiệp (KCN) luôn quan tâm đến công tác này, góp phần bảo đảm an toàn cho người lao động, bảo vệ tài sản doanh nghiệp.

Xây dựng lực lượng tại chỗ

Bắt đầu hoạt động từ giữa năm 2021 với sản phẩm chính là bao bì carton và bao bì đóng gói thành phẩm, Công ty TNHH Sơn Á (KCN An Phú, TP Tuy Hòa) luôn chủ động xây dựng lực lượng ứng phó tại chỗ; trang bị phương tiện, dụng cụ phòng cháy, chữa cháy (PCCC) theo đúng yêu cầu.

Ông Lê Văn Hải, giám đốc công ty này cho biết: Ngay từ ngày đầu đi vào hoạt động, công ty đã xây dựng lực lượng PCCC gồm 12 người, phối hợp cùng cơ quan chức năng huấn luyện, triển khai các biện pháp PCCC định kỳ 6 tháng/lần. Những thiết bị, phương tiện PCCC tự động cũng được công ty trang bị đầy đủ, gồm bể chứa nước, vòi phun, báo cháy, báo khói...

Phụ trách công tác PCCC tại Công ty CP Công nghiệp gỗ Trường Thành (KCN Hòa Hiệp 1, TX Đông Hòa) nhiều năm qua, anh Tạ Hồng Bê chia sẻ: Gỗ là mặt hàng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao nên công ty luôn chuẩn bị phương án ứng phó trong mọi tình huống.

Hệ thống PCCC tự động của công ty có thể kích hoạt bất kỳ lúc nào. Các thành viên tham gia công tác PCCC tại doanh nghiệp được huấn luyện thường xuyên. Hàng năm, công ty cũng phối hợp ngành chức năng tổ chức diễn tập PCCC cho cán bộ, nhân viên, người lao động.

Ông Nguyễn Kiều Trì, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ công ích (Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên) cho biết: Ngoài lực lượng PCCC tại doanh nghiệp, mỗi KCN trên địa bàn đều có đội PCCC cơ sở. Mới đây, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên đã thành lập 3 đội PCCC chuyên ngành ở KCN Đông Bắc Sông Cầu (khu vực 1), KCN An Phú và KCN Hòa Hiệp 1.

Các đội PCCC chuyên ngành với 25 thành viên/đội, hoạt động theo hình thức bán chuyên trách, thuộc biên chế của Trung tâm Dịch vụ công ích và trưng tập một số lao động từ các doanh nghiệp. Những thành viên tham gia đội PCCC chuyên ngành được tăng cường bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ PCCC, để có thể phối hợp tổ chức chữa cháy kịp thời tại các KCN.

Chủ động ứng phó

Hàng hóa, nguyên vật liệu, hệ thống điện… trong các KCN đều có thể là nguyên nhân gây cháy nổ. Vì vậy các doanh nghiệp không chỉ chủ động ngăn ngừa, chuẩn bị các phương án tại chỗ mà còn nâng cao ý thức, kỹ năng PCCC cho người lao động.

Anh Phan Văn Lai, làm việc tại Công ty CP Bá Hải (KCN Hòa Hiệp 1, TX Đông Hòa) cho hay: Lãnh đạo công ty thường xuyên nhắc nhở nhân viên, người lao động, nhất là bộ phận phụ trách PCCC kiểm tra, sửa chữa hệ thống cảnh báo tự động, hệ thống điện; hướng dẫn sắp xếp dụng cụ, hàng hóa gọn gàng và thực hiện các biện pháp PCCC an toàn sau mỗi ngày làm việc. Tuy nhiên, công tác đào tạo, huấn luyện, sinh hoạt nghiệp vụ cho lực lượng tham gia PCCC cơ sở cần được tổ chức nhiều hơn để mỗi thành viên có thêm thông tin, kỹ năng xử lý sự cố.

Theo thượng tá Đào Thế Hải, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh), những năm qua, công tác PCCC ở các KCN có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp vẫn còn hạn chế khi đầu tư, tăng cường giải pháp về PCCC; trong đó có doanh nghiệp trang bị phương tiện không đủ hoặc không đồng bộ theo quy định của pháp luật, chưa lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động… 3 năm gần đây, lực lượng PCCC đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 10 trường hợp vi phạm hành chính về PCCC, phạt tiền gần 40 triệu đồng. Sắp tới, Công an tỉnh sẽ bố trí đội PCCC và cứu nạn, cứu hộ với trên 20 người trực, làm việc tại KCN Hòa Hiệp 1; bố trí phương tiện, máy bơm, ca nô… chuyên nghiệp phục vụ PCCC ở khu vực này.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên, hiện các KCN trên địa bàn có 77 doanh nghiệp thực hiện 80 dự án sản xuất, xuất khẩu các mặt hàng thủy sản, đồ hộp, gỗ, dăm gỗ… để không bị động trong PCCC, bảo đảm an toàn tại các KCN, ban quản lý đã ban hành các quy định, nội quy, văn bản hướng dẫn chỉ đạo về PCCC; phối hợp các ngành liên quan, địa phương tổ chức huấn luyện nghiệp vụ, tuyên truyền, nhắc nhở các doanh nghiệp thực hiện đúng quy định.

Nguyên nhân cháy ở các KCN phần lớn do chập điện. Để bảo đảm an toàn về người và tài sản, đề phòng sự cố cháy nổ, các doanh nghiệp trong KCN cần nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; nghiêm túc khắc phục những tồn tại trong PCCC. Doanh nghiệp, công nhân viên, người lao động của các nhà máy cần cài đặt app Báo cháy 114 trên điện thoại di động để thông tin đến lực lượng PCCC và cứu nạn, cứu hộ nhanh, dễ dàng.

Thượng tá Đào Thế Hải, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC

và cứu nạn cứu hộ

VÕ PHÊ

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/82/300565/doanh-nghiep-o-khu-cong-nghiep-chu-trong-phong-chay-chua-chay.html