Doanh nghiệp của ông Trump bị tố nhận 7,8 triệu USD từ nước ngoài

Các nghị sĩ đảng Dân chủ cáo buộc các doanh nghiệp của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận hàng triệu USD từ chính phủ và tổ chức nước ngoài.

Theo Reuters, trong ngày 4/1, các nghị sĩ đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ đã công bố một báo cáo dài 156 trang, cáo buộc các doanh nghiệp của ông Trump đã nhận ít nhất 7,8 triệu USD từ chính phủ 20 nước khi ông còn đương nhiệm.

Báo cáo của đảng Dân chủ cho biết, số tiền này được dùng để chi trả cho việc lưu trú tại các tài sản của ông Trump như khách sạn và khu nghỉ dưỡng. Ngoài ra, số tiền này chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số tiền nước ngoài hướng đến ông Trump và gia đình.

Trong số các nước có liên quan đến vụ việc, Trung Quốc đứng đầu với 5,5 triệu USD chi cho các doanh nghiệp của ông Trump. Xếp ngay sau là Ả Rập Xêút với hơn 615.000 USD cho Trump World Tower và Trump International Hotel.

Phe Dân chủ cho rằng các khoản thanh toán này đã làm giàu cho cá nhân ông Trump, đồng thời có thể tác động tới chính sách đối ngoại. "Cựu Tổng thống Trump đã nâng cao lợi ích tài chính cá nhân, trong khi đưa ra các chính sách liên quan đến lợi ích của Mỹ", báo cáo của đảng Dân chủ cho biết.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Ngay sau khi báo cáo của đảng Dân chủ được đưa ra, ông Eric Trump, con trai của cựu Tổng thống Trump, đã lên tiếng phản bác. Ông Eric khẳng định toàn bộ lợi nhuận thu được từ việc lưu trú tại khách sạn đều được trả lại cho chính phủ liên bang thông qua khoản thanh toán tự nguyện hàng năm của Bộ Tài chính.

"Thật là trò đùa hài hước. Cha tôi không cho phép việc kinh doanh tác động đến những quyết định trên cương vị Tổng thống. Chúng tôi cũng không có quyền ngăn chặn ai đó đặt phòng qua bên thứ ba", ông Eric nói.

Theo con trai của ông Trump, ngân hàng Trung Quốc có tên trong báo cáo của đảng Dân chủ đã ký thỏa thuận hợp tác với Trump Tower từ năm 2008, gần một thập kỷ trước khi ông Trump làm Tổng thống.

Phe Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ cũng phủ nhận cáo buộc nêu trên, khẳng định ông Trump không có gì sai khi nhận doanh thu từ nước ngoài khi còn đương nhiệm.

Việt Dũng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/doanh-nghiep-cua-ong-trump-bi-to-nhan-7-8-trieu-usd-tu-nuoc-ngoai-2235494.html