Đoàn Việt Nam giành 17 HCV tại giải Cử tạ trẻ và thiếu niên Châu Á 2016

Kết thúc các phần thi của mình tại giải Cử tạ trẻ và thiếu niên Châu Á 2016, đang diễn ra ở Nhật Bản, đoàn Việt Nam đã giành đến 17 HCV trong đó các lực sĩ Hà Nội giành 5 HCV.

Lực sĩ Nguyễn Thị Vân nhận HCV hạng 69kg nữ

Cả 5 HCV mà các lực sĩ Hà Nội là Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Nguyễn Quang Trường đóng góp vào thành tích chung của đoàn Việt Nam đều diễn ra vào ngày thi đấu cuối của đoàn.

Thi đấu ấn tượng nhất là lực sĩ Nguyễn Thị Vân (hạng 69kg, nhóm tuổi thiếu niên dưới 18) khi cô giành 3 HCV cử giật ( 91kg), cử đẩy (120kg) và tổng cử (211kg). Cách đó gần 2 tuần, Nguyễn Thị Vân cũng xuất sắc góp 2 HCV cử đẩy và tổng cử; 1 HCB cử giật hạng 75kg nữ ở Giải Cử tạ vô địch quốc gia 2016. Chỉ trong vòng gần hai tuần thi đấu ở hai giải có sự cạnh tranh khốc liệt nhưng Nguyễn Thị Vân vẫn giữ được phong độ cũng là điều đáng ghi nhận ở lực sĩ trẻ này.

Còn Nguyễn Quang Trường (hạng 69kg nam nhóm tuổi thiếu niên) giành 1 HCV nội dung cử đẩy với thành tích 155kg. Ngoài ra, Quang Trường giành 2 HCB nội dung cử giật (126kg) và tổng cử (281kg). Trước đó, ở Giải vô địch quốc gia 2016 tại Đà Nẵng, Nguyễn Quang Trường không thi đấu thành công trong đó có 3 lần cùng cử hỏng ở nội dung cử giật.

Với sự đóng góp của các VĐV Hà Nội trong ngày thi đấu thứ ba của giải, đoàn Việt Nam giành tổng cộng 17 HCV, 8 HCB, 5 HCĐ. Đây được coi là giải đấu thành công với các lực sĩ Việt Nam.

Nhật Hà

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-thao/855040/doan-viet-nam-gianh-17-hcv-tai-giai-cu-ta-tre-va-thieu-nien-chau-a-2016