Đoàn Thanh niên Bộ VHTTDL: Phấn đấu thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Sáng 26/3, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ VHTTDL đã tổ chức lễ kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2024).

Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Đảng ủy Bộ VHTTDL, Công đoàn Bộ, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Ban Quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, Vụ Tổ chức cán bộ, nguyên Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ các thời kỳ, Đoàn Thanh niên Bộ cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên thuộc Bộ.

Bà Lê Minh Đức phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Minh Đức, quyền Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ VHTTDL cho biết, trong thời gian qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ VHTTDL đã kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp của Đoàn Bộ qua các thời kỳ, luôn ra sức thi đua, rèn luyện, phát huy sức mạnh của tuổi trẻ để đóng góp vào sự phát triển của ngành VHTTDL và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nói chung.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ VHTTDL khóa III, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ, cụ thể: tiếp tục bồi dưỡng thế hệ trẻ có lý tưởng cách mạng; xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng, phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Toàn cảnh buổi lễ

"Trong bối cảnh Việt Nam đang phát triển và hội nhập mạnh mẽ tạo điều kiện thuận lợi, môi trường tốt để thanh niên thể hiện tài năng, sức trẻ, cống hiến cho đất nước. Với tinh thần "Tuổi trẻ Bộ VHTTDL quyết liệt hành động, khát vọng cống hiến" cùng với sự quan tâm của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ và cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; Đoàn Thanh niên Bộ sẽ phấn đấu thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ VHTTDL, nhiệm kỳ 2022- 2027 với những kết quả thiết thực nhất" - Bà Lê Minh Đức nói.

Các đoàn viên, thanh niên Bộ VHTTDL đã được tham quan triển lãm Những hạt giống đỏ và Bác Hồ với thanh niên

Trước buổi lễ, các đoàn viên, thanh niên Bộ VHTTDL đã được tham quan triển lãm Những hạt giống đỏ và Bác Hồ với thanh niên tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia. Triển lãm trưng bày gồm hơn 100 tài liệu, hiện vật và nhiều hình ảnh tư liệu quý (hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày) về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về những cán bộ đầu tiên được Bác Hồ ươm mầm, gieo trồng, đào tạo và những chiến sĩ cách mạng đấu tranh trong nhà tù thực dân, đế quốc.

Các tài liệu, hiện vật tại đây là những kỷ vật, tác phẩm, tài liệu chính trị, câu trích, câu nói nổi tiếng đầy khí phách của những chiến sĩ cách mạng trong nhà tù thực dân, đế quốc.

Cũng trong buổi sáng, các đoàn viên, thanh niên Bộ VHTTDL đã tới buổi dâng hương, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và tham quan tại di tích Nhà tù Hòa Lò.

Các đoàn viên, thanh niên Bộ VHTTDL dâng hương, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và tham quan tại di tích Nhà tù Hòa Lò

Thông qua lời kể của hướng dẫn viên, các đoàn viên, thanh niên đã biết thêm về những câu chuyện kể về chế độ nhà tù hà khắc, về sự hy sinh của các chiến sỹ yêu nước, cách mạng trong nhà tù thực dân. Các đoàn viên lại càng thêm cảm phục tinh thần của cha ông, dù đối mặt với nghịch cảnh vẫn nồng cháy khát vọng tự do, một lòng theo Đảng. Từ đó, thêm quyết tâm phấn đấu cống hiến sức trẻ cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Bạch Dương

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/doan-thanh-nien-bo-vhttdl-phan-dau-thuc-hien-thanh-cong-nghi-quyet-dai-hoi-doan-tncs-ho-chi-minh-20240326152023041.htm