Đoan Trang: Tôi chơi hết mình nhưng không hơn thua khi đến với show 'Chị đẹp'

Nữ ca sĩ tâm sự cô đến với 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng' với một tinh thần quyết chiến, dù phải dừng chân sớm nhưng vẫn vui vẻ, lạc quan.

Sau gần 3 năm sang Singapore định cư, Đoan Trang tái xuất ở show Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Nữ ca sĩ thừa nhận cô đến với chương trình với một tâm thế "chiến đấu" hết mình. Dừng lại sau đêm công diễn 4, tuy nhiên Đoan Trang vẫn dành được nhiều tình cảm của khán giả. Trong 2 lần đảm nhận vai trò đội trưởng, nữ ca sĩ đều cố gắng hết mình với những màn biểu diễn của nhóm.

Trong cuộc trò chuyện với VTC News, nữ ca sĩ cho biết muốn mang đến nguồn năng lượng tích cực cho khán giả. Cô muốn cho khán giả thấy dù chỉ là show giải trí nhưng vẫn có giá trị để mọi người trân trọng.

Chơi nhiệt huyết và hết mình, nhưng không hơn thua

Đoan Trang từng nói chị từ chối nhiều lần khi nhận được lời mời tham gia "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023", vậy lý do nào khiến chị đổi ý?

Sau Tết Nguyên Đán 2023, tôi dành thời gian đi lưu diễn ở nước ngoài. Khi đang có dự định phát hành những dự án riêng, tôi nhận được lời mời của ê-kíp Chị đẹp đạp gió rẽ sóng.

Lúc đó, tôi từ chối ngay vì nghĩ bản thân không còn phù hợp với những chương trình thực tế. Một cuộc chơi có sự thi thố, tôi không muốn đặt mình vào tình huống như vậy. Hơn nữa, tôi cảm thấy năng lượng, sự chịu đựng của mình đã khác đi nhiều và không còn năng lượng như ngày trẻ.

Qua vài tháng, ê-kíp chương trình vẫn nhắn tin thuyết phục nhưng tôi nhất quyết nói không. Tới đầu tháng 5/2023, tôi trở về Sài Gòn có công việc thì ê-kíp đã "đột kích" ngay tại nhà. Sau đó tôi đã hỏi ý kiến em trai - đạo diễn Cao Trung Hiếu và cùng xuống nói chuyện. Các bạn đã đánh trúng vào tâm lý khi biết tôi vẫn còn đam mê và ngọn lửa nhiệt huyết với âm nhạc. Chính những điều đó đã khiến tôi bị thuyết phục.

Đoan Trang đến với "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" với một tinh thần quyết chiến.

- Nhiều người cho rằng "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023" là nơi để giúp các chị đẹp tìm lại hào quang của mình. Đoan Trang có nằm trong trường hợp này?

Đối với tôi, hào quang là một từ rất đẹp và thiêng liêng nên bản thân phải hiểu đúng về nó. Hào quang giống như thanh xuân của người nghệ sĩ vì trong đời chỉ trải qua một lần. Đó là khoảng thời gian bản thân được sống trong hào quang rực rỡ. Giống như vậy, khi thanh xuân qua đi thì sẽ không thể nào trở lại vì đó là khoảng thời gian đẹp nhất và sung sức nhất, có những điều chỉ xảy ra trong giai đoạn đó. Khi đã qua giai đoạn này, bản thân sẽ vẫn còn hạnh phúc vì đã trải qua và có được nó rồi.

Khi bản thân đã thấu hiểu thì sẽ cân bằng được, từ đó sẽ luôn hạnh phúc từ bên trong. Đam mê và hết mình với những điều mình làm thì sẽ luôn dành được sự yêu thương. Cho dù còn hào quang hay không, bản thân hãy trân trọng và làm tốt nó.

Bởi lẽ đó nên tôi không nghĩ mình phải tham gia một cuộc chơi để lấy lại hào quang. Với tôi, hào quang còn là cách sống, cách làm nghề để khán giả nhìn thấy mình đã trưởng thành như thế nào.

- Sau vài năm tạm dừng, chắc hẳn chị cũng gặp phải không ít áp lực khi trở lại sân khấu trong lần này?

Không có áp lực thì không đúng nhưng không quá nhiều. Bản thân tôi đã "đạp gió rẽ sóng" từ khi còn nhỏ vì đã tham gia nhiều cuộc thi. Điều đó giúp tôi học được nhiều thứ.

Khi bước vào nghề, bản thân cũng trải qua rất nhiều thăng trầm. Tuy nhiên tôi luôn nhìn mọi thứ theo hướng tích cực, lạc quan. Ai trong đời cũng phải trải qua những khó khăn rồi bản thân sẽ nhìn nhận lại được mọi thứ một cách bình tĩnh.

