Đoàn Văn Hậu xác nhận không đến Thái Lan đá VCK U.23 châu Á

Đang cùng tuyển Việt Nam tập luyện đển chuẩn bị đá với UAE vào ngày mai 14.11, Đoàn Văn Hậu đã có những chia sẻ về cuộc sống gần hai tháng ở Hà Lan

Theo cựu cầu thủ Hà Nội FC, anh đang thích nghi rất tốt cuộc sống ở Hà Lan, đã tập luyẹn và hội nhập nhanh với đồng đội. Việc chưa được ra sân phút nào ở CLB Heerenveen không khiến cho Văn Hậu lo lắng bởi theo anh, một cầu thủ mới đến đội bóng mới mà à đội bóng của châu Âu thì việc chưa thể ra sân liền là chuyện bình thường.

"Thực ra, việc chưa được thi đấu cho đội một là điều rất bình thường khi tôi mới có 7 tuần chính thức bước chân đến Heerenveen. Hàng ngày, tôi vẫn tập luyện cùng đội một và được đăng ký danh sách thi đấu tại Giải Vô địch Quốc gia Hà Lan ở tất cả trận đấu.

Dù chưa được vào sân ở giải chính, tôi vẫn được thi đấu ở giải Jong với hầu hết cầu thủ đội một không được ra sân ngày thi đấu chính thức. Chất lượng của giải này không hề tệ.

Nếu mọi người thấy Alen Halilovic, đồng đội của tôi, một ngôi sao từng khoác áo lò La Masia Barca hay CLB AC Milan vẫn thi đấu cho đội Jong thì chắc không ai hoài nghi về chất lượng các trận đấu tại đây. Chỉ tập luyện và thi đấu với những đồng đội như vậy cũng là điều rất tốt để Hậu phát triển", cầu thủ 20 tuổi chia sẻ trên Zing.vn.

Chia sẻ về cuộc sống và công việc ở Hà Lan, cầu thủ 20 tuổi cho biết, sinh hoạt hằng ngày của anh là tập luyện và học tiếng Anh. "Mọi thứ đang theo đúng lộ trình và không có gì khó khăn cả", Hậu cho biết thêm.

Nói về khoảng thời gian gần một tháng rời CLB để về cùng đọi tuyển tham gia vòng loại World Cup rồi sau đó là chinh phục HCV SEA Games, Văn Hâu cho biết vì về Việt Nam nên việc học anh văn của anh ở Hà Lan gián đoạn. Tuy nhiên, sau hai chiến dịch quan trọng này, khi trở lại CLB Heerenveen anh sẽ dồn sức tập luyện để hy vọng được ra sân càng sớm càng tốt.

Cũng chính vì mục tiêu này mà Văn Hậu cho biết anh sẽ không cùng tuyển U.23 đến Thái Lan đá VCK U.23 châu Á vào đầu năm sau: "Bởi Vòng chung kết U23 châu Á 2020 không nằm trong thời gian FIFA Day nên CLB sẽ không nhả quân. Hậu sẽ không tham dự giải đấu. Thầy Park sẽ có phương án hợp lý dù có Hậu hay không", Văn Hậu cho biết.

Trước đó, để Văn Hậu có mặt ở U.22 Việt Nam đá SEA Games, CLB Hà Nội và CLB Hà Lan phải thương thảo hợp đồng rất kỹ bởi SEA Games không nằm trong quy định của FIFA. Tuy nhiên, vì mục tiêu chinh phục chiếc HCV mà bóng đá Việt Nam chưa có được nên Hà Nội phải thảo luận rất kỹ để Đoàn Văn Hậu trở về.

Ngày mai 14.11, Đoàn Văn Hậu và tuyển Việt Nam đón tiếp UAE sau đó là Thái Lan vào ngày 19.11. Kết thúc trận đấu này, Đoàn Văn Hậu sẽ cùng U.22 Việt Nam bay sang Philippies dự SEA Games 30.

Khánh Anh

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/doan-van-hau-xac-nhan-khong-den-thai-lan-da-vck-u23-chau-a-125504.html