Doanh nghiệp Mỹ sẽ kiếm bộn tiền nhờ Quốc khánh

Người Mỹ có thể chi tới 2,8 tỷ USD để mua pháo hoa và ăn uống ngoài trời. Mãi lực tăng vọt trong kỳ nghỉ lễ là điềm mừng với các nhà kinh doanh, đặc biệt trong ngành hàng ăn uống, vui chơi, giải trí.

Hiệp hội Bán lẻ Quốc gia Mỹ (NRF) vừa công bố nghiên cứu mới về kế hoạch của người tiêu dùng trong dịp Quốc khánh. Theo đó, có khoảng 87% người tiêu dùng Mỹ sẽ tham gia các hoạt động lễ hội. Nhiều người sẽ xuống đường với các sắc màu chủ đạo như đỏ, trắng và xanh da trời (màu quốc kỳ Mỹ). Gần 87 triệu dân Mỹ được dự báo sẽ đội mũ hay diện chiếc áo in biểu tượng quốc kỳ vào dịp cả năm mới có một ngày này. Khoảng 112 triệu người sẽ mua cho mình một lá quốc kỳ nho nhỏ. NRF cũng tiên liệu khoảng 91 triệu người Mỹ sẽ mua pháo hoa và tham gia các hoạt động chào mừng nơi công cộng. Đáng chú ý, theo dự báo của NRF, phần lớn người Mỹ sẽ ăn uống ngoài trời. Tuy nhiên hãy coi chừng, bởi giá đồ ăn uống dịp lễ không hề rẻ chút nào. Nếu dự đoán của NRF thành sự thật, chuyện làm ăn của các nhãn hiệu nổi tiếng, nhờ vậy, sẽ mỹ mãn sau kỳ nghỉ quốc khánh. Hot-dog của ConAgra Foods, nước giải khát của Coca-Cola, PepsiCo là những món đồ không thể thiếu cho các cuộc vui chơi ngoài trời. Một nghiên cứu cho thấy, người Mỹ sẽ chi 460 triệu đôla cho bánh mì kẹp và bánh bao. Ngoài ra, có thể họ sẽ tiêu tới 1,9 tỷ USD cho các đồ ăn nhẹ và giải khát khác. Bất chấp xăng dầu đang đắt đỏ, không ít người lên kế hoạch đi chơi xa cho ngày nghỉ. Dự kiến khoảng 41 triệu người Mỹ sẽ đi dã ngoại và trung bình các chuyến đi xa dài khoảng 50 dặm, tăng nhẹ so với mức 40 dặm năm ngoái. Trong số đó, khoảng 34 triệu người sẽ dùng các phương tiện đường bộ, 5 triệu người đi máy bay. Theo Forbes

Nguồn DĐDN: http://dddn.com.vn/20110208015820498cat66/doanh-nghiep-my-se-kiem-bon-tien-nho-quoc-khanh.htm