Lúc nhận lời tham gia, tôi biết sẽ gặp những khó khăn, có những thứ không lường trước được. Thà không chơi thì thôi nhưng khi đã nhận lời thì tôi chấp nhận với những áp lực đó. Điều này giúp tôi thích ứng được với những gì xảy ra.

Khán giả có lẽ sẽ không thấy được lịch trình "kinh khủng" của các chị đẹp và sự nỗ lực của ê-kíp chương trình. Bản thân tôi chỉ đóng góp phần nhỏ vào bức tranh chung của cuộc chơi. Với tâm lý đó, tôi chơi một cách nhẹ nhàng, nhiệt huyết.

Nữ ca sĩ luôn giữ tinh thần hết mình trong cuộc thi.

Trước khi đến với chuong trình, tôi cũng không xem phiên bản gốc nên chưa tưởng tượng sẽ phải trải qua những vòng thi nào thế nào. Có lẽ điều đó cũng khiến tôi phải tập thích nghi một thời gian.

Hơn nữa tôi cũng rất hoang mang khi biết sẽ phải làm việc với cả 29 chị đẹp. Nhưng nếu nghĩ theo hướng tích cực thì đây thật sự là cơ hội để tôi được hiểu hơn về các chị em trong nghề.

Tranh cãi của các "chị đẹp" trong chương trình là điều dễ hiểu

Chị kỳ vọng điều gì ở lần tái xuất này?

Tôi kỳ vọng bản thân sẽ mang đến nguồn năng lượng tốt cho khán giả. Tôi muốn cống hiến hết mình với những trải nghiệm nghề, kỹ năng chuyên môn và đam mê của mình. Làm sao để khán giả thấy dù là giải trí nhưng vẫn sẽ có những giá trị nghệ thuật đáng để trân trọng.

Bởi vậy khi có cơ hội làm việc, tôi luôn muốn đưa ý tưởng mang tính dân gian, truyền thống để lồng nghép vào hơi thở hiện đại. Chính những màu sắc âm nhạc như vậy cũng là điểm khác biệt so với các đội khác. Với kinh nghiệm tham gia nhiều cuộc chơi trước đây, tôi đánh giá màu sắc dân gian luôn hấp dẫn và đầy giá trị.

Về mặt tinh thần, tôi đã muốn mang đến một cách chơi văn minh. Tôi đến để kết nối và muốn có thêm những người bạn mới.

- Khán giả cho rằng đã là gameshow thì chắc chắn không thể tránh khỏi những drama, ồn ào, đặc biệt là trong môi trường toàn là phụ nữ. Ở "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" thì sao?

Người ta hay nói chỉ cần 2 người phụ nữ đã trở thành cái chợ chứ đừng nói tới 30 người (cười).

Ban đầu các chị vẫn rất vui vẻ, nhưng càng về sau thì đôi lúc vẫn có câu chuyện xảy ra. Những người phụ nữ một khi làm việc hết mình và khi cảm thấy không đúng thì sẽ phản ứng là điều bình thường. Hơn nữa, có những người càng vào vòng trong, họ sẽ cần phải thể hiện bản thân nhiều hơn.

Việc phản ứng thế nào cũng dựa vào tính cách mỗi người. Có người sẽ bình tĩnh đón nhận, có người sẽ phản ứng mạnh ngay lập tức.

Với tôi, bản thân cũng đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc trong nghề nên đó cũng chỉ là những trải nghiệm dễ hiểu. Biết đâu nhờ có một cuộc chơi như vậy, bản thân chúng ta có thể sẽ hiểu thêm và chắt lọc được những điều tốt cho bản thân mình.

Nữ ca sĩ được yêu mến bởi tính cách thân thiện, hòa đồng.

- Đoan Trang đánh giá thế nào về các chị đẹp trong chương trình?

Trước khi đến chương trình, tôi có thân với Hoàng Oanh, Lưu Hương Giang. Có nhiều chị em từng được gặp gỡ như chị Thu Phương, Mỹ Linh, Uyên Linh...Chị Hồng Nhung thì là người tôi không dám gọi là quá thân nhưng hai chị em đã có những khoảng không gian, trò chuyện với nhau.

Ngoài ra, tôi cũng được gặp thêm những cô em mà mình chưa từng biết là ai như Hương Ly. Tuy nhiên sau quá trình làm việc, tôi biết em là người tài năng, ngoan ngoãn và biết lắng nghe các chị. Ngoài ra như Thanh Ngọc cũng có những khả năng vượt ngoài tưởng tượng của tôi. Phương Vy cũng là một người đáng được tôn vinh.

