Doanh nghiệp An Giang đồng hành với sự phát triển của tỉnh

Thời gian qua, cộng đồng các doanh nghiệp (DN), doanh nhân An Giang có nhiều đóng góp ý nghĩa và trách nhiệm vào sự phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) của tỉnh. Thực tế khẳng định, đội ngũ DN, doanh nhân An Giang là nhân tố năng động và tích cực trong sự phát triển chung của tỉnh nhà, nỗ lực xây dựng và phát triển thương hiệu...

Tặng bằng khen cho các doanh nghiệp và doanh nhân có thành tích trong hoạt động sản xuất - kinh doanh

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình ghi nhận: “Tỉnh trân trọng những đóng góp hết sức có ý nghĩa và trách nhiệm của cộng đồng DN vào sự phát triển KTXH của tỉnh thời gian qua. Các doanh nhân, cộng đồng DN đã vượt khó, phục hồi sản xuất - kinh doanh (SXKD), đồng hành, chia sẻ, cùng với hệ thống chính trị trước những khó khăn, thách thức. Đồng thời, có những đóng góp thiết thực để góp phần bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân, đây là những đóng góp quý báu”.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy thoái, cộng đồng DN nói chung, DN An Giang nói riêng đang đứng trước nhiều thách thức. Tuy nhiên, với sự năng động, nhạy bén… nhiều DN đã tìm cho mình những lối đi riêng, đem lại hiệu quả trong SXKD. Điển hình như Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời, là DN nhiều năm liền được tôn vinh “Hàng Việt Nam chất lượng cao” và “DN xuất khẩu uy tín”. 30 năm kiên định với sứ mệnh “Cùng nông dân phát triển bền vững”, Lộc Trời vừa được vinh danh tốp 50 DN kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam năm 2023.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời Huỳnh Văn Thòn cho biết: “Dù có nhiều thách thức đặt ra, song trong năm 2022, Lộc Trời tiếp tục mốc son trong hành trình đưa nông sản Việt vươn tầm quốc tế. Gạo thương hiệu “Cơm Việt Nam Rice của tập đoàn đã lên kệ 2 đại siêu thị hàng đầu nước Pháp là Carrefour và Leclerc”.

Minh chứng rõ nét, tăng trưởng doanh thu giai đoạn 2020 - 2022 của Lộc Trời tăng bình quân 12%/năm, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu tăng 13%/năm, tỷ suất lợi nhuận cho nhà đầu tư tăng 32%. Trong nửa đầu năm 2023, doanh thu đạt gần 5.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 344 tỷ đồng, tăng 146,54% so cùng kỳ năm 2022. Đặc biệt, ngành lương thực của Lộc Trời thu về gần 4.000 tỷ đồng. Tháng 8/2023, Lộc Trời thành công trong phiên đấu giá trực tiếp đơn hàng gần 100.000 tấn gạo xuất khẩu cho đối tác Perum Bulog - cơ quan hậu cần của Chính phủ Indonesia.

Góp mặt trong danh sách DN nhiều năm liền được tôn vinh “Hàng Việt Nam chất lượng cao” và “DN xuất khẩu uy tín”, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang (Antesco) Nguyễn Hoàng Minh chia sẻ: “Vượt qua khó khăn, Antesco vẫn duy trì mức phát triển và đảm bảo đời sống công nhân; tăng 10% lượng công nhân mới; đẩy mạnh phát triển thị trường, khách hàng. Tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực; sản phẩm mới, đa dạng hóa sản phẩm, cải tiến mẫu mã và phát triển các sản phẩm giá trị gia tăng.

Cùng với phát triển vùng nguyên liệu, đảm bảo ổn định số lượng và chất lượng, đáp ứng khả năng sản xuất và nhu cầu thị trường”. Là DN xuất khẩu rau quả lớn của tỉnh và cả nước, Antesco đã phát triển vượt bậc về hoạt động SXKD dù phải đối diện với nhiều thách thức. Năm 2022, kim ngạch xuất khẩu đạt 21,64 triệu USD. 9 tháng của năm 2023, doanh số đạt 520 tỷ đồng; vượt 20% so cùng kỳ năm 2022; lợi nhuận 15 tỷ đồng; thị trường xuất khẩu rộng khắp.

Là một trong 14 cá nhân sẽ được nhận huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh An Giang”, Giám đốc Công ty TNHH Tứ Sơn Tạ Minh Sơn quan tâm phát triển kinh doanh gắn với định hướng phát triển của địa phương. “Thành công của Tứ Sơn đơn giản là nhìn vào chủ trương, định hướng phát triển của địa phương, từ đó hoạch định chiến lược kinh doanh phù hợp” - ông Tạ Minh Sơn chia sẻ.

Dành cho hàng Việt một tình cảm đặc biệt, Siêu thị Tứ Sơn là nhân tố tích cực đưa hàng Việt về nông thôn với mô hình siêu thị lưu động và là DN tham gia tích cực kết nối cung cầu hàng hóa tỉnh An Giang và các tỉnh. Thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Tứ Sơn tích cực đưa hàng thiết yếu đến tận tay người dân; đóng góp tiền, hàng hóa cho người dân. Mong muốn được tiếp tục góp sức cùng TP. Châu Đốc nói riêng và tỉnh An Giang phát triển thương mại, dịch vụ du lịch, ông Sơn đã đầu tư 70 tỷ đồng và đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Trung tâm thương mại đặc sản các vùng miền Việt Nam - Du lịch - nông nghiệp tại TP. Châu Đốc.

Ông Huỳnh Văn Thòn chia sẻ: “Trong bối cảnh hậu COVID-19, biến đổi khí hậu toàn cầu ngày càng khốc liệt, chiến tranh Nga - Ukraine... Với điều kiện, bối cảnh đó, DN vẫn hoạt động, tồn tại kiên cường, phát triển tốt, cho thấy đó là những đội ngũ doanh nhân phát triển bền vững. An Giang có nhiều DN gặp khó, nhưng vẫn kiên định, tiếp tục phát triển, tìm kiếm cơ hội, tồn tại vươn lên. Nhất là sau đại dịch, những DN tồn tại là những DN vượt qua thử thách, cho thấy họ là những DN tốt, có khả năng phát triển trong tương lai”.

Hiện nay, Chính phủ đang ưu tiên cho tăng trưởng vì đã kiểm soát được lạm phát, tập trung 3 động lực là tiêu dùng, đầu tư, xuất khẩu. Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh: “An Giang luôn xem việc thu hút các nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách đóng vai trò rất quan trọng đối với sự tăng trưởng và phát triển của tỉnh, trong đó DN là hạt nhân, là đối tượng cần phải được đặc biệt quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất để phát triển. An Giang luôn đồng hành và tích cực tháo gỡ khó khăn cho DN, nhà đầu tư”.

HẠNH CHÂU

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/doanh-nghiep-an-giang-dong-hanh-voi-su-phat-trien-cua-tinh-a377139.html