Doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận chính sách hỗ trợ của NQ43

Đoàn ĐBQH TPHCM đã tổ chức buổi giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Theo đó, nghị quyết 43 đã tạo động lực và môi trường đầu tư tốt hơn cho doanh nghiệp; giúp doanh nghiệp và người dân ổn định sản xuất kinh doanh, đời sống của người dân được trở lại bình thường, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, việc tiếp cận, thụ hưởng chính sách này còn gặp nhiều khó khăn.

Tại buổi giám sát, đại diện Ngân hàng Nhà nước TPHCM cho biết, tính từ tháng 5/2022, TP đã cho @11 nhóm ngành được hỗ trợ vay gói ưu đãi lãi suất 2% theo cơ chế của Nghị quyết 43 của Quốc hội. Doanh số cho vay ước khoảng 81.000 tỷ đồng, chiếm 36% so với cả nước. Dư nợ tới nay còn khoảng 24.857 tỷ đồng. Đây được xem là tỷ trọng tương đối khá. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều doanh nghiệp chưa mặn mà với gói vay ưu đãi vì tâm lý e ngại do việc thanh kiểm tra và làm hồ sơ vay vốn.

Theo đại biểu, mấu chốt của các tồn tại này là do quy định của pháp luật. Do đó, cần xem xét tháo gỡ các vướng mắc về mặt pháp lý để doanh nghiệp dễ dàng hơn khi tiếp cận các gói ưu đãi. Đồng thời, cơ quan thuế cần sớm giải quyết hoàn thuế để doanh nghiệp được thừa hưởng ưu đãi của chính sách…
Ghi nhận và đánh giá cao ý kiến của các đại biểu, thay mặt đoàn ĐBQH TPHCM, bà Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị các đơn vị đề xuất các giải pháp phù hợp để Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả, lợi ích cho người dân, doanh nghiệp. Những nội dung này sẽ được đoàn tổng hợp để trình lên Quốc hội trong thời gian tới.

Thùy Vân - Tăng Sắc

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/doanh-nghiep-gap-nhieu-kho-khan-khi-tiep-can-chinh-sach-ho-tro-cua-nq43-205897.htm