Bản thân tôi cũng rất thương các chị lớn khi đã bất chấp, làm việc hết mình. Tôi nể phục chị Mỹ Linh khi là người chị có cách chơi rất hay, tính cách bộc trực, thẳng thắn. Cách cư xử của chị Mỹ Linh cũng rất đáng trân trọng và học hỏi.

Đoan Trang nể đàn chị Mỹ Linh.

- Nhiều người cho rằng sự trở lại của Đoan Trang tại chương trình vẫn còn khá an toàn, chưa thật sự sự bùng nổ. Chị nghĩ sao về việc này?

Một cuộc chơi sẽ có nhiều yếu tố. Nếu trong liveshow riêng của mình, tôi sẽ có thể làm những điều mình chưa làm. Tuy nhiên trong một chương trình với 30 người, tôi không thể nào tự quyết định để khiến mình nổi bật nhất.

Chúng tôi không có quyền làm một mình vì đang thi tập thể, tất cả mọi người trong nhóm đều phải cùng nổi bật.

Có 2 lần được đảm nhận vai trò đội trưởng, tôi luôn nói với biên đạo phải làm sao để tính chiêu cho tất cả thành viên. Tôi muốn để cho từng người trong nhóm đều được tỏa sáng.

Có thể sự mong đời của khán giả cho Đoan Trang sẽ cao hơn, tuy nhiên bản thân tôi luôn phải tiết chế vì đồng đội. Đó là cách chơi của tôi trong chương trình và hy vọng khá giả nhìn thấy được điều đó.

- Sau mỗi đêm diễn, chị có đọc những phản hồi, nhận xét từ khán giả về mình?

Tôi cũng khá tò mò suy nghĩ của khán giả nhưng nói thật không có đủ thời gian để đọc bình luận. Điều này cũng khiến tôi thiệt thòi hơn khi không biết khán giả đang suy nghĩ về mình. Tuy nhiên đó cũng là cách hay khi giữ được tinh thần thoải mái khi biểu diễn. Trong sự nghiệp, tôi sống và làm việc với tiêu chí "nói không với scandal". Chỗ nào có sự tiêu cực, tôi sẽ cố gắng né tránh.

Điều làm tôi hạnh phúc khi vẫn có nhiều bạn bè dành lời khen sau mỗi đêm thi. Tôi cảm thấy như vậy là đủ.

- Ông xã ủng hộ chị thế nào trong khoảng thời gian tham gia chương trình?

Tôi may mắn khi ông xã là người hiểu biết nên luôn thông cảm cho công việc của vợ. Dù lịch bay của vợ dày đặc nhưng anh luôn nói "nếu em còn đam mê với nghệ thuật, thì anh vẫn khuyến khích theo đuổi".

Trong quá trình thi, tôi được chồng con cổ vũ từ xa. Đó cũng là động lực để tôi nỗ lực với cuộc thi một cách hết mình nhất.

Quyết định sang Singapore định cư là một điều đúng đắn

Từng gây bất ngờ khi quyết định sang Singapore định cư. Cuộc sống của chị hiện ra sao sau gần 3 năm?

Suốt 3 năm qua, cuộc sống của tôi thay đổi rất nhiều. Bản thân tôi là người dễ thích nghi nên đã biến những áp lực thành sự thú vị. Khi ở Việt Nam, tôi có gia đình, bạn bè, ê-kíp, trợ lý và mọi người luôn sẵn sàng giúp đỡ. Nhưng khi sang một mảnh đất mới, tôi chỉ có ông xã và con gái bên cạnh.

Khi ông xã ngỏ lời muốn đưa vợ con sang Singapore, tôi đã đồng ý ngay lập tức vì muốn có một sự thay đổi để thử thách bản thân. Tôi muốn được khám phá thế giới rộng lớn.

Nữ ca sĩ đón nhận cuộc sống mới một cách nhẹ nhàng.

Khoảng thời gian ở đây, tôi tự nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa và sống như một công dân bình thường.

Tôi dành nhiều thời gian để tập thể thao. Mỗi sáng thức dậy, tôi có thời gian lo cho con cái, sau đó dành thời gian cho bản thân, được trải nghiệm những văn hóa mới.

Những người bạn mới ở nơi đây cũng làm tôi có cảm giác dù xa gia đình nhưng không bị khoảng cách quá lớn. Hơn nữa Singapore và Sài Gòn cũng rất gần nhau nên chỉ mất vài tiếng để đi lại. Tôi có cảm giác dù sang định cư nhưng vẫn rất thân quen.

- Bắt đầu cuộc sống ở một mảnh đất mới chắc chắn sẽ không dễ dàng. Chị đã gặp áp lực thế nào ở những ngày đầu?

Ban đầu, tôi cũng e ngại khi phải thay đổi tất cả. Khi ở Việt Nam, tôi chưa bao giờ tự tay nấu một món ăn nào, nhưng khi sang đây thì hoàn toàn ngược lại. Với tôi, đây là sự thay đổi kinh khủng nhất.

Có nhưng ngày tôi nấu một mâm cơm đơn giản nhưng không dám ăn. Tôi chỉ ngồi nhìn vì không ngờ mình đã nấu được. Đối với nhiều người, nấu ăn là chuyện nhỏ nhưng đối với tôi, việc này đã là một thành tựu.

Tôi luôn biến những áp lực thành cơ hội và nhìn mọi thứ theo chiều hướng tích cực.

Khi về Việt Nam, cuộc sống của tôi như một cuốn phim quay nhanh. Còn khi ở Singapore, tôi được sống chậm lại bên gia đình, bạn bè. Cuộc sống ở Singapore cũng giúp tôi cân bằng lại mọi thứ. Tôi luôn coi đây như một kỳ nghỉ dài hạn để bản thâ được hít thở, nghỉ ngơi.

Đoan Trang hài lòng với cuộc sống mới tại Singapore.

- Nếu được lựa chọn lại, chị có muốn thay đổi quyết định của mình?

Trước mỗi quyết định, tôi đều đã suy nghĩ rất kỹ. Việc sang Singapore cũng đã được tôi phân tích, suy nghĩ thấu đáo. May mắn là những gì vạch ra cũng rất gần với thực tế. Đó cũng là cách tôi luôn dạy con gái. Trước khi làm một việc gì, chúng ta cần phải có sự chuẩn bị thật kỹ để không bị hối tiếc.

Với tôi, việc sang Singapore là một quyết định tuyệt vời, đúng đắn.

May mắn khi cưới được một người chồng tốt

Nhiều người nói rằng do chị lấy chồng giàu nên không quá bận tâm tới việc kinh tế, đó là lý do chị dễ dàng theo chồng sang nước ngoài, bỏ lại sự nghiệp đang thăng hoa?

Tôi may mắn khi có ông xã thành đạt, biết tạo dựng sự nghiệp vững chắc để chăm lo cho vợ con. Tuy nhiên đó không phải lý do để tôi bỏ lại sự nghiệp.

Tôi muốn khẳng định rằng Đoan Trang chưa bao giờ bỏ nghề. Nghệ thuật lúc nào cũng như một ngọn lửa bùng cháy trong tôi. Tuy nhiên đôi khi bản thân cần phải nghỉ ngơi một chút.
Mặc dù vậy nhưng ngay năm nay, tôi sẽ ra mắt một vài dự án. Hy vọng vẫn luôn được khán giả yêu thương và ủng hộ.

- Theo dõi trang cá nhân có thể thấy chị rất hạnh phúc khi luôn được ông xã chiều chuộng hết mực!

Tôi may mắn khi cưới được một người chồng tốt, luôn đem lại hạnh phúc cho vợ mỗi ngày. Ông xã tôi là một người nho nhã và tử tế. Sống với một người như vậy khiến mỗi ngày của tôi đều có cảm giác yên lòng.

Tổ ấm hạnh phúc của Đoan Trang.

- Sau nhiều năm theo đuổi nghệ thuật, bài học quý giá nhất chị học được là gì?

Tôi học được muôn vàn bài học quý báu, tuy nhiên bài học quan trọng nhất chính là phải biết kiểm soát bản thân.

Nếu không kiểm soát tốt, bản thân sẽ bị hướng theo những điều tiêu cực. Một người nghệ sĩ cần phải hiểu mình muốn gì, cần gì thì mới thấy được giá trị bản thân. Chỉ khi đó thì bản thân mới biết vun vén, phát huy nó.

- Năm nay gia đình chị vừa đón Tết Nguyên Đán 2024 thế nào?

Từ nhỏ cho tới nay, gia đình tôi luôn có truyền thống sẽ phải tụ tập để đón Tết với ba mẹ ở Đồng Nai. Dù các anh em mỗi người sinh sống ở một nơi nhưng đến Tết sẽ phải trở về đông đủ.

Có những năm do phải đi lưu diễn nên tôi đã phải hy sinh ngày Tết không được ở nhà.

Tuy nhiên năm nay, tôi dành thời gian cho gia đình nên sẽ không nhận lịch đi diễn xa. Cha mẹ ngày càng già đi nên với tôi lúc này, Tết chính là thời điểm ý nghĩa nhất không thể lơ là.

- Cảm ơn ca sĩ Đoan Trang về cuộc trò chuyện đầu năm mới!

Nguồn VTC: https://vtc.vn/doan-trang-toi-choi-het-minh-nhung-khong-hon-thua-khi-den-voi-show-chi-dep-ar850537